Chuẩn bị vụ gieo trồng trên nương

Huyện Bắc Yên có địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, nên diện tích cây trồng trên nương lớn. Những ngày này, nông dân các xã tập trung phát cỏ, làm đất, sẵn sàng sản xuất cây trồng trên nương. Các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ, lựa chọn các loại giống, phân bón chất lượng, đảm bảo mùa vụ thắng lợi.

Nông dân huyện Bắc Yên chuẩn bị các hom sắn cho niên vụ 2024.

Năm nay, huyện Bắc Yên phấn đấu gieo trồng hơn 1.000 ha lúa nương, 2.700 ha ngô, gần 6.000 ha sắn, 277 ha dong riềng... Bà Đinh Thị Lan Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên, cho biết: Giúp nông dân gieo trồng đúng khung thời vụ, đạt năng suất, hiệu quả kinh tế, phòng phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ sản xuất. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân lựa chọn các loại cây phù hợp điều kiện tự nhiên từng vùng; áp dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện sản xuất đúng khung thời vụ, đầu tư thâm canh, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất.

Năm nay, nông dân huyện Bắc Yên tập trung gieo trồng các giống ngô lai, lúa nếp, sắn... là những giống cây chống được hạn, kháng sâu bệnh hại, thích ứng với điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Đồng thời, lựa chọn các hom sắn từ những cây khỏe mạnh vụ trước để trồng, hạn chế thấp nhất diện tích sắn mắc bệnh chổi rồng trong vụ sản xuất mới... Đến thời điểm này, nông dân toàn huyện đã phát dọn khoảng 60% diện tích đất, chuẩn bị trồng cây trên nương.

Chủ động cung ứng các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân, các cơ sở kinh doanh giống, vật tư kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn huyện chủ động nhập đủ số lượng, chủng loại vật tư cần thiết. Ông Nguyễn Bá Dũng, Giám đốc Chi nhánh công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Yên, thông tin: Chi nhánh đã nhập hơn 700 tấn phân bón các loại, hơn 40 tấn giống và các loại thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng nhu cầu sản xuất cây trên nương với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý. Ngoài ra, Công ty tạo điều kiện cho nông dân ứng trước giống, phân bón, hoàn trả tiền sau khi thu hoạch.

Hua Nhàn là một trong những xã có diện tích cây trồng trên nương lớn của huyện với gần 800 ha ngô, sắn và lúa nương. Ông Vàng A Khư, Phó Chủ tịch UBND xã Hua Nhàn, cho biết: Ngay từ đầu vụ, xã chỉ đạo cán bộ khuyến nông phối hợp với các trưởng bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm đất đúng kỹ thuật. Hiện nay đã bước vào mùa nắng nóng, nên xã luôn tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát dọn, đốt nương đúng khung thời gian quy định, không để cháy lan vào rừng.

Đến nương của gia đình anh Sồng A Tủa, bản Trông Dê, xã Hua Nhàn, đúng lúc anh và gia đình đang làm đất chuẩn bị trồng ngô, anh Tủa chia sẻ: Gia đình tôi có hơn 1 ha đất nương trồng ngô, cũng như các hộ khác trong bản đã được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chọn giống ngô tốt, kết hợp với việc trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật, bón phân đúng thời điểm… Hy vọng với thời tiết ủng hộ, cây trồng trên nương năm nay cho năng suất cao, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Còn tại xã Xím Vàng, vụ gieo trồng năm nay, nhân dân trong xã phấn đấu trồng 256 ha lúa nương, 90 ha ngô, 66 ha dong riềng, 11 ha sắn. Bà con đang làm đất và chờ trời mưa để gieo hạt. Đảm bảo tiến độ sản xuất đúng khung thời vụ, xã vận động nhân dân đưa cơ giới hóa vào làm đất, sử dụng các loại máy đa năng, phù hợp với điều kiện địa hình vùng núi. Anh Sồng A Mang, bản Xím Vàng nói: Việc sử dụng máy cày làm đất, giúp tôi tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả lao động so với trước đây. Vụ sản xuất năm nay, gia đình dự kiến trồng gần 2 ha lúa nương. Nhờ cán bộ nông lâm xã hướng dẫn, tôi biết cách chọn mua giống, phân bón ở những cửa hàng có uy tín, đảm bảo chất lượng.

Để vụ trồng cây trên nương đạt kết quả cao, cùng với sự định hướng chỉ đạo của các đơn vị chuyên môn, nông dân cần áp dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn các loại giống tốt ở những cửa hàng uy tín trên thị trường đưa vào sản xuất. Đồng thời, chấp hành nghiêm việc phát cỏ, đốt nương đúng quy định, đảm bảo công tác phòng, chống cháy rừng.

Bài, ảnh: Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/chuan-bi-vu-gieo-trong-tren-nuong-CGIhOOJSg.html