Chương trình EPS: Cơ hội cho người dân đi lao động tại Hàn Quốc

Thời gian qua, nhiều lao động tại tỉnh Lạng Sơn đã có cơ hội được đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (còn gọi là Chương trình EPS). Từ đó đã mang lại cơ hội việc làm tốt, thu nhập cao.

Lãnh đạo Trung tâm DVVL tỉnh tư vấn trực tiếp cho người lao động về chương trình EPS

Có chứng chỉ tiếng Hàn Quốc từ năm 2023 nên anh Linh Văn Vững, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng đã nộp hồ sơ vào Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh để tìm kiếm cơ hội làm việc tại nước ngoài. Anh Vững chia sẻ: Sau 10 tháng chờ đợi, đầu tháng 4/2024, tôi đã được một doanh nghiệp ở Hàn Quốc thông báo tiếp nhận hồ sơ và trúng tuyển đến làm việc. Tôi cũng được cán bộ của Trung tâm DVVL tỉnh tư vấn, hỗ trợ vay tiền ký quỹ 100 triệu đồng. Tôi rất vui vì có được cơ hội đi làm việc tại Hàn Quốc.

Cũng là một người chủ động tìm hiểu đi lao động ở nước ngoài nên sau khi học xong lớp 12, anh Nông Đức Bảo Trọng, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng đã quyết tâm học lấy chứng chỉ tiếng Hàn và đăng ký thi trong đợt tuyển dụng lao động tại Hàn Quốc. Sau 3 tháng chờ đợi, anh đã được doanh nghiệp của Hàn Quốc tuyển dụng vào làm bên mảng thực phẩm với mức lương dự kiến khoảng 40 triệu đồng/tháng. Anh Trọng chia sẻ: Khi tìm hiểu về các chương trình đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), tôi đã được cán bộ Trung tâm DVVL tỉnh hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chính sách, công việc, chế độ đãi ngộ khi đi XKLĐ tại các thị trường và tôi đã chọn thị trường Hàn Quốc.

Trên đây chỉ là 2 trong số hơn 900 trường hợp đã đăng ký dự tuyển đi lao động theo Chương trình EPS. Theo quy định của chương trình, NLĐ sau khi vượt qua hai vòng thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn và đánh giá tay nghề, được chủ sử dụng lao động lựa chọn ký hợp đồng rồi mới phải đóng chi phí xuất cảnh. Việc tiếp nhận đăng ký thi tiếng Hàn được thực hiện thông qua Trung tâm DVVL tỉnh. Đồng thời, NLĐ trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng, khoản tiền ký quỹ này lao động được nhận lại cả gốc và lãi sau khi về nước đúng hạn theo hợp đồng.

Một trong những tiêu chí để được xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc là NLĐ phải có chứng chỉ tiếng Hàn. Nếu như trước đây, NLĐ phải học tại các trung tâm ngoại ngữ ngoài tỉnh thì từ năm 2023, tại tỉnh Lạng Sơn đã có Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Quốc tế Việt Phát Lạng Sơn chuyên đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hàn. Ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Công ty cho biết: Với chương trình học tiếng Hàn cho người đi làm, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm DVVL để tổ chức các lớp học. Qua các chương trình phối hợp, đã có nhiều em học sinh có nguyện vọng học tiếng Hàn để đi du học và để đi làm.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm DVVL tỉnh, từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) về chương trình phái cử NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc. Cùng với đó, đơn vị lồng ghép tuyên truyền về chương trình EPS tại hơn 100 cuộc tư vấn việc làm cho gần 50.000 lượt người trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trung tâm đã tiếp nhận trên 900 hồ sơ của người lao động đăng ký đi Hàn làm việc theo chương trình EPS. Cụ thể, năm 2023 có trên 360 NLĐ nộp hồ sơ và đã có 36 NLĐ xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc. Từ đầu năm 2024 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 545 hồ sơ của NLĐ, trong đó có 25 người đã đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ông Vi Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm DVVL cho biết: EPS là một trong những chương trình rất ưu việt đối với NLĐ, chương trình này có chi phí thấp, đảm bảo các điều kiện cho NLĐ khi tham gia làm việc ở thị trường Hàn Quốc.

Đánh giá về hiệu quả chương trình EPS trên địa bàn tỉnh, bà Hoàng Thị Hải, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết: Mặc dù nhận nhiệm vụ triển khai thực hiện các chương trình về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa đầy 2 năm nhưng Trung tâm DVVL đã triển khai kịp thời các văn bản liên quan, trong đó có chương trình EPS. Hơn 60 trường hợp đã được xuất cảnh đi làm tại Hàn Quốc là kết quả đáng ghi nhận, thời gian tới tin rằng sẽ tiếp tục có thêm nhiều trường hợp đi làm tại nước ngoài hơn nữa.

THANH HUYỀN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chuong-trinh-eps-co-hoi-cho-nguoi-dan-di-lao-dong-tai-han-quoc-5008262.html