Chứng khoán Mỹ đảo chiều ngoạn mục, Dow Jones tăng gần 500 điểm

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt khởi sắc trong phiên 27/3, trong đó S&P 500 lập kỷ lục mới, còn Dow Jones tăng hơn 450 điểm.

Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong phiên 27/3. Ảnh: AP

Theo CNBC, chốt phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 cộng 0,86% lên 5.248,49 điểm, còn Dow Jones nhảy vọt 477,75 điểm (tương đương 1,22%) lên 39.760,08 điểm. Cả 2 chỉ số này đều đã chấm dứt chuỗi 3 phiên lao dốc liên tiếp. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,51% lên 16.399,52. điểm.

Đà phục hồi mạnh trong phiên ngày 27/3 diễn ra trên diện rộng, với toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 cùng đi lên. Dẫn đầu là nhóm tiện ích khi cộng 2,8%, nhóm bất động sản nhích 2,4% và nhóm công nghiệp tăng 1,6%.

Chiến lược gia cấp cao Art Hogan của B. Riley Wealth nhận định: “Hãy nhìn vào chỉ số S&P 500, những cổ phiếu dẫn dắt đà tăng điểm của phiên này đến từ những lĩnh vực đã giảm mạnh trong thời gian qua. Dường như thị trường đang tái cân bằng vào cuối quý. Đây có thể đã là một tuần ít biến động, nếu không rơi vào thời điểm cuối quý”.

Cả 3 chỉ số chính trên sàn Phố Wall dự kiến sẽ kết thúc quý 1/2024 với kết quả ấn tượng. S&P 500 đã tăng 10% kể từ đầu năm và đang trên đà chứng kiến quý 1 tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ quý 1/2019. Chỉ số Dow Jones leo dốc 5,5% từ đầu quý và dự kiến có quý 1 tốt nhất kể từ năm 2021 - năm mà chỉ số bluechip này tăng 7,4% trong quý đầu năm. Nasdaq Composite cũng nhảy vọt 9,3% từ đầu năm tới nay.

Các chỉ số chính cũng đang trên đà ghi nhận tháng tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Tính đến phiên 27/3, chỉ số S&P 500 tăng khoảng 3%, trong khi cả Nasdaq Composite và Dow Jones đều cộng khoảng 1,9%.

“Kịch bản hạ cánh mềm đối với nền kinh tế Mỹ là điều được kỳ vọng phổ biến trên thị trường vào thời điểm hiện tại, và nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)” - báo cáo mới nhất của Công ty quản lý tài sản UBS Wealth Management nhận định.

Theo dự báo của UBS Wealth Management, trong quý 2/2024, hai lực đẩy chính của thị trường cổ phiếu sẽ là sự khởi đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên diện rộng”.

Theo chuyên gia Piper Sandler, cổ phiếu có thể tiếp tục tăng trong dài hạn bất chấp rủi ro suy thoái kinh tế gia tăng. Vị chuyên gia này cho hay: “Chúng tôi kỳ vọng rằng lãi suất thấp hơn cùng với từ dữ liệu lạm phát hạ nhiệt sẽ giúp cổ phiếu tăng cao hơn nữa trong các quý tới”.

Chuyên gia Sandler lưu ý thêm lãi suất cao được Fed duy trì trong thời gian lâu hơn sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ trong dài hạn.

Trong khi đó, ngân hàng UBS cho rằng các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có thể hưởng lợi từ việc điều chỉnh trên thị trường.

Trong thời gian còn lại của tuần này, nhà đầu tư sẽ nhận được một số dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó quan trọng nhất là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố vào ngày 29/3. Phản ứng của nhà đầu tư với số liệu này sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai, vì thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Good Friday trong ngày 29/3.

Chiến lược gia trưởng Sam Stovall của công ty CFRA Resesarch đánh giá, thị trường cổ phiếu có thể sẽ không biến động nhiều sau khi báo cáo PCE được công bố vì họ đã phản ứng nhiều với các báo các lạm phát quan trọng khác công bố gần đây là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI).

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chung-khoan-my-dao-chieu-ngoan-muc-dow-jones-tang-gan-500-diem.html