Chung sức chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bảo đảm an sinh xã hội là góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Phường 2, TP Cao Lãnh đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

UBND Phường 2, TP Cao Lãnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bà Lê Thị Hòa - Bí thư Đảng ủy Phường 2, cho biết: “Phường 2 là địa bàn trung tâm thương mại - dịch vụ của TP Cao Lãnh, với dân số khá đông trên 10.000 người, đa số người dân sống bằng nghề kinh doanh, dịch vụ, một số lao động làm thuê và công chức Nhà nước. Phường luôn xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Với quan điểm chỉ đạo “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngoài các chế độ, chính sách theo quy định được thực hiện đầy đủ, phường còn thực hiện một số mô hình nổi bật góp phần chăm lo, hỗ trợ cho người dân nghèo, khó khăn”.

Để có nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội cũng như trợ giúp người nghèo, khó khăn, Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường, các chi bộ khóm rà soát, nắm chắc đời sống của hộ nghèo, cận nghèo kịp thời báo cáo cho Đảng ủy phường để bàn bạc, có biện pháp cụ thể, thiết thực, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững bằng những việc làm, hành động cụ thể như: tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà tình thương.

Trong thời gian qua, UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường xây dựng nhiều mô hình thiết thực chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như mô hình “Bếp ăn Nghĩa tình” được tổ chức tại không gian Đại Đoàn kết của Phường 2 với mục đích hỗ trợ các suất cơm chay miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bếp ăn phục vụ mỗi tháng 2 lần vào ngày 1 và ngày 15. Qua gần 1 năm thành lập, bếp ăn đã trao tặng trên 4.500 suất cơm miễn phí cho những người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hay như mô hình “Phiên chợ yêu thương”, “Phiên chợ nghĩa tình”; “Quầy quần áo 0 đồng”; “Ngôi nhà Xanh”; “Mẹ đỡ đầu”, “Người em của Đoàn”... đã góp phần hỗ trợ, tạo động lực để hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

“Phiên chợ nghĩa tình” Phường 2 làm ấm lòng người dân có hoàn cảnh khó khăn

“Từ đầu năm đến nay, Phường 2 đã huy động các nguồn lực xã hội với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, trao tặng gần 4.100 phần quà gồm tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm vào các dịp lễ, Tết, ngày Rằm; tặng gần 40 suất học bổng; 152 thẻ bảo hiểm y tế; cất mới 2 căn nhà tình thương; tặng hơn 3.200 bộ quần áo đã qua sử dụng. Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội phường nhận đỡ đầu 7 trẻ mồ côi... Nhờ đó, cuối năm 2023, Phường 2 chỉ còn 1 hộ nghèo, 45 hộ cận nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt tỷ lệ cấp trên giao”, bà Lê Thị Hòa – Bí thư Đảng ủy Phường 2 chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ngụ Khóm 3 vừa được thoát cận nghèo bộc bạch: “Gia đình tôi có 3 thế hệ với 7 nhân khẩu sinh sống cùng nhau, nhưng chỉ có 2 lao động chính, con trai làm viên chức và con dâu mua bán nhỏ, 4 đứa cháu còn tuổi ăn tuổi học nên chi phí học tập cho các cháu khá tốn kém. Những năm qua, nhờ được địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho vay vốn mua bán nhỏ, đồng thời trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà vào các dịp lễ, Tết nên gia đình đã từng bước vượt qua khó khăn, có điều kiện cho các cháu ăn học. Cuối năm vừa qua, nhận thấy cuộc sống gia đình đã ổn định hơn, nên tôi đã xin thoát hộ cận nghèo”.

Hiện Phường 2 chỉ còn 1 hộ nghèo, đó là gia đình ông Lê Văn Diễn (SN 1951) ngụ Khóm 4. Gia đình ông Diễn hiện có 2 nhân khẩu, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, con trai của ông bị bệnh tâm thần, nên mỗi ngày, ông Diễn đi lựa ve chai để kiếm tiền lo ăn hàng ngày và chi phí trị bệnh cho con trai. Biết được hoàn cảnh của ông Diễn, những năm qua, địa phương rất quan tâm và dành nhiều sự hỗ trợ đặc biệt cho gia đình ông. Ông Bùi Duy Thanh -Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Phường 2, cho biết: “Đối với những hộ như gia đình ông Diễn, chúng tôi luôn quan tâm, thường xuyên vận động giúp đỡ, ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước với số tiền hơn 1 triệu đồng/tháng, chúng tôi cũng ưu tiên hỗ trợ quà, gạo khi có mạnh thường quân trao tặng để giúp thêm cho gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Nhiều người nghèo được tặng cơm chay miễn phí từ mô hình “Bếp ăn tình thương”

Những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân của Phường 2 thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; qua đó góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố nói chung, của Phường 2 nói riêng. Dự kiến Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, Phường 2 sẽ tổ chức “Phiên chợ Xuân nghĩa tình” để kịp thời chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hòa cho biết thêm, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, ngoài sự vào cuộc của hệ thống chính trị rất cần sự đồng thuận, hỗ trợ của tất cả người dân. Năm 2024, Đảng ủy phường chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cùng chung sức với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước về chăm lo cho người nghèo.

SÔNG NGÂN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/chung-suc-cham-lo-cho-nguoi-dan-co-hoan-canh-kho-khan-119650.aspx