Chung sức trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp của huyện Gia Lâm chú trọng thực hiện hiệu quả.

Theo đó, huyện đã phát huy mạnh mẽ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, kêu gọi sự sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm trao hỗ trợ phương tiện sản xuất cho các hộ cận nghèo. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Nguyễn Thị Kim Hồng, ngay từ đầu năm 2023, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn tích cực ủng hộ quỹ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc những trường hợp hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm cho thấy, năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” huyện và các xã, thị trấn đã vận động được hơn 3,609 tỷ đồng và sử dụng hơn 3,239 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 21 nhà đại đoàn kết (mỗi nhà 60 triệu đồng), sửa chữa 5 nhà (mỗi nhà 30 triệu đồng), hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng 1 nhà đại đoàn kết ở huyện Mê Linh; trao 1.924 suất quà cho hộ cận nghèo, hội viên các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)…

Còn trong 9 tháng năm 2023, toàn huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 713 triệu đồng. Cùng với số tiền dư quỹ từ năm 2022 chuyển sang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm và các xã, thị trấn đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 15 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh, đóng bảo hiểm xã hội, tặng quà cho hàng nghìn trường hợp; hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn do vụ cháy chung cư tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân)…, với tổng số tiền gần 1,617 tỷ đồng.

Tại xã Dương Quang, trong tháng 9-2023 có 2 trường hợp hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang Nguyễn Ngọc Giáp thông tin, 2 căn nhà đại đoàn kết mới xây dựng đều ở thôn Yên Mỹ, là nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Kiên (với diện tích 52m2, tổng kinh phí xây dựng 365 triệu đồng) và nhà của gia đình ông Đào Văn Bảo (diện tích 70m2, tổng kinh phí xây dựng gần 480 triệu đồng). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm đã vận động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, Hội Doanh nghiệp huyện hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang cũng hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng để xây nhà, giúp các hộ ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Trâu Quỳ Hoàng Anh Tú, đến nay, tổng Quỹ “Vì người nghèo” của thị trấn có 348 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể của thị trấn đã trao tặng 48 suất quà, 1 thẻ bảo hiểm y tế cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 24,805 triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng để xây 1 nhà đại đoàn kết tại huyện Sóc Sơn. Thời gian tới, thị trấn tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn, hộ có nhà ở xuống cấp để kịp thời quan tâm hỗ trợ, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, các hoạt động hỗ trợ thiết thực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp chính quyền huyện Gia Lâm đã và đang góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ giảm hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, giúp các xã nhanh chóng hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm Nguyễn Thị Kim Hồng khẳng định, để công tác vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện năm 2023 đạt mục tiêu hơn 2,3 tỷ đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện và các xã, thị trấn đang đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, huyện và các xã, thị trấn tập trung rà soát, nắm chắc thực trạng hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở để có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ kịp thời, nhằm hoàn thành nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chung-suc-tro-giup-nhung-hoan-canh-kho-khan-644847.html