Chụp ảnh Tết lưu giữ nét đẹp truyền thống

Vài năm trở lại đây, trào lưu chụp ảnh Tết đã dần trở lại và ngày càng phát triển, mỗi người đều có mong muốn lưu lại kỷ niệm đẹp thông qua những bức hình về bản thân và gia đình trong dịp Tết.

Anh Đặng Thanh Quang (đứng) cùng ekip lên kế hoạch chuẩn bị ý tưởng chụp ảnh cho dịp Tết năm 2024.

Anh Đặng Thanh Quang (đứng) cùng ekip lên kế hoạch chuẩn bị ý tưởng chụp ảnh cho dịp Tết năm 2024.

Từ khoảng tháng 12 dương lịch, anh Đặng Thanh Quang, chủ tiệm ảnh Ngọt ở phường Tân Dân (TP Việt Trì) cùng ekip đã bắt đầu lên ý tưởng và trang trí các góc chụp ảnh mang không khí Tết trong studio của mình. Khách hàng của anh đa dạng về độ tuổi, nhưng chụp ảnh chủ đề Tết thì đa phần là gia đình hoặc các bạn nhỏ. Anh đã tìm hiểu về phong tục, truyền thống và những khoảnh khắc đầm ấm, sum vầy của gia đình Việt để tạo nên các góc chụp lấy cảm hứng từ những hình ảnh mộc mạc gần gũi của Tết xưa như cành đào hồng, đôi câu đối đỏ, cặp bánh chưng xanh... Trang phục truyền thống như áo dài, áo the khăn xếp, cổ phục, áo yếm... luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong dịp này. “Tết không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là dịp để tận hưởng khoảng thời gian quý giá bên gia đình, chính vì vậy, các ý tưởng chụp ảnh Tết của chúng tôi không chỉ là những bức ảnh, mà thông qua đó kể những câu chuyện đậm chất truyền thống, lưu giữ nét đẹp của gia đình Việt” - anh Quang chia sẻ.

Góc chụp ảnh mang đậm không khí Tết trong tiệm ảnh Ngọt luôn được các bạn nhỏ yêu thích.

Góc chụp ảnh mang đậm không khí Tết trong tiệm ảnh Ngọt luôn được các bạn nhỏ yêu thích.

Với chị Tô Thị Kiều Trang, sống tại phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, đây đã là năm thứ tư liên tiếp chị cùng gia đình đi chụp ảnh Tết. Chị cho biết sẽ cố gắng để việc chụp ảnh dịp Tết trở thành một truyền thống trong gia đình giống như bố mẹ chị đã làm được. “Khi tôi còn nhỏ, tuy không có nhiều điều kiện, nhưng bố mẹ tôi luôn cố gắng mỗi năm sẽ có một bức ảnh gia đình làm kỷ niệm. Giờ đây khi đã trưởng thành, cứ vào dịp đầu Xuân, tôi đều đưa cả gia đình đi chụp ảnh. Đây không chỉ để làm kỷ niệm mà còn nhìn lại mình đã thay đổi như thế nào sau một năm, đồng thời tôi cũng muốn dạy các con lưu giữ những nét đẹp của Tết cổ truyền dân tộc”.

Đã có hơn ba năm kinh nghiệm chụp ảnh Tết ngoại cảnh, anh Lê Minh Huy - một nhiếp ảnh gia tự do tại phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì cho rằng xu hướng, phong cách vài năm trở lại đây ngày càng hướng đến giá trị truyền thống. Những bối cảnh chụp không chỉ có chợ hoa, vườn đào quảng trường Hùng Vương mà còn cả Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đình Hùng Lô, Chùa Cát Tường... Khách hàng chủ yếu của anh là các bạn trẻ và phụ nữ trung niên. Hai đối tượng khác nhau nên phong cách và địa điểm chụp cũng theo sở thích khác nhau. Nếu các cô thích mặc áo dài truyền thống, thả dáng tại các đình, đền, di tích cổ... thì các bạn trẻ lại ưu tiên những bộ áo dài cách tân hiện đại, đến chợ hoa quảng trường, chợ trung tâm thành phố (cũ) hay các quán cà phê có góc check-in (trang trí để chụp ảnh - PV) để chụp. Trang phục, phụ kiện thường có những màu rực rỡ như đỏ, vàng với mong muốn mang lại nhiều may mắn trong năm mới.

Các bạn trẻ thường chọn chợ hoa quảng trường để chụp những bức ảnh mang không khí Xuân.

Các bạn trẻ thường chọn chợ hoa quảng trường để chụp những bức ảnh mang không khí Xuân.

“Trước kia, hầu như chỉ có các bạn trẻ mới hào hứng với trào lưu này. Tuy nhiên, trong ba năm gần đây, tôi có thêm nhiều khách hàng trung tuổi, bởi ai cũng muốn lưu lại những hình ảnh đẹp nhất tại thời điểm đẹp nhất trong năm” - anh Huy chia sẻ. Anh cũng cho biết thêm, thời điểm chụp ảnh Tết ngoại cảnh đẹp nhất là từ rằm tháng Chạp trở đi, bởi khi đó không khí Tết mới tràn ngập phố phường, các hàng hoa đào, hoa mai, hoa lan, quất cảnh bày bán nhiều ở quảng trường và trên các cung đường. Anh cũng nhận chụp ảnh Tết từ thời điểm này, kéo dài đến hết ngày 27 âm lịch. Tuy lượng khách đặt rất đông, nhưng mỗi ngày anh chỉ nhận tối đa 3 lượt khách, để chỉn chu hơn trong từng bức ảnh và có thời gian chỉnh sửa, trả ảnh cho khách kịp đăng vào dịp Tết.

Đình cổ Hùng Lô cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Đình cổ Hùng Lô cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Trào lưu chụp ảnh Tết đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng, nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố như các quán cà phê, trà sữa, trung tâm thương mại đã trang trí những góc check-in để thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh. Dạo qua một vòng thành phố, nhiều điểm được mọi người, nhất là các bạn trẻ ưa thích như: MiO milktea and coffee (đường Hà Liễu, phường Gia Cẩm), cà phê Tây Bắc (đường Tiên Dung, phường Tiên Cát), cà phê Văn Lang (gần Cầu Kén rể - Công viên Văn Lang), Là Trà (đường tàu gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Nắm bắt được tâm lý này của giới trẻ, các hàng quán đã chú trọng vào trang trí tiểu cảnh Tết sớm từ Tết dương lịch để thu hút một lượng lớn khách hàng.

Có thể thấy, chụp ảnh ngày Tết để lưu giữ những giá trị truyền thống đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Công nghệ dù phát triển đến đâu thì việc chụp ảnh ngày Tết sẽ vẫn được lưu giữ, bởi suy cho cùng đây vẫn là một trong những cách nhanh nhất và lâu bền nhất để lưu giữ những ký ức, kỷ niệm, tạo nên một nét đẹp truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Phương Thúy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/van-hoa/chup-anh-tet-luu-giu-net-dep-truyen-thong/205454.htm