Chung tay xây dựng nếp sống văn minh nơi vùng biên Mèo Vạc

BHG - Huyện Mèo Vạc có 3 xã biên giới gồm: Xín Cái, Sơn Vĩ và Thượng Phùng. Hầu hết số hộ trên địa bàn 3 xã là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm đại đa số. Bên cạnh những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng bào dân tộc nơi đây còn một số phong tục, tập quán lạc hậu, tạo rào cản phát triển KT – XH của địa phương. Trước thực tế này, 2 Đồn Biên phòng Xín Cái và Sơn Vĩ đóng chân trên địa bàn huyện tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã chung tay xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu và xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn, qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh cho người dân.

Giờ đây, cuộc sống của gia đình ông Già Nỏ Sính, xã Sơn Vĩ ổn định hơn; ông đã mua được máy xay ngô phục lao động sản xuất, mua thêm bò để phát triển chăn nuôi. Ông Sính cho biết, trước đây, do nhận thức hạn chế, gia đình ông nghe kẻ xấu tuyên truyền, xúi giục theo đạo trái pháp luật và từ bỏ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên truyền thống. Khi theo đạo này, gia đình ông Sính phải nộp thêm nhiều khoản tiền, do đó kinh tế càng thêm khó khăn. Được sự tuyên truyền, giải thích của cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, ông Sính đã nhận thức được phương thức, thủ đoạn, mục đích của kẻ xấu, đồng thời quyết định không theo đạo trái pháp luật và lập bàn thờ để thờ cúng tổ tiên theo cách truyền thống.

Tại xã Thượng Phùng, ông Giàng Mí Mua vừa khỏe mạnh trở lại sau trận ốm “thập tử nhất sinh”. Ông Mua chia sẻ: Vừa qua, tôi bị đau dạ dày nghiêm trọng. Theo quan niệm xưa, tôi nhờ thầy cúng đến chữa bệnh, trừ tà, xua đuổi ma. Tuy nhiên, sau mấy ngày, bệnh không đỡ và ngày càng nặng thêm. Rất may có cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái nắm được thông tin, đến tuyên truyền, vận động tôi cần phải đi kiểm tra tại cơ sở y tế nên tôi đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc để khám. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán tôi bị viêm phúc mạc do thủng mặt trước môn vị, bệnh này có tỷ lệ tử vong 5%. Trường hợp của tôi khá may mắn, bởi nếu đến muộn hơn diễn biến bệnh sẽ rất xấu. Sau hơn 1 tuần khám, điều trị tại Bệnh viện, đến nay, sức khỏe của tôi đang ổn định trở lại.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: TRẦN KẾ

Mới đây, xã Thượng Phùng cũng đã thành lập và ra mắt 2 dòng họ “Chá” và “Vừ” về xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Đây là 2 dòng họ được xã lựa chọn làm điểm để nhân rộng trong phạm vi toàn xã. Triển khai mô hình, 100% các thành viên trong các dòng họ đã ký cam kết không theo đạo trái pháp luật; xây dựng nhà ở theo mẫu nhà truyền thống dân tộc Mông; làm chuồng trại, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; trẻ em trong độ tuổi phải được đi học; không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, kéo vợ trái pháp luật; tổ chức đám tang không quá 48 tiếng…

Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái giúp người dân che chắn chuồng trại chăn nuôi.

Lãnh đạo 2 Đồn Biên phòng Xín Cái và Sơn Vĩ cho biết, thực hiện Chỉ thị 09 và Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, 2 đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho người dân trên địa bàn; phối hợp rà soát, bổ sung các nội dung cần bài trừ vào quy ước, hương ước của thôn; phối hợp tổ chức cho người dân ký cam kết bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng, nhân rộng các mô hình dòng họ về xóa bỏ hủ tục… Trong hơn 2 năm qua, 2 Đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền các xã ngăn chặn, xử lý kịp thời 20 trường hợp tảo hôn; xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả 5 mô hình dòng họ về xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh; tuyên truyền, vận động 5 hộ không theo đạo trái pháp luật; vận động được nhiều hộ thực hiện tổ chức đám tang không quá 48 tiếng, mổ ít gia súc. Cũng trong 2 năm qua, 3 xã không xảy ra tình trạng công dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép… Ngoài ra, 2 Đồn tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ người dân các xã biên giới phát triển kinh tế, cải tạo vườn tạp, phòng chống thiên tai, qua đó từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

Có thể thấy, với sự chung tay của các Đồn Biên phòng, việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân ở 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Kết quả này cũng tác động tích cực giúp gắn bó mật thiết tình quân dân, làm cơ sở để các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận trong giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202305/chung-tay-xay-dung-nep-song-van-minh-noi-vung-bien-meo-vac-67361fc/