Chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu

'Liêm chính là đạo đức cách mạng, phải tự rèn luyện, tự soi rọi, tự sửa khuyết điểm nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước Nhân dân trong thực thi công vụ', Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, diễn ra vào sáng ngày 10/1.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các địa phương. Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Chủ trì tại điểm cầu Cà Mau có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Hữu Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đánh giá cao sự nghiêm túc trong hoạt động, quyết tâm tại các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, thành phố. (ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đánh giá cao sự nghiêm túc trong hoạt động, quyết tâm tại các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, thành phố. (ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Thông tin tại hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết công tác PCTNTC đã từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây, giờ đây “trên nóng” và dưới cũng “nóng lên”. “Đây là nhiệm vụ mới, nhiều phức tạp, tuy nhiên nhiều nơi đã có cách làm hay, mang lại hiệu quả rất cụ thể, nhiều kinh nghiệm hay cần được học tập, để cuộc chiến PCTNTC chuyển biến tích cực hơn nữa về mọi mặt, nhất là trong công tác kiểm soát quyền lực là một bước tiến lớn, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lòng tin vững chắc trong Nhân dân”, đồng chí Võ Văn Dũng chia sẻ.

Năm 2023, các Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết; trong đó đã kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 132 vụ án, vụ việc. Đồng thời, chủ động theo dõi, đôn đốc và tham mưu tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý 656 vụ án, vụ việc, trong đó có 321 vụ án, vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh, trật tự, đến nay đã giải quyết xong 257 vụ án, vụ việc…

Đánh giá những nguyên nhân còn hạn chế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho rằng, công tác theo dõi, nắm tình hình, phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại một số địa phương vẫn còn chưa chủ động, kịp thời, sâu sát. Một số Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy còn lúng túng về cách làm, ngại va chạm, có tâm lý chờ đợi hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; chưa bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và chưa tạo được sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Với phương châm “năm sau phải cao hơn năm trước”, Ban Nội chính Trung ương đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024, trong đó nhấn mạnh đến việc tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc, dư luận quan tâm như: quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên nước; công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, tiêu thụ các loại khoáng sản; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Chủ trì tại điểm cầu Cà Mau có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Hữu Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

Chủ trì tại điểm cầu Cà Mau có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Hữu Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

Nêu lên 4 kết quả nổi bật của Ban Nội chính Trung ương và các địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đánh giá cao sự nghiêm túc trong hoạt động, quyết tâm tại các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, thành phố; công tác PCTNTC dần đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét; kiểm soát được quyền lực gắn liền với PCTNTC.

“Làm sao để các quy định của Đảng đi vào cuộc sống, để chứng minh đây là quyết tâm của Đảng và phải được thể hiện trong thực tiễn, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, của cán bộ, đảng viên”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, kết quả PCTNTC đạt được những con số rất quan trọng, chưa từng có, nhưng đồng thời đặt ra câu hỏi là vì sao vấn nạn tham nhũng, tiêu cực này vẫn còn xảy ra, có những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; có những vụ việc liên quan nhiều cấp, nhiều ngành.

Theo đó, đồng chí Trương Thị Mai chỉ đạo, trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu, phân tích đầy đủ, có giải pháp khắc phục tốt hơn những hạn chế trong công tác PCTNTT, khắc phục cho được những nguyên nhân đến từ sự chủ quan. Từng cơ quan, tổ chức, địa phương, cá nhân phải hết sức chú trọng việc tự rèn luyện, tự soi, tự sửa, gương mẫu, nói đi đôi với làm, nhất là cán bộ quản lý, đảng viên và càng giữ chức vụ cao thì cần phải càng gương mẫu.

Ngay sau hội nghị trực tuyến với trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, Ban nội chính các cấp theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu lãnh đạo những vấn đề mới phát sinh, nhất là những vụ việc dư luận quan tâm; sâu sát với thực tiễn, không để phát sinh điểm nóng…

“Phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải chủ động, tiên phong, kịp thời ngăn chặn ngay từ ban đầu khi có dấu hiệu hay sự việc mới phát sinh, nếu ngăn chặn, xử lý ngay thì hậu quả sẽ được hạn chế; tránh trông chờ, nếu phải nhắc nhở mới làm thì sẽ xảy ra khuyết điểm trước Đảng, trước Nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở trong thực hiện nhiệm vụ PCTNTC, công tác nội chính của tỉnh thời gian tới./.

Trần Nguyên

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chuc-vu-cang-cao-thi-cang-phai-guong-mau-a30862.html