Chung sức để xây dựng thôn An Cư ngày càng đổi mới

Những ngày giữa tháng 11 này, người dân thôn An Cư, xã Triệu Phước (Triệu Phong) luôn tất bật với công việc từ cắt tỉa lại hàng rào đến phát dọn cỏ cây cho đường làng, ngõ xóm thêm sạch đẹp để bước vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn An Cư Nguyễn Công Phước chia sẻ, năm nay do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp nên thôn An Cư chỉ tổ chức ngày hội lớn này một cách đơn giản, không tập trung đông người nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, tập hợp được sự đoàn kết hưởng ứng của toàn dân. Qua ngày hội này, người dân trong thôn càng nỗ lực đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Người dân thôn An Cư vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ cho môi trường sạch, đẹp - Ảnh: X.V

Thôn An Cư có 213 hộ, 1.047 khẩu. Với địa hình khá thấp trũng nên người dân chủ yếu sản xuất lúa, chăn nuôi và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong gieo trồng và chọn được giống tốt nên năng suất lúa ở đây luôn đạt mức cao, trên 61 tạ/ha. Việc đánh bắt thủy sản nước ngọt đem lại hiệu quả khá cao, năm 2021 đạt 13,5 tấn. Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh, riêng đàn trâu có 126 con, đàn bò 55 con, đàn thỏ 500 con. Cùng với sản xuất nông nghiệp, người dân thôn An Cư phát triển khá mạnh các ngành nghề như thành lập tổ thợ xây dựng, mở rạp mộc, đầu tư máy xay xát lúa, buôn bán hàng tạp hóa, phân bón, thức ăn gia súc và các loại dịch vụ khác nên đời sống được đảm bảo. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 45 triệu đồng. Hiện toàn thôn chỉ còn 8 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo. Để thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân thôn An Cư chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động do địa phương phát động.

Một trong các hoạt động đáng ghi nhận đó là thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành tốt chủ trương không uống rượu bia, hát karaoke trong đêm trước ngày cưới, không hát karaoke trong đêm từ sau 19 giờ của ngày Chủ nhật đến thứ Sáu hằng tuần và thực hiện tốt quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Trong đó, nhiều dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, kịp thời khen thưởng các cháu học giỏi và hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đến trường nên không có học sinh bỏ học. Việc xây dựng thiết chế văn hóa và giữ gìn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử trên địa bàn thôn được quan tâm thực hiện. Chỉ tính riêng năm 2021, các tổ chức, cá nhân trong thôn đóng góp gần 250 triệu đồng xây dựng các hạng mục của hội trường thôn khang trang, sạch đẹp.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bám sát sự chỉ đạo của Ban Phòng, chống COVID-19 xã Triệu Phước, tổ COVID cộng đồng thôn An Cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân trong thôn thực hiện tốt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế về phòng, chống COVID-19. Đồng thời kêu gọi người dân chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 do trung ương phát động được gần 14 triệu đồng. Tham gia ủng hộ đồng bào ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của COVID-19 được 100kg gạo và gần 12 triệu đồng; ủng hộ con em Quảng Trị đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do dịch bệnh gần 11 triệu đồng.

Ông Nguyễn Công Phước cho biết thêm, để đạt được kết quả đó, Ban điều hành làng văn hóa phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác Mặt trận thôn và các tổ chức chính trị- xã hội trong thôn thường xuyên vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của làng. Từ đó, các công việc của thôn, người dân đều tham gia theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ nên tạo được lòng tin trong Nhân dân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội, cấp ủy chi bộ, thôn, mặt trận, các đoàn thể còn tạo điều kiện tốt nhất để người dân tích cực tham gia công tác phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước vững mạnh. Đặc biệt, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, người dân tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri và đưa ra những ý kiến xác đáng góp phần giúp ứng cử viên nhận diện đầy đủ hơn bức tranh kinh tế- xã hội của địa phương để sau khi trúng cử đại biểu thực hiện tốt vai trò của mình. Tại cuộc bầu cử này, 100% cử tri trong thôn tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Công Phước cho biết, cấp ủy chi bộ, thôn, Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục triển khai các giải pháp và cách làm cụ thể để nâng cao mức sống cho người dân. Theo đó, phấn đấu năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 40- 50 triệu đồng/năm. Giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. Vận động con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%, không có con em bỏ học. Duy trì và giữ vững mô hình “Làng vệ sinh môi trường” bằng hình thức thu gom rác thải đưa đi xử lý đúng nơi, đúng cách. Nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “Làng không có tội phạm, gia đình không có người vi phạm pháp luật”. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do các cấp phát động để xây dựng thôn An Cư không ngừng phát triển.

Xuân Vinh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=162636&title=chung-suc-de-xay-dung-thon-an-cu-ngay-cang-doi-moi