Chứng khoán Đức lần đầu vượt ngưỡng 9.500 điểm

Đà tăng điểm mạnh tại các thị trường chứng khoán thế giới sau kỳ nghỉ Giáng sinh cũng khiến các chỉ số chứng khoán của Đức và châu Âu tăng theo.

Sàn chứng khoán Frankfurt. (Nguồn: hellenicaworld.com)

Với những số liệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ, chỉ số Dax hàng đầu niêm yết tại sàn chứng khoán Frankfurt ở Đức lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 9.500 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/12, chỉ số Dax đã tăng 1,06 điểm lên mức cao kỷ lục 9.589,39 điểm. Như vậy, chỉ trong hai ngày giao dịch trong tuần, chỉ số chứng khoán trung bình của 30 công ty lớn nhất và có doanh thu cao nhất của Đức đã tăng trên 2% điểm.

Trong khi đó, chỉ số MDax cũng chốt phiên ở mức cao kỷ lục 16.625,72 điểm, tăng 0,81%. Chỉ số TecDax cũng tăng nhẹ 0,02%, lên mức 1.164,43 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 1,25 điểm, lên 3.111,37 điểm.

Theo các chuyên gia chứng khoán, trong ngày giao dịch cuối cùng vào tuần tới (30/12), chỉ số chứng khoán của Đức sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới. Sau đó, sàn chứng khoán Frankfurt sẽ đóng cửa cho tới ngày 2/1/2014.

Không chỉ sàn chứng khoán Đức ngập sắc xanh, chỉ số FTSE 100 tại thị trường chứng khoán London (Anh) cũng tăng 0,85%, lên 6.751 điểm.

Chỉ số CAC 40 tại sàn chứng khoán Paris (Pháp) cũng tăng 1,41%, lên 4.278 điểm, trong khi chỉ số FTSE MIB tại Italy cũng tăng 1,39%, chỉ số IBEX 35 tại Tây Ban Nha tăng 0,82 điểm./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/chung-khoan-duc-lan-dau-vuot-nguong-9500-diem/237292.vnp