Chung tay hỗ trợ người dân tỉnh Hòa Bình bị thiệt hại do mưa lũ

Góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân tỉnh Hòa Bình khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Công đoàn (CĐ) Công Thương Việt Nam phối hợp cùng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nhân dân vùng lũ tỉnh Hòa Bình với số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong các ngày từ 9-12/10/2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xuất hiện mưa lớn, lũ quét, lũ ống đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhân dân trong tỉnh, cũng như các đơn vị ngành Công Thương tại địa bàn tỉnh.

CĐ Công Thương Việt Nam phối hợp cùng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiêp chung tay hỗ trợ người dân tỉnh Hòa Bình khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt (Ảnh K.Dũng)

CĐ Công Thương Việt Nam phối hợp cùng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiêp chung tay hỗ trợ người dân tỉnh Hòa Bình khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt (Ảnh K.Dũng)

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hòa Bình, đợt lũ quét, lũ ống vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhân dân tỉnh Hòa Bình, làm chết và mất tích 34 người, 3.049 hộ bị ngập lụt, 1.045 hộ bị sạt lở hoặc có nguy cơ bị sạt lở...

Đối với các đơn vị trong ngành Công Thương cũng bị ảnh hưởng, cụ thể: 1 cây xăng tại huyện Cao Phong bị đổ sập hoàn toàn hiện đang phải ngừng hoạt động, ước thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng; 4 trạm biến áp bị sự cố, đổ 10 cột điện đường dây trung thế và 170 cột điện hạ thế, sạt lở 21 vị trí cột trung thế và 104 vị trí cột hạ thế; khoảng 2.500m đường dây bị đứt; một số kênh dẫn nước vào thủy điện nhỏ tại một số địa phương bị thiệt hại nặng nề và gây thiệt hại nghiêm trọng…

Trước thiệt hại này, Sở Công Thương Hòa Bình kiến nghị Bộ Công Thương tuyên truyền vận động các cơ quan trong ngành tích cực ủng hộ tinh thần, vật chất cho đồng bào bị thiệt hại; xem xét hỗ trợ 1.000 chiếc đèn năng lượng mặt trời để cung cấp ngay cho nhân dân huyện Đà Bắc; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ Công ty Điện lực Hòa Bình khắc phục sự cố, khẩn trương cấp điện trở lại tại một số địa phương bị thiệt hại nặng nề.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chung-tay-ho-tro-nguoi-dan-tinh-hoa-binh-bi-thiet-hai-do-mua-lu-62566.html