Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thành công của hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI

Thời gian qua, việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) đã được ngành giáo dục và các huyện, thành phố tích cực triển khai, thực hiện đạt kết quả tích cực, qua đó góp phần đảm bảo cho thành công của HKPT tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI.

Học sinh tham gia tập luyện tiết mục đồng diễn chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI

Với tinh thần “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, HKPĐ là hoạt động được tổ chức 4 năm một lần, là sân chơi thể thao lớn nhất của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm khuyến khích, động viên học sinh các trường phổ thông thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao trong trường học, giúp học sinh nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đối với HKPĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024 này, các vận động viên tham gia tranh tài ở 12 môn thi đấu gồm: bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, đá cầu, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh… Trong đó giai đoạn 1 gồm 8 môn trước khai mạc, chia thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 26/1 đến 30/1/2023, đợt 2 từ ngày 12/3 đến 16/3/2024); giai đoạn 2 có 4 môn thi đấu, tổ chức sau lễ khai mạc, từ ngày 28/3 đến 2/4. Trên cơ sở kết quả thi đấu các môn tại HKPĐ cấp tỉnh đạt thành tích cao, Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh sẽ thành lập đội tuyển tham gia HKPĐ khu vực và toàn quốc.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng từ giai đoạn 1

HKPĐ là ngày hội thể hao của học sinh các cấp học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, để đảm bảo tiến độ, 8 môn thi đấu đã được tổ chức trước lễ khai mạc gồm: bóng chuyền 6 người, kéo co, đẩy gậy, đá cầu, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, được chia làm 2 đợt thi đấu. Ở môn bóng đá, bóng chuyền, kéo co và cờ vua các đội tham dự được bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn, chọn các đội dẫn đầu các bảng vào vòng đấu loại. Các môn bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy được chia thành các nhóm tuổi thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Ghi nhận sau các môn thi ở giai đoạn 1, các đoàn tham dự HKPĐ đã có sự chuẩn bị chu đáo; các huấn luyện viên, vận động viên đã khắc phục khó khăn, tích cực tập luyện và tham gia thi đấu nhiệt tình, quyết tâm cao góp phần vào thành công chung của HKPĐ đợt 1, giai đoạn 1. Em Trần Nhật Minh, lớp 12A3, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, vận động viên đoạt huy chương vàng môn cờ vua tại HKPĐ cấp tỉnh chia sẻ: Được chọn tham dự HKPĐ cấp tỉnh, em đã tích cực tập luyện cùng bạn bè và thi đấu trên máy tính để rút kinh nghiệm và rèn luyện đấu pháp hợp lý, nhờ đó khi đến với HKPĐ cấp tỉnh em đã bình tĩnh thi đấu vượt qua từng đối thủ để tiến vào trận chung kết và giành huy chương vàng.

Ngoài các môn trí tuệ, HKPĐ là sân chơi thể thao lớn dành cho học sinh từ bậc tiểu học đến THPT, hướng tới thực hiện nhiều mục tiêu có ý nghĩa thiết thực, trong đó, cốt lõi là nâng cao sức khỏe để học tập tốt. Trong đó, HKPĐ toàn tỉnh được xem như cột mốc đánh dấu sự phát triển của thể thao học đường. Bởi vậy, để chuẩn bị cho HKPĐ các cấp, những năm qua công tác giáo dục thể chất thông qua phát triển phong trào thể thao học đường đã được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu chơi thể thao của học sinh ở các nhà trường được chú trọng. Qua đó, học sinh đã tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao sau các giờ học trên lớp.

Em Âu Nguyễn Việt Dũng, học sinh lớp 11A3, đại diện cho đoàn vận động viên Trường THPT Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn thi đấu ở bộ môn Cầu lông và giành huy chương vàng, Dũng chia sẻ: Ngoài thời gian học tập, em thường tham gia hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe. Trong thể thao, em đam mê nhất là môn cầu lông, do đó em đã tích cực tập luyện nội dung này cùng các bạn ở trường. Nhờ sự nỗ lực tập luyện, khi tham gia các giải thi đấu cấp trường em đều có thành tích tốt và được tuyển chọn vào đội tuyển cầu lông và tham dự HKPĐ cấp tỉnh. Bằng nỗ lực và quyết tâm cao, em đã giành được huy chương vàng môn cầu lông tại HKPĐ tỉnh.

Kết thúc giai đoạn 1 HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XI năm 2024, Ban tổ chức HKPĐ tỉnh đã trao 1.043 huy chương các loại cho các vận động viên, gồm 265 huy chương vàng, 265 huy chương bạc và 513 huy chương đồng. Trong đó, ở khối THPT, đoàn vận động viên Trường THPT Việt Bắc tạm xếp thứ nhất toàn đoàn với 14 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Đối với khối phòng giáo dục và đào tạo, đoàn vận động viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn đang tạm dẫn đầu với 48 huy chương các loại, gồm 22 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 15 huy chương đồng.

Vận động viên các đoàn tham gia thi đấu đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI giai đoạn 1

Tiến tới thành công của giai đoạn 2

Để đảm bảo thành công của HKPĐ cấp tỉnh, đặc biệt ở giai đoạn 2 sẽ diễn ra sau lễ khai mạc, các huyện, thành phố, các nhà trường trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức HKPĐ cấp trường và cấp huyện trong tháng 3/2024 để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham gia. Đến nay, các đoàn đều đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng bước vào ngày hội thể thao lớn nhất của học sinh toàn tỉnh.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban tổ chức HKPĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI, năm 2024 cho biết: Lễ khai mạc HKPĐ lần thứ XI của tỉnh sẽ được tổ chức với quy mô lớn gồm hơn 10.000 người tham dự từ các khối nghi thức, diễu hành, đồng diễn cùng đại biểu và khán giả. Trong giai đoạn 1, các đơn vị, các vận động viên, tổ trọng tài và các lực lượng tham gia HKPĐ đã chấp hành nghiêm túc các quy định của ban tổ chức và điều lệ của các môn thi đấu, tạo khí thế hào hứng, sôi động, thực sự là ngày hội thể thao học đường. Đây là tiền đề để nâng cao chất lượng ở giai đoạn 2 của HKPĐ cấp tỉnh.

Tìm hiểu được biết, để có thành tích thi đấu tốt, các đơn vị đã tuyển chọn vận động viên kỹ càng, có thành tích cao tại HKPĐ cấp cơ sở. Đến nay, sau một thời gian tích cực tập luyện, gần 1.000 vận động viên của 45 đoàn vận động viên các huyện, thành phố và khối trường THPT trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng tham gia tranh tài giai đoạn 2 với các môn thi đấu như điền kinh, vovinam và thể dục aerobic.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Thị Toán, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng cho biết: Trong giai đoạn 1 của HKPĐ cấp tỉnh, đoàn vận động viên huyện Hữu Lũng đã giành đươc 30 huy chương gồm 13 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, tạm xếp thứ 2 toàn đoàn. Để tiếp tục đạt kết quả tốt ở giai đoạn 2, đoàn đã tuyển chọn vận động viên, bố trí huấn luyện viên, sân tập để các vận động viên tăng cường tập luyện, đảm bảo thành tích tốt nhất khi tham dự giải.

Bên cạnh sự chuẩn bị của các đoàn, để HKPĐ tỉnh thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh đã thành lập các tiểu ban thực hiện công tác an ninh trật tự, y tế tại các điểm khai mạc, bế mạc, điểm thi đấu; tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ trọng tài; hỗ trợ kẻ sân, rà soát, kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ thi đấu; kiểm tra chất lượng các địa điểm thi;… Cùng với đó, các đội văn nghệ, đồng diễn đã tích cực luyện tập để chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào 8 giờ ngày 28/3 tại Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/-5003862.html