Chùm ảnh: Vỡ tan giấc mộng 'vàng trắng'

Cao su - một thời được xem như là "vàng trắng" ở Quảng Bình. Thế nhưng thiên tai nối tiếp thiên tai đã làm tan giấc mơ đổi đời của người dân nơi đây.

Bạt ngàn cây cao su ở thị trấn Việt Trung bị cơn bão phá nát. Ảnh: Lê Phi Long

Cả thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhuốm một màu u ám, buồn bã vì bao nỗ lực, chăm chút, hy vọng từ cây cao su đã bị "siêu bão" số 10 xé nát tất cả.

Theo thống kê sơ bộ, tại huyện Bố Trạch, ngoài rừng trồng còn có hơn 70% cây cao su đang trong quá trình khai thác bị thiệt hại với diện tích gần 7.000ha. Trong đó, thiệt hại tập trung vào các địa phương như thị trấn Nông trường Việt Trung, các xã Phú Định, Tây Trạch...

Cũng chính tại nơi này, cơn bão năm 2013 đã phá hỏng một diện tích lớn cây cao su khiến các doanh nghiệp và người dân nơi đây khốn đốn. Đến nay hậu quả chưa kịp phục hồi thì cơn bão số 10 lại ập đến, xé tan mọi nỗ lực và hy vọng từ cây "vàng trắng".

Dưới đây là những hình ảnh đau xót về cây cao su bị thiệt hại do "siêu bão" số 10 gây ra tại địa bàn huyện Bố Trạch:

Những cây cao su gãy đổ chồng xếp lên nhau suốt dọc đường đi. Ảnh: Lê Phi Long

Những cây cao su bị gãy đổ đều đang trong quá trình khai thác lấy mủ. Ảnh: Lê Phi Long

Chị Nguyễn Thị Bông, CN Đội Đoàn Kết, nói mà như muốn khóc: “Bão đã xóa tan mọi nỗ lực và sự hy vọng“. Ảnh: Lê Phi Long

Những cây cao su gãy đổ không thể phục hồi lại được. Ảnh: Lê Phi Long

Diện tích cây cao su gãy đổ trải dài khắp thị trấn Nông trường Việt Trung. Ảnh: Lê Phi Long

Một số cây cao su “thoát nạn” trong cơn bão năm 2013 nhưng đã bị bẻ gãy bởi cơn bão số 10. Ảnh: Lê Phi Long

Cả Công ty TNHH MTV Việt Trung và người dân trồng cao su ở thị trấn Việt Trung đều chịu chung số phận. Ảnh: Lê Phi Long

Riêng Công ty TNHH MTV Việt Trung đã có 500ha diện tích cây cao su đang trong quá trình khai thác bị gãy đổ. Ảnh: Lê Phi Long

Người dân bất lực nhìn cây cao su bị gãy đổ. Ảnh: Lê Phi Long

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chum-anh-vo-tan-giac-mong-vang-trang-565016.ldo