Chung sức vì làng quê xanh - sạch - đẹp

Cùng với phát triển kinh tế, những năm gần đây, nhiều làng quê trong tỉnh tích cực trồng hoa, cây xanh, thu gom rác thải để giữ cho cảnh sắc, môi trường ngày càng sạch, đẹp. Nhờ vậy, bức tranh nông thôn thêm tươi sáng.

Thêm một bông hoa, bớt một túi rác

Những ngày này, về xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang), nhiều người ấn tượng bởi đường làng của hầu hết các thôn được cứng hóa mở rộng thênh thang. Ven đường còn trồng nhiều cây xanh thẳng tắp rợp bóng mát và những hàng cây hoa đang nở rộ. Đường dẫn vào thôn Sâu, thôn Hạ có nhiều cây cau, sao đen, chuỗi ngọc, chiều tím… Điều đặc biệt ở đây là không hề thấy rác thải, lá cây hay cỏ dại.

Hội viên phụ nữ xã Tân Hưng (Lạng Giang) chăm sóc cây xanh.

Bà Đồng Thị Thương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: “Trong xã hiện có 10 thôn thì cả 10 thôn đều trồng hoa và cây xanh ven đường. Định kỳ hằng tuần, hội viên phụ nữ ở các thôn và người dân địa phương đều ra quân quét dọn đường làng, cắt tỉa và chăm sóc cây xanh ven đường. Việc làm này được duy trì đều đặn, lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực trong toàn xã từ năm 2020 đến nay. Do được người dân chung sức giữ gìn nên môi trường ở các thôn ngày càng sạch đẹp, trong lành”.

Phong trào trồng cây xanh, trồng hoa ven đường được xã phát động từ năm 2017 đến nay và giao cho chi hội phụ nữ ở các thôn tự quản, chăm sóc. Để có cây giống trồng ở các con đường, ngoài kinh phí do UBND xã hỗ trợ các thôn, Hội LHPN xã dành tiền tích lũy từ hoạt động thu gom phế liệu để mua cây. Ghi nhận những việc làm thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, năm 2023 vừa qua, Hội LHPN xã Nghĩa Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giải thưởng Môi trường.

Cùng với Nghĩa Hòa, về nhiều thôn ở các xã Tân Dĩnh, Nghĩa Hưng, Tân Hưng (Lạng Giang) thời điểm này, chúng tôi bắt gặp những con đường hoa, hàng rào hoa rực rỡ sắc màu với nhiều loại hoa đang khoe sắc, tỏa hương thơm. Tương tự, tại xã Quang Châu (Việt Yên), phong trào trồng hoa và cây xanh ven đường cũng được người dân ở các thôn quan tâm thực hiện. Mấy năm gần đây, Hội LHPN xã Quang Châu phát động phong trào trồng cây xanh ven đường tại các thôn trong xã và được hội viên hưởng ứng. Chi hội phụ nữ ở các thôn tích cực thu gom, phân loại rác thải để giữ cho môi trường trong lành.

Giữ gìn cảnh quan gắn bảo vệ môi trường

Những làng quê xanh, sạch rác không chỉ có ở các huyện Lạng Giang, Việt Yên mà ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đã hình thành và đang được nhân rộng. Tại các làng quê này, ngoài chú trọng phân loại, thu gom rác thải, người dân còn tích cực trồng hoa 2 bên đường như: Mười giờ, ngũ sắc, chiều tím, dừa nước, hoa hồng, hoa ban... và không còn vứt rác thải bừa bãi bên lề đường như trước. Nhiều gia đình còn dành thời gian dọn rác, nhổ cỏ chăm sóc hoa, tạo cảnh quan thêm đẹp. Tối đến, trên nhiều trục đường giao thông còn có đèn cao áp, làng quê bừng sáng như phố phường.

Những năm gần đây, nhiều địa phương đã phát huy được truyền thống trồng cây xanh do Bác Hồ khởi xướng, đưa việc trồng cây xanh thực sự trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của các cấp, ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia tích cực của mọi người dân.

Xác định môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, vì thế cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhiều làng quê đã chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, các xã chú trọng xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu để hình thành các thôn nổi bật về cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, quan tâm thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” được triển khai nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hộ gia đình, cá nhân ở các địa phương. Những năm qua, Sở đã tích cực phối hợp với các huyện, TP để tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện Đề án.

Thông qua đó, nhiều địa phương đã phát huy truyền thống Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, đưa việc trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong từng khu dân cư. Qua đó, mỗi người dân đều nhận thấy việc giữ gìn cảnh quan, trồng cây xanh là hành động thiết thực để bảo môi trường sống cho chính bản thân mình nên tích cực tham gia.

Điều dễ thấy là khi có đường đẹp, các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên... ở thôn hăng hái đăng ký trồng, chăm sóc cho những luống hoa hai bên thường xuyên tươi tốt. Ở nhiều xã còn duy trì đều đặn phong trào ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh, tuyến đường tự quản. Nổi bật như Hội LHPN các xã tích cực vận động hội viên tham gia trồng cây xanh, trồng hoa ven đường; phát động phong trào thu gom rác thải, chống rác thải nhựa, ra quân vệ sinh môi trường. Đặc biệt để khuyến khích, động viên người dân và các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ môi trường, hằng năm, UBND tỉnh tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Môi trường.

Bài, ảnh: Minh Linh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/417997/chung-suc-vi-lang-que-xanh-sach-dep.html