Chương trình 'Mẹ đỡ đầu': Kết nối những yêu thương

Để giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em mô côi , thời gian qua, Hội Phụ nữ (HPN) Công an tỉnh đã triển khai đến các cơ sở hội thực hiện hiệu quả chương trình 'Mẹ đỡ đầu', kết nối những yêu thương, mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi được HPN Công an tỉnh triển khai thực hiện từ tháng 3/2022. Đại úy Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch HPN Công an tỉnh cho biết: Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Theo đó, cá nhân cán bộ, hội viên hoặc tổ chức hội nhận chăm sóc, đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ cho đến khi con đủ 18 tuổi (hoặc trong thời gian 5 năm). Đối tượng hướng đến là trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19 và mồ côi do các nguyên nhân khác.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức lễ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi ở xã Tân Thành, huyện Cao Lộc

Để triển khai hiệu quả, HPN Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh phê duyệt và phát động chương trình đến các cấp hội trong công an toàn tỉnh. Theo đó, riêng HPN Công an tỉnh đăng ký đỡ đầu ít nhất 3 trẻ trở lên; các cụm thi đua của Công an tỉnh và các cơ sở hội tùy điều kiện đăng ký đỡ đầu ít nhất 1 trẻ mồ côi.

Đến nay, các cấp HPN trong Công an Lạng Sơn đã nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi. Trong đó, HPN Công an tỉnh nhận đỡ đầu 3 trẻ; HPN các phòng thuộc Công an tỉnh và HPN công an các huyện, thành phố nhận đỡ đầu 19 trẻ, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Mức hỗ trợ từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cháu/ tháng; thời gian hỗ trợ từ 3 đến 5 năm. Kinh phí hỗ trợ do hội viên HPN các đơn vị đóng góp.

Thượng úy Hoàng Hồng Hạnh, Chủ tịch HPN Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho biết: Từ tháng 6/2022, hội nhận đỡ đầu 2 cháu ở thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Hai cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ bỏ đi biệt tích. Bên cạnh hỗ trợ hằng tháng, hội còn thường xuyên đến động viên thăm hỏi việc học, đời sống sinh hoạt hằng ngày, mua vật dụng, nhu yếu phẩm, tặng quà các cháu vào dịp lễ, tết,…

Để việc nhận đỡ đầu hiệu quả, đúng đối tượng, HPN Công an tỉnh và các cơ sở hội phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các cấp rà soát, lập danh sách, sau đó trao đổi thống nhất với chính quyền cơ sở về nội dung, cách thức, thời gian hỗ trợ. Qua đó đảm bảo chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển khai đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Anh Linh Văn Đa, thôn Sài Hồ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Tôi có 3 người con, vợ tôi mất từ tháng 8/2021 do nhiễm COVID-19. Qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hằng tháng các con tôi được HPN Công an tỉnh hỗ trợ 200 nghìn đồng/cháu. Ngoài ra, vào dịp lễ, tết, năm học mới, các con còn được HPN Công an tỉnh thăm, tặng quà. Tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa, giúp gia đình tôi vơi bớt phần nào khó khăn để chăm lo các con ăn học nên người.

Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, phụ nữ Công an Lạng Sơn đã có sự sẻ chia với trẻ em mồ côi, giúp các em vượt qua mất mát, thiệt thòi để vươn lên trong học tập, cuộc sống, thực hiện những ước mơ, trở thành công dân có ích cho xã hội. Qua chương trình cũng đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Lạng Sơn: bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Tiếp nối hiệu quả từ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trong tháng 3/2023, HPN Công an tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh triển khai chương trình “Ngày mai tươi sáng”. Theo đó, ngoài hướng đến trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, chương trình sẽ giúp đỡ, quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật, giúp các em tiến bộ.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/573368-chuong-trinh-me-do-dau-ket-noi-nhung-yeu-thuong.html