Chung tay thực hiện an sinh xã hội

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc vận động, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã huy động được nhiều nguồn lực để cùng chính quyền các cấp chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thường Tín.

Huy động được nhiều nguồn lực

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng là thời điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã khẳng định được sức mạnh tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Điều đó thể hiện ở sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền và hàng hóa lên tới 1.582,31 tỷ đồng. Từ nguồn này, Mặt trận đã ủng hộ các địa phương bạn; hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch; hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, sinh viên, người nước ngoài… đang sống và làm việc tại Hà Nội gặp khó do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đón xuân mới 2022 trong ngôi nhà Đại đoàn kết do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa và quận Cầu Giấy hỗ trợ xây dựng, chị Lê Thị Hồng, thôn Xuân Đài, xã Trầm Lộng (huyện Ứng Hòa) không khỏi xúc động. Chị Hồng cho biết: “Làm mẹ đơn thân và là hộ cận nghèo nên được Mặt trận hỗ trợ xây nhà, tôi rất vui bởi từ nay mẹ con tôi sẽ không phải lo mưa, nắng nữa”.

Trong thời gian học sinh phải tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã huy động được nhiều nguồn lực để tặng máy tính cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Là một trong những học sinh được nhận máy tính, em Phan Đức Anh, lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây) xúc động nói: “Cháu sẽ cố gắng vượt lên hoàn cảnh để học tập thật tốt”.

Sự sẻ chia của Mặt trận các cấp còn làm ấm lòng nhiều người trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần bằng những hoạt động “tương thân, tương ái” thiết thực. Bà Nguyễn Thị Nga, ở phố Ga, thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín) chia sẻ: “Là hộ nghèo, đơn thân, dịch Covid-19 khiến việc làm của tôi bấp bênh, đời sống rất khó khăn. May mắn thay, trước Tết, tôi được Mặt trận các cấp hỗ trợ dầu ăn, nước mắm, bánh chưng…, giúp tôi thấy ấm áp hơn nhiều”.

Hướng về người nghèo hơn nữa

Năm 2021 là năm ghi nhận nhiều hoạt động sáng tạo bảo đảm an sinh xã hội chưa từng có tiền lệ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Đó là mô hình “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”… với hơn 28.210 suất quà, trị giá hơn 10 tỷ đồng tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là chương trình “Đoàn kết chống dịch”, qua đó công khai số điện thoại và đã tiếp nhận gần 4.000 cuộc gọi đề nghị giúp đỡ, xin tư vấn về các chính sách an sinh xã hội; kịp thời hỗ trợ 2.248 trường hợp, bảo đảm không để người dân nào gặp khó khăn hay thiếu đói.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố còn nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ 79,68 tỷ đồng tới 159.366 người lao động, sinh viên nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ 3.341 suất quà Tết, trị giá 2,128 tỷ đồng và hàng chục tấn gạo tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lực lượng tham gia phòng, chống dịch. 100 ngôi nhà Đại đoàn kết cũng đã kịp thời được bàn giao cho người nghèo.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: “Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đồng lòng, đổi mới việc tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tập hợp người dân và các đoàn thể, tổ chức chính trị cùng vào cuộc vì sự phát triển chung của thành phố”.

Để góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao đời sống nhân dân hơn nữa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì Lê Thị Kim Oanh khẳng định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các cấp chính quyền đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua để thu hút đông đảo người dân tham gia… Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng chia sẻ: “Mặt trận sẽ tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành, các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là trong lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đang khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự phát triển chung của Thủ đô.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1024463/chung-tay-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi