Chung tay hỗ trợ người dân tiêu thụ xoài

Thời điểm này, huyện Yên Châu đang vào chính vụ thu hoạch xoài tượng da xanh. Các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực đồng hành, hỗ trợ các hợp tác xã và người dân tiêu thụ xoài, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Chị Mè Thị Thúy, bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, chia sẻ: Gia đình có gần 1 ha xoài tượng da xanh bắt đầu thu hoạch quả. Mặc dù giá xoài năm nay thấp hơn năm ngoái, nhưng chúng tôi thấy rất yên tâm vì được HTX hoa quả Quyết Tâm thu mua.

Nông dân xã Chiềng Pằn (Yên Châu) thu hái xoài tượng da xanh.

Nông dân xã Chiềng Pằn (Yên Châu) thu hái xoài tượng da xanh.

Ông Phạm Văn Thảnh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn, cho biết: Xã Chiềng Pằn có hơn 100 ha xoài tượng da xanh cho thu hoạch, sản lượng khoảng 1.500 tấn quả. Xã đã phối hợp tuyên truyền người dân thực hiện các quy trình thu hái đảm bảo theo yêu cầu. Hiện nay, có 1 HTX liên kết thu mua xoài xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cả xã đã xuất bán được trên 1.100 tấn xoài với giá loại 1 (5.000-6.000 đồng/kg); loại 2 và loại 3 (3.000-4.000 đồng/kg).

Trên địa bàn huyện Yên Châu hiện có hơn 10 HTX, công ty trực tiếp đứng ra thu mua và tiêu thụ xoài tượng da xanh tại tất cả các xã trên địa bàn huyện. Mỗi ngày, các HTX phân công thành viên phối hợp với UBND các xã đến vườn kiểm tra, đánh giá chất lượng, mẫu mã quả xoài; hướng dẫn người dân cách thu hái theo đúng tiêu chuẩn. Anh Dương Văn Hà, Giám đốc HTX Hoa quả Quyết Tâm, xã Tú Nang, thông tin: Chúng tôi liên kết với 3 công ty thu mua tất cả xoài tượng da xanh cho nông dân các xã trên địa bàn huyện. Đến nay, HTX đã thu mua trên 2.000 tấn cung cấp cho các công ty xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Huyện Yên Châu có 2.900 ha xoài tượng da xanh; trong đó, 1.500 ha cho thu hoạch quả, 289 ha xoài được cấp mã số vùng trồng; 134 ha được cấp chứng nhận VietGAP. Xoài tượng da xanh có thời gian thu hoạch từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8, hiện xoài đang vào thời điểm chính vụ.

Thành viên HTX hoa quả Quyết Tâm thu mua xoài xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thành viên HTX hoa quả Quyết Tâm thu mua xoài xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, huyện đã chủ động mời các tư thương, đơn vị thu mua đi kiểm tra tại vườn để đánh giá chất lượng quả xoài và làm việc trực tiếp với các hộ nông dân và các hợp tác xã; tích cực quảng bá thương hiệu xoài trên sàn điện tử và mạng xã hội để bán online; lên phương án tập huấn, hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng các xưởng chế biến, các kho lạnh bảo quản nông sản. Đến nay, toàn huyện đã tiêu thụ hơn 8.700 tấn xoài trên tổng sản lượng khoảng 20.300 tấn. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 2.755 tấn; tiêu thụ trong nước gần 6.000 tấn.

Là đơn vị đồng hành với người dân từ những ngày đầu tiên khi vào vụ thu hoạch xoài tượng da xanh, chị Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần BNC Nguyễn Trần tại Sơn La, thông tin: Mỗi ngày, thông qua các HTX, Công ty thu mua hơn 50 tấn xoài tượng da xanh của huyện Yên Châu để tiêu thụ tại thị trường trong nước qua hệ thống Vinmart, Vinmart+ toàn quốc; các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch tại miền Bắc; kênh thương mại điện tử online, chợ truyền thống, chợ đầu mối; xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; tăng cường phối hợp với các đơn vị chế biến sản phẩm để cấp đông tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Với sự chung tay của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, HTX xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ, xoài Yên Châu đang tiếp tục vươn ra thị trường trong nước và xuất khẩu, khẳng định thương hiệu, đem lại giá trị kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chung-tay-ho-tro-nguoi-dan-tieu-thu-xoai-40616