Chung tay bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới

Dân Hóa (Minh Hóa) là xã biên giới có Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tiếp giáp với tỉnh Khăm Muồn (Lào). Vùng biên giới này có 5 dân tộc chung sống với nhau, trong đó chủ yếu là dân tộc Bru-Vân Kiều và dân tộc Chứt. Để bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới, lực lượng Công an cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc vận động quần chúng nhân dân chung tay bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa là một trong những hộ gia đình được Công an xã (CAX) Dân Hóa thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những lúc cần thiết. Bà sống với 2 cháu nhỏ mồ côi, cha mẹ các cháu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sự giúp đỡ của các chiến sĩ công an với bà thực sự quý báu. Bà Hoa chia sẻ: “Thực sự là không biết xoay sở thế nào khi bản thân là phụ nữ lớn tuổi, lại phải chăm các cháu nhỏ nên mỗi khi mưa, bão... thì rất lo lắng, may mắn có các chú công an thường xuyên đến động viên, giúp đỡ nên thấy yên tâm hơn”.

Địa bàn xã Dân Hóa có 11 bản nằm rải rác trên dãy núi Giăng Màn, gồm: Cha Lo, Bãi Dinh, K-Ai, Ôốc, K-Vi, Ba Loóc, Y Leng, Tà Rà, Hà Nông, K-Định và Tà Leng. Để nắm chắc tình hình cơ sở, CAX Dân Hóa đã phân công mỗi bản có một công an viên phụ trách, từ đó làm tốt việc gắn kết trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó trưởng CAX Dân Hóa Nguyễn Quốc Cường cho biết: CAX đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình, như: “Bản biên giới bảo đảm an ninh trật tự” ở 11 bản trên địa bàn xã; mô hình “Bản không ma túy” ở bản K-Định... Trên cơ sở thành công của các mô hình, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng mô hình “Bản không ma túy” ở các bản còn lại.

Công an xã Dân Hóa tổ chức hoạt động dân vận, vận động quần chúng chung tay bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới.

Qua triển khai các mô hình, lực lượng Công an đã tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ an ninh trật tự vùng biên nên người dân tích cực tham gia; đồng thời cán bộ, chiến sĩ CAX chủ động rà soát các hộ khó khăn ở các bản và nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời giúp đỡ bà con…

Xác định “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ” với người dân thì mới có thể làm tốt công tác dân vận, xây dựng mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng CAX Dân Hóa đã sát cánh cùng bà con để giải quyết các vấn đề xảy ra tại địa bàn biên giới.

Ông Đinh Văn Nghin ở bản K-Vi, xã Dân Hóa cho hay: “Công an chính quy về xã đã cơ bản làm thay đổi nếp sống của người dân. Có việc gì cần, lực lượng Công an đều có mặt kịp thời để hỗ trợ giải quyết cho nhân dân, kể cả những mâu thuẫn trong gia đình. Đặc biệt, người dân có nhu cầu làm các loại giấy tờ tùy thân đều được hỗ trợ nhiệt tình, nhất là đối với những người già, người tàn tật ở các bản thì các chú công an đến chở đi, rồi chở về hoặc về tận nhà làm trực tiếp cho bà con. Chúng tôi rất vui và xem các chú như con, em mình...”.

Nhờ chủ động bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác dân vận, CAX Dân Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ngăn ngừa để người dân nâng cao ý thức, không vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh ngay tại địa bàn cơ sở.

Có thể nói, chủ trương bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh CAX đã thay đổi căn bản tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Ngoài việc giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, lực lượng Công an cơ sở đã và đang làm tốt công tác vận động quần chúng chung tay bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202403/chung-tay-bao-dam-an-ninh-trat-tu-vung-bien-gioi-2216658/