Chung tay hỗ trợ người nghèo về nhà ở

Thiết thực giúp người nghèo hiện thực ước mơ có một ngôi nhà kiên cố, khang trang, 'an cư, lạc nghiệp', từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua huyện Tân Sơn đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo và đã đạt được những kết quả khả quan. Phóng viên Báo Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Tiến Bắc- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Sơn về vấn đề này.

MTTQ huyện trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Kiệt Sơn.

PV: Trước tiên, xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia trò chuyện với chúng tôi! Được biết Tân Sơn là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao, nhưng huyện đã có nhiều cố gắng để giúp người nghèo vượt khó, nhất là trong vấn đề xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng chí có thể khái quát về những kết quả đạt được không ạ?

Đồng chí Vũ Tiến Bắc: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo, trong đó chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ nghèo có nhà ở. Tân Sơn khi thành lập năm 2007 là huyện đặc biệt khó khăn. Vì vậy, các chính sách phát triển kinh tế- xã hội của huyện tập trung ưu tiên thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nghị quyết số 30a của Chính phủ được thực hiện đã hỗ trợ huyện nhiều nguồn lực để xây dựng, giảm nghèo, trong đó có nguồn lực hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là Chương trình 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2009-2010, đã giúp toàn huyện đã xóa được 3.389 nhà, cộng với các chương trình xóa nhà tạm theo kênh của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, của các nhà hảo tâm, đến nay đã xóa được trên 4.000 nhà tạm. Khi Chương trình 167 của Chính phủ kết thúc, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự chung tay của các tổ chức chính trị- xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự đùm bọc sẻ chia và nỗ lực của hộ nghèo, chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn huyện vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Bình quân mỗi năm Ủy ban MTTQ huyện huy động các nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo”, các tổ chức thành viên và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thực hiện xóa được từ 50 nhà trở lên. Trong năm 2022, toàn huyện đã xóa được 87 nhà, mức hỗ trợ cao hơn những năm trước, bình quân 70 triệu/nhà, trong đó kênh của MTTQ - Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 50 triệu, còn lại kênh của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cao hơn.

Đồng chí Vũ Tiến Bắc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Sơn.

PV: Trong quá trình thực hiện, huyện đã có những giải pháp gì để đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội?

Đồng chí Vũ Tiến Bắc: Tại Tân Sơn, giải pháp xây nhà đại đoàn kết luôn là chủ đề chính trong mỗi cuộc họp của cấp ủy và chính quyền địa phương với phương châm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hàng năm, huyện tổ chức rà soát hộ nghèo, những gia đình còn khó khăn về nhà ở để giao chỉ tiêu thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm đến các cơ quan, đơn vị và đưa phong trào này trở thành nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động trong năm. Theo quy định, nữ từ 45 tuổi trở lên và nam là 55 tuổi trở lên có hoàn cảnh khó khăn sẽ trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm. Qua rà soát, bình quân mỗi năm khi bước vào độ tuổi đó, có khoảng 150 hộ còn khó khăn về nhà ở. Năm 2022, 157 hộ đủ tuổi, đủ điều kiện và đã có 91 hộ đăng ký. Đến thời điểm này, huyện đã hỗ trợ được 87 hộ xóa nhà tạm. Để đạt kết quả này, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Ủy ban MTTQ huyện và Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong và ngoài huyện, các lực lượng tham gia đóng góp, hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm. Tình làng nghĩa xóm, dòng họ, cộng đồng hỗ trợ về ngày công, vật liệu có sẵn trên địa bàn được phát huy mạnh mẽ nên đã giảm được chi phí xây dựng. Nhờ đó, năm 2022 huyện làm được số lượng nhà cao hơn những năm trước đây.

Hộ ông Hoàng Văn Nón - khu 3, xã Thu Ngạc được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2022.

PV: Phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xin đồng chí cho biết thời gian tới huyện sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo như thế nào?

Đồng chí Vũ Tiến Bắc: Mặc dù đã ra khỏi danh sách huyện nghèo trong cả nước, nhưng so với các địa phương khác trong tỉnh, Tân Sơn vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn huyện, năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo ước còn khoảng 16%, hộ cận nghèo còn 9%. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo bền vững, huyện Tân Sơn xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là tập trung hỗ trợ người nghèo về mọi mặt, nhất là nhà ở; đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình, huy động nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng then chốt, giúp mọi người dân trên địa bàn đều được thụ hưởng. Hàng năm, huyện sẽ tiến hành rà soát, thống kê để đảm bảo nắm chắc tình hình, hỗ trợ đúng đối tượng, từ đó phát động phong trào xóa nhà tạm cho các hộ nghèo còn lại trên địa bàn. Huyện tiếp tục lồng ghép các chương trình, huy động các nguồn lực, nguồn quỹ, đặc biệt là Quỹ “Vì người nghèo” và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo. Cùng với đó, huyện tiếp tục tuyên truyền để người nghèo có ý thức, có quyết tâm vươn lên thoát nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Anh Thơ (thực hiện)

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/chung-tay-ho-tro-nguoi-ngheo-ve-nha-o/189001.htm