Chung kết UEFA Champions League 2022-2023: Man City vượt trội, nhưng phải dè chừng Inter Milan

Đêm nay 10-6, trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra trên sân Ataturk Olympic ở TP.Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với màn đối đầu của 2 đại diện ưu tú nhất bóng đá châu Âu Man City - Inter Milan.

Chiếc cúp còn thiếu trong phòng truyền thống tại sân Eithad của Man City. Ảnh: Internet

Nếu như hành trình hoàn thành “cú ăn 3” để tạo nên lịch sử với Man City chỉ còn cách 1 trận chung kết thì người Italy cũng đang hy vọng Inter Milan đem “chiếc cúp tai voi” trở lại Italy sau 13 năm chờ đợi.

* Inter không phải đội “dễ xơi”

Ở thời điểm hiện tại, Man City được đánh giá là đội mạnh hơn khi “cỗ máy chiến thắng” của HLV Pep Guardiola đang hoàn thiện về mọi mặt. Họ dễ dàng lội ngược dòng trước Arsenal để có lần thứ 3 liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh và cũng không gặp quá nhiều khó khăn để nâng cao chiếc cúp FA sau khi đánh bại M.U trong trận chung kết tuần trước.

Có thể nói, Man City ở thời điểm hiện tại gần như không có điểm yếu. Sự kết hợp của bộ đôi “người chuyền - người ghi bàn” Kevin de Bruyne - Haaland đã đem về cho The Citizens hơn 60 bàn thắng trên mọi đấu trường, một con số đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, sức mạnh của nhà vô địch nước Anh không chỉ đến từ hàng công siêu mạnh mà họ còn khiến đối thủ gặp khó khăn khi phải đối đầu với một hàng tiền vệ có khả năng thoát pressing, chuyền bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu một cách thượng thừa. Điều này đã được chứng minh trong các trận đối đầu với Bayern Munich tại tứ kết và Real Madrid tại bán kết khi các học trò của Pep thường xuyên có thời lượng kiểm soát bóng lên đến 60-70%. Sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng giúp hàng thủ của Man City ít chịu áp lực từ hàng công của đối thủ.

Man City vượt trội là điều ai cũng có thể nhận thấy nhưng họ cũng cần phải thận trọng, bởi Inter không phải tay mơ tại đấu trường Champions League. Nếu như Man City là đội có hàng công khủng nhất Champions League với 31 lần xé lưới đối thủ thì hành trình đến với trận chung kết của Inter có công rất lớn của hàng phòng ngự khi đại diện thành Milan hiện là đội bóng giữ sạch lưới nhiều nhất sau 8 trận tại Champions League.

Ngoài ra, do được đánh giá là đội bóng yếu hơn, Inter Milan sẽ chủ động chơi rình rập để chờ thời cơ phản công. Nếu có thể đứng vững trước các đợt tấn công như vũ bão của Man City thì chỉ cần một cơ hội phản công chớp nhoáng, những cầu thủ có khả năng đánh hơi bàn thắng tốt như: Lautaro Martinez, Lukaku hay Dezko hoàn toàn có thể trở thành người hùng giúp Inter chiến thắng. Nên nhớ rằng, trong trận chung kết cách đây 2 năm, Man City cũng được đánh giá vượt trội hơn Chelsea nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của Kai Havert đã khiến thầy trò Pep Guardiola phải ngậm ngùi trở thành kẻ thua cuộc.

Dù được đánh gia cao như thế nào thì trong một trận chung kết 90 phút, bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nên nhớ rằng, Inter Milan đã 3 lần lên ngôi vô địch Champions League và họ cũng là đội bóng Italy gần nhất đăng quang tại đấu trường Champions League. Vì vậy, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể khiến Man City phải trả giá bằng chiếc cúp mà họ khao khát nhiều năm qua.

* Đêm Istanbul vẫn sẽ huyền diệu với người Anh?

Sau gần 20 năm, sân Ataturk Olympic ở TP.Istanbul lại có vinh dự đăng cai trận chung kết Champions League và trùng hợp thay họ lại đón tiếp một đại diện thành Milan đối đầu với một đội bóng Anh.

Ở lần trước, đại diện thành Milan khi ấy là AC Milan được đánh giá mạnh nhất thế giới ở thời điểm ấy với những siêu sao như: Shevchenko, Kaka, Cafu, Nesta, Mandini, Gattuso, Pirlo… đã gục ngã trước Liverpool trong loạt sút luân lưu may rủi dù đã dẫn trước đến 3-0 trong hiệp 1. Và đến thời điểm hiện tại, sân Ataturk Olympic vẫn được xem là điểm lành đối với đội bóng của Anh; họ thường xuyên nhắc về trận đấu ấy với cái tên mỹ miều “đêm huyền diệu tại Istanbul”.

Dù là đội bóng mạnh hơn nhưng sau quá nhiều lần thất bại, Man City chắc chắn mong muốn điềm lành tại Istanbul sẽ một lần nữa đứng về phía mình, để họ có thể chuyển mình, không còn bị xem là một kẻ chinh phục theo đuổi ngôi vương châu Âu nữa. Chiếc cúp mà Man City khao khát trong nhiều năm qua đã đến rất gần; cờ đã đến tay, liệu thầy trò HLV Pep Guardiola có phất?

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202306/chung-ket-uefa-champions-league-2022-2023-man-city-vuot-troi-nhung-phai-de-chung-inter-milan-3168527/