Chung kết cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Sáng 28/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre, Thành ủy, UBND TP Bến Tre tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'.

Học sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thông qua hình thức gameshow rung chuông vàng.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tại TP Bến Tre được chia thành 2 vòng. Vòng 1 đã diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20/3 theo hình thức thi trực tuyến với hơn 7.000 học sinh của 9 trường THCS trên địa bàn TP Bến Tre tham gia.

Tại vòng 2 - vòng chung kết trực tiếp, 100 em học sinh có thành tích tốt nhất sau vòng 1 đã tham gia tranh sức, đua tài theo kịch bản gameshow “Rung chuông vàng”.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tại cuộc thi.

Tại vòng chung kết, các em tham gia trả lời những câu hỏi trắc nghiệm và được tuyên truyền những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển; Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam và Luật Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); các kiến thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, địa lý của địa phương.

100 học sinh xuất sắc nhất của cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại TP Bến Tre nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Kết quả, Ban tổ chức trao một giải Nhất và 9 Giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức nhằm xây đắp lòng yêu nước, yêu biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó tuyên truyền sâu rộng đến thầy, cô giáo, các em học sinh hiểu biết thêm về biển, đảo Tổ quốc; các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến chủ quyền biển, đảo, về truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng. Từ đó, nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; đề cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời cũng tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân, thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn. Qua đó tiếp tục giáo dục, ươm mầm trí tuệ, nhân cách cho lớp lớp thế hệ giáo viên, học sinh, vun đắp thêm bề dày truyền thống của các nhà trường.

Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 15 xe đạp và 50 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Đỗ Quyên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/chung-ket-cuoc-thi-em-yeu-bien-dao-que-huong-197514.html