Chung tay xây dựng quê hương

Huyện Cái Nước hiện có trên 3.361 hội viên cựu chiến binh (CCB), trong đó còn 3 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Những năm qua, hội viên CCB không chỉ làm giàu bằng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: nuôi tôm kết hợp nuôi cua; nuôi cá chình; trồng hoa màu, bồn bồn, cây ăn trái... mà còn phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau giảm nghèo.

Ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Qua đó, có nhiều mô hình tiêu biểu như: "Cổng an ninh trật tự"; "Tuyến đường an toàn giao thông"; "Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp"... Ðặc biệt, mô hình sửa chữa lộ giao thông nông thôn được hội CCB các cấp tham gia thực hiện đạt hiệu quả, thiết thực. Hoạt động của các cấp hội đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phấn đấu giảm hộ nghèo CCB còn dưới 0,05% so với tổng số hộ hội viên. Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện tốt các phong trào của cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Hội viên CCB tích cực thực hiện mô hình trồng hàng rào cây xanh, góp phần xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Hội viên CCB tích cực thực hiện mô hình trồng hàng rào cây xanh, góp phần xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Mô hình trồng màu của gia đình ông Trần Văn Sửu, CCB ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Ðông, hằng tháng đem lại lợi nhuận trên 8 triệu đồng.

Mô hình trồng màu của gia đình ông Trần Văn Sửu, CCB ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Ðông, hằng tháng đem lại lợi nhuận trên 8 triệu đồng.

Cần cù và chịu khó, ông Bùi Văn Cái (bìa phải), CCB ấp Cái Hàng, xã Tân Hưng Ðông, thành công với mô hình nuôi rắn ri tượng. Mỗi đợt rắn đẻ bán, ông thu về từ 20-30 triệu đồng, giúp cải thiện đời sống, gia đình vươn lên thoát nghèo.

Cần cù và chịu khó, ông Bùi Văn Cái (bìa phải), CCB ấp Cái Hàng, xã Tân Hưng Ðông, thành công với mô hình nuôi rắn ri tượng. Mỗi đợt rắn đẻ bán, ông thu về từ 20-30 triệu đồng, giúp cải thiện đời sống, gia đình vươn lên thoát nghèo.

CCB Nguyễn Thành Non (thứ 2 từ phải sang), ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, thực hiện mô hình nuôi cá chình trong bể xi măng được 3 năm, đạt hiệu quả. Ngoài ra, ông còn có 1 ao 1.500 m2 nuôi tôm thẻ chân trắng. Tổng thu nhập của gia đình đạt trên 300 triệu đồng/năm.

CCB Nguyễn Thành Non (thứ 2 từ phải sang), ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, thực hiện mô hình nuôi cá chình trong bể xi măng được 3 năm, đạt hiệu quả. Ngoài ra, ông còn có 1 ao 1.500 m2 nuôi tôm thẻ chân trắng. Tổng thu nhập của gia đình đạt trên 300 triệu đồng/năm.

Hoàng Vũ thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chung-tay-xay-dung-que-huong-a32648.html