Chung tay xây dựng đô thị văn minh

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024, ngay từ đầu năm, tại thị trấn Hùng Sơn và thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, phong trào xây dựng đô thị văn minh đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên các địa bàn khu dân cư tạo nên không khí phấn khởi, tươi mới, đầy sức sống.

Dẫn chúng tôi thăm quan tuyến đường vừa thực hiện giải tỏa hành lang, vận động nhân dân hiến đất làm đường, đồng chí Lê Hữu Mai - Bí thư Chi bộ khu 13, thị trấn Hùng Sơn chia sẻ: “Tuyến đường này hầu hết các gia đình đều đã làm những công trình phụ trợ kiên cố, để vận động người dân thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn trong việc giải tỏa hành lang rất nan giải, Ban MTTQ và các đoàn thể đã phải tổ chức các cuộc họp để tuyên truyền, vận động thậm chí đến trực tiếp những hộ dân còn chưa đồng tình để thuyết phục. Vì thế chỉ trong vòng hơn 10 ngày chúng tôi đã hoàn thành việc vận động 56 hộ dân chấp thuận tháo dỡ kiến trúc trên diện tích đất giải tỏa hành lang, hiến đất làm đường”. Không những thế, nhờ sự vào cuộc tích cực và sự đồng thuận của người dân, khu 13 là một trong những khu hoàn thành sớm nhất trong thực hiện giải tỏa hành lang giao thông, người dân đã hiến gần 3.000m2 đất, đồng thời đóng góp kinh phí để nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa, đầu tư nhà vòm phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn khu dân cư...

Người dân trên địa bàn thị trấn Lâm Thao xây lại tường rào sau khi tự nguyện hiến đất làm đường.

Tính đến cuối năm 2023, UBND thị trấn Hùng Sơn đã thực hiện xong sáu dự án đường giao thông từ ngân sách Nhà nước; triển khai cải tạo, nâng cấp được 11 tuyến đường bê tông nông thôn trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, hiện đang tiếp tục triển khai thi công bảy tuyến đường giao thông từ ngân sách Nhà nước với tổng chiều dài các tuyến là 4,7km, tổng mức đầu tư là 46 tỉ đồng. Quá trình triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông đã được sự đồng thuận cao của người dân, có 158 hộ dân tự nguyện hiến đất ở, đất vườn, đất ruộng, với tổng diện tích 10.292m2, 72 hộ dân tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc trên đất hiến và đất giải tỏa hành lang giao thông (nhà ở, quán bán hàng, tường rào, mái che), 262 hộ dân tự nguyện chỉnh trang cổng, tường rào gia đình. Đối với các thiết chế văn hóa, thị trấn đã khởi công xây dựng mới Nhà văn hóa khu 7 với tổng kinh phí dự toán 4,8 tỉ đồng, quy hoạch xây dựng mới nhà văn hóa khu 2, chỉnh trang, cải tạo các nhà văn hóa khu dân cư còn lại. Tính đến thời điểm hiện tại đã có ba nhà văn hóa khu dân cư hoàn thiện việc chỉnh trang, nâng cấp trị giá trên 750 triệu đồng.

Nhà văn hóa khu 13, thị trấn Hùng Sơn được nâng cấp, cải tạo và chỉnh trang khuôn viên, tường rào với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Công tác triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thị trấn, các khu dân cư trên địa bàn tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo được sự đoàn kết, thống nhất vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn; huy động được các nguồn lực, sự đóng góp sức người, sức của để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, các thiết chế văn hóa...

Cũng như thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Lâm Thao hiện là đô thị loại V, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện, thực hiện Đề án xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2023- 2025, hiện thị trấn đã đạt 5/9 tiêu chí, 48/52 chỉ tiêu. Xác định để có nguồn lực thực hiện Đề án, ngoài tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách cấp trên để đầu tư xây dựng, Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội của thị trấn, 9/9 khu dân cư đã tích cực triển khai công tác xã hội hóa, huy động, đóng góp ủng hộ của cán bộ, đảng viên, vận động con em đang công tác, các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền, vật chất... đến nay, tổng huy động các nguồn lực được gần 26,5 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và xã hội hóa được hơn 4,9 tỉ đồng.

Trạm Y tế hoạt động hiệu quả đã góp phần để thị trấn Lâm Thao đạt tiêu chí số 8 về y tế, giáo dục.

Là một trong ba khu được chọn xây dựng khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu của thị trấn, năm 2023, khu Phương Lai đã huy động được 964 triệu đồng và 700 ngày công lao động để sửa chữa, tu bổ các công trình phụ trợ ba ngôi đình, lắp mới sáu mắt camera an ninh; xây rãnh, bờ kè một tuyến đường, lắp đặt các chậu cây xanh, mua 17 thùng rác đặt ở các tuyến đường; làm nhà vòm, nhà vệ sinh, lát sân, sơn toàn bộ nhà văn hóa, làm mới hệ thống truyền thanh, hệ thống điện thông minh, mở rộng, đổ bê tông các tuyến đường trong khu... đến nay, khu dân cư đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Đình Cung - Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ hơn vai trò chủ thể trong xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đồng thời nâng cao các tiêu chí đã đạt, đưa ra lộ trình thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024 trên địa bàn để làm điểm nhấn thay đổi cảnh quan, môi trường, giao thông, thủy lợi của thị trấn phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn đô thị văn minh vào quý III năm 2024”.

Có thể thấy, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, việc triển khai xây dựng đô thị văn minh tại các địa phương đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, diện mạo thị trấn có nhiều đổi thay tích cực trên từng tuyến đường, ngõ phố, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Thu Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/chung-tay-xay-dung-do-thi-van-minh/207269.htm