Chung tay chăm lo gia đình chính sách

Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', nhiều năm qua, Diễn Châu luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tri ân với người có công và đẩy mạnh phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', quan tâm chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh và người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc.

Vui mừng, phấn khởi là cảm xúc của bà Lê Thị Trường (vợ liệt sĩ Phạm Văn Bảo), tại thôn Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, khi nhận được sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đoàn viên thanh niên nấu bữa cơm yêu thương và trao quà cho gia đình thương binh

Bà Trường cho biết, hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ, hoặc các ngày lễ tết, bà đều được đại diện cấp ủy, chính quyền đến thăm hỏi, tặng quà. Mới đây nhất, cuối năm 2022, gia đình đã được hỗ trợ 65 triệu đồng từ Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Nghệ An, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện và xã để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa mới.

Những sự quan tâm nói trên thực sự là nguồn động viên to lớn về mặt tinh thần để bà và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực xây dựng quê hương. “Trước nhà cửa chúng tôi dột nát, giờ được các cấp, các ngành hỗ trợ xây dựng cho ngôi nhà khang trang tôi mừng vô cùng”, bà Trường chia sẻ.

Cứ mỗi dịp tháng 7 về, tất cả 37 tổ chức Đoàn cơ sở ở Diễn Châu lại sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Dịp này, các đoàn viên thanh niên xã Diễn Thọ đã đến giúp dọn dẹp lại nhà cửa, chăm sóc vườn cây và nấu tặng bữa cơm yêu thương, thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới thương bệnh binh trên địa bàn xã.

Thương binh Cao Đăng Trí, xóm 5 Diễn Thọ chia sẻ: Các cơ quan đoàn thể đến tặng quà rồi thanh niên tuổi trẻ đến thăm hỏi, trò chuyện, nấu bữa cơm thấy rất tình cảm. Đây cũng là động lực để mình vượt qua thương tật.

Cũng 10 năm nay, mẹ VNAH Phạm Thị Hường ở thôn Đông Kỷ, xã Diễn Kỷ, được Sở Xây dựng Nghệ An nhận đỡ đầu với mỗi tháng 1 triệu đồng. Cùng với số tiền được nhận đỡ đầu, thì vào các dịp lễ, tết Sở Xây dựng đều cử người đến trao quà và chúc sức khỏe tới Mẹ.

Đoàn Thanh niên Công an Diễn Châu chuẩn bị thực phẩm nấu bữa cơm tặng gia đình thương binh

Bà Phan Thị Hồng- con gái mẹ Hường tâm sự: “Sở xây dựng họ đăng ký phụng dưỡng Mẹ, quý mô họ cũng đưa tiền đến đầy đủ. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ của xã Diễn Kỷ cũng thường xuyên đến động viên thăm hỏi sức khỏe, giúp Mẹ có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Diễn Châu hiện có hơn 4.400 nghìn liệt sĩ, 328 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 390 cán bộ Lão Thành cách mạng, 228 Cán bộ tiền khởi nghĩa, 4.500 thương binh, 2.300 bệnh binh, 1.950 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da...

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện đã được xã hội hóa sâu rộng, huy động được sức mạnh của toàn xã hội để thực hiện những việc làm cụ thể và thiết thực như: Xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc, giúp đỡ thương, bệnh binh, bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn... Theo thống kê, mỗi năm, huyện vận động được trên 1,8 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, kết hợp với các nguồn xã hội hóa khác.

Các địa phương ở Diễn Châu tặng quà các gia đình chính sách

Nhờ đó, trong 5 năm qua, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới được hơn 200 nhà tình nghĩa, sửa chữa và nâng cấp trên 150 nhà; tặng trên 50 sổ tiết kiệm cho người có công. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền cũng như thân nhân gia đình các liệt sỹ, nên từ năm 2022 đến nay Diễn Châu đã tìm kiếm và di chuyển 25 hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung- Trưởng phòng LĐTB&XH Diễn Châu cho biết: “Công tác đền ơn đáp nghĩa ở Diễn Châu luôn được chính quyền quan tâm thực hiện thường xuyên liên tục. Trong đó có sự đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và bà con nhân dân trong và ngoài huyện. Hiện nay phong trào này ở Diễn Châu đang có sức lan tỏa rộng khắp, kịp thời động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các gia đình TBLS, gia đình chính sách”

Đáp lại sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự đùm bọc giúp đỡ của các bộ nhân dân, những năm qua, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ Diễn Châu đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động và công tác.

Đồng thời, góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước; tạo động lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Trần Tú-Mai Giang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chung-tay-cham-lo-gia-dinh-chinh-sach-387044.html