Chương trình giao lưu 'Điểm tựa tình yêu'

Sáng 17-10, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật (NKT) năm 2017 với chủ đề 'Điểm tựa tình yêu'.

Tham dự chương trình có 30 cặp vợ chồng NKT tiêu biểu đến từ 24 tỉnh, thành phố trong cả nước do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam lựa chọn.

Vợ chồng anh Nguyễn Trần Khiêm, Chi hội trưởng Chi hội NKT Niềm tin (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) chia sẻ tại chương trình.

Họ là những cặp vợ chồng với nhiều dạng tật khác nhau, có hoàn cảnh, công việc khác nhau nhưng họ có điểm chung là tình yêu thương chân thật, luôn đồng cảm, sẻ chia, nương tựa vào nhau, dũng cảm vượt qua khó khăn, thử thách, cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Tại chương trình giao lưu, khán giả đã được nghe những câu chuyện tình đẹp của các cặp vợ chồng NKT, với nhiều cung bậc cảm xúc. Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thành, biết hy sinh, biết chấp nhận, sống vì nhau trong cuộc sống còn nhiều gian nan, thử thách. Họ không chỉ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, thể thao... mà còn có thành tích vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, thành đạt.

Ngoài ra, chương trình còn kêu gọi sự đồng cảm, sẻ chia với những cặp vợ chồng NKT còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 5 cặp vợ chồng.

Trước đó, tối 16-10, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho NKT”.

Tin, ảnh: THU THỦY - TRANG NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chuong-trinh-giao-luu-diem-tua-tinh-yeu-520951