Chuẩn bị cho cuộc 'vượt vũ môn'

Chỉ còn vài ngày nữa, trên 33,2 ngàn học sinh của Đồng Nai sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đây được đánh giá là kỳ thi đặc biệt vì các thí sinh không chỉ đặt mục tiêu phải tốt nghiệp mà còn hướng đến mục tiêu trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Giáo viên Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (H.Trảng Bom) ôn tập cho học sinh lớp 12 đến sát ngày diễn ra kỳ thi. Ảnh: C.Nghĩa

Giáo viên Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (H.Trảng Bom) ôn tập cho học sinh lớp 12 đến sát ngày diễn ra kỳ thi. Ảnh: C.Nghĩa

Càng gần đến ngày bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, em Nguyễn Thị Thủy Tiên (Trường THPT Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) càng tập trung hơn, mọi ưu tiên đều dành cho việc học. Dù đã được nhà trường cho nghỉ để tự ôn tập tại nhà từ cuối tháng 5 nhưng hàng ngày Tiên vẫn liên hệ với giáo viên khi cần giúp đỡ để việc ôn tập hiệu quả hơn.

* Nỗ lực sát “giờ G”

Thủy Tiên chia sẻ, em đã chuẩn bị kiến thức và sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với quyết tâm cao nhất có thể. Những ngày ở nhà tự ôn tập, tuy không có giáo viên kèm như ở trường nhưng không vì thế mà em bỏ bê. Mỗi ngày, em tự phân bổ thời gian hợp lý giữa ôn tập, nghỉ ngơi thư giãn, kết hợp với ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn được sự hỗ trợ, động viên từ các giáo viên hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp của Trường THPT Phước Thiền. Mỗi khi cần giải đáp thắc mắc, em đều được giáo viên giải đáp tận tình.

Còn em Nguyễn Trung Thành, học sinh Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) gần như nắm chắc cơ hội trúng tuyển vào Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông qua kỳ thi đánh giá năng lực. Điều này giúp em giải tỏa áp lực tâm lý khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần.

Trung Thành cho hay: “Kỳ thi sắp tới, em chỉ cần đủ điểm xét tốt nghiệp THPT là được. Dẫu vậy, em vẫn muốn cố gắng đạt điểm cao ở các môn thi để có được xếp loạt tốt nghiệp THPT từ khá trở lên”.

Trong khi đó, tại Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa), thay vì cho học sinh được nghỉ để tự ôn thi tại nhà từ cuối tháng 5, nhà trường đã tiếp tục “giữ chân” học sinh ở lại trường ôn tập đến ngày 15-6 mới cho nghỉ.

BS CKII LÊ NGUYỄN NHỰT TÍN, Phó trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết: “Mùa hè nắng nóng cũng là thời điểm thi cử, học sinh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa liên quan ăn uống hoặc ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, phụ huynh lưu ý cho các con luôn ăn chín uống sôi, không ăn những thức ăn nguội lạnh. Tăng cường rau xanh, trái cây, uống đủ nước (2,5-3 lít/ngày), cố gắng ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng tối đa bằng kế hoạch học tập hiệu quả và hợp lý”.

Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Duyên cho biết: “Học sinh của trường đều có lực học tốt, vì vậy mục tiêu đậu tốt nghiệp THPT không quá khó. Mục tiêu xa hơn của phần đông học sinh là có điểm thi tốt nghiệp cao để xét tuyển vào đại học. Chính vì mục tiêu này, phụ huynh đã thống nhất với nhà trường kéo dài thời gian ôn tập đến gần kỳ thi để củng cố sâu kiến thức cho các em”.

Không có lực học tốt như học sinh hệ THPT, học sinh các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề (hệ vừa học văn hóa, vừa học nghề) phải nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu tốt nghiệp.

Em Huỳnh Ngọc Lan Anh, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên H.Long Thành, chia sẻ: “Ngoài 2 môn thi bắt buộc Toán và Ngữ văn, em đã chọn bài thi tự chọn tổ hợp Khoa học xã hội với 2 môn Lịch sử và Địa lý (không cần thi môn Giáo dục công dân) để an toàn hơn với mục tiêu đậu tốt nghiệp. Dù vậy, em vẫn cảm thấy áp lực với môn Toán - môn không phải thế mạnh của mình".

* Vượt qua áp lực

Nếu như phần lớn các trường công lập đều cho học sinh lớp 12 nghỉ ôn tập từ cuối tháng 5 để ôn tập tại nhà thì phần lớn các trường tư thục đều cho học sinh ôn tập tại trường đến cuối tháng 6. Trường kết thúc thời gian ôn tập muộn nhất là ngày 23-6, cách thời gian diễn ra kỳ thi chính thức chỉ 5 ngày.

Theo một số trường tư thục, việc kéo dài thời gian ôn tập tại trường dù tạo thêm áp lực nhất định với học sinh nhưng sẽ giúp nhà trường an tâm hơn với mục tiêu 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Các trường đều lo, nếu cho học sinh nghỉ ôn tập tại trường để về nhà tự ôn tập, học sinh rất dễ “rơi vãi” kiến thức, ảnh hưởng tới chất lượng thi cử.

Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (H.Trảng Bom) Trịnh Thị Duyên cho biết: “100% học sinh khối 12 của trường đều nghiêm túc đến trường ôn tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Trong thời gian này, các em được củng cố sâu kiến thức thông qua làm các bài tập, học sinh khá, giỏi có thể làm các bài tập nâng cao, từ đó có điểm cao để xét tuyển đại học. Còn đối với học sinh trung bình yếu thì củng cố chắc chắn hơn khả năng tốt nghiệp và có thể nghĩ đến chuyện xét tuyển đại học”.

Em Vũ Thị Kiều Trang, học sinh lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Biên Hòa) cho biết: “Sau khi hoàn thành chương trình năm học và thi học kỳ II, em vẫn tiếp tục ở lại trường ôn tập ngày 2 buổi và chỉ nghỉ ngày chủ nhật. Càng đến ngày thi, em càng cảm thấy áp lực lớn hơn, nhưng việc được ở trường ôn tập liên tục đến sát ngày thi giúp em được phần nào tự tin vượt qua kỳ thi đầy áp lực này. Đến nay, em đã chuẩn bị đủ kiến thức, tâm lý vững vàng để vượt qua kỳ thi quan trọng trong những ngày tới”.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202306/chuan-bi-cho-cuoc-vuot-vu-mon-3169719/