Chua xót bị vợ gốc Việt 'cắm sừng', 'Tứ đại thiên vương' Hồng Kông cô độc và già nua ở tuổi 50

Thiên vương Hồng Kông Lê Minh vô cùng chiều chuộng người vợ gốc Việt Lạc Cơ Nhi, bỏ ra hàng trăm triệu đô sắm nhà đẹp, xe sang nhưng vẫn bị vợ "cắm sừng" để rồi cô độc ở tuổi 50.

Thập niên 1990, Hồng Kông phát cuồng vì "Tứ đại thiên vương". Trương Học Hữu được phong “ca thần”, Quách Phú Thành là “nam vương vũ đạo Châu Á”, “thiên vương không già” Lưu Đức Hoa, Lê Minh là "thiên vương giải trí". Thời điểm họ nổi tiếng, bốn người chỉ khoảng 20-30 tuổi nhưng giờ họ đã bước sang tuổi ngũ tuần. So với các thành viên còn lại trong bộ tứ năm nào, Lê Minh không giữ được phong độ như Quách Phú Thành, không có cuộc sống êm ấm bằng Trương Học Hữu, nổi tiếng kém xa Lưu Đức Hoa.

"Tứ đại thiên vương" một thời.

Lê Minh có hai cuộc tình tốn nhiều giấy mực báo chí, một là với Thư Kỳ, hai là Lạc Cơ Nhi. Thiên vương Hồng Kông gặp Thư Kỳ hồi năm 1998. Họ công khai tình cảm bất chấp sự phản đối của dư luận vì Thư Kỳ từng là diễn viên phim cấp 3. Cặp đôi bên nhau 5 năm rồi chia tay trong im lặng. Lê Minh từng uống thuốc tự tử sau khi rời bỏ Thư Kỳ.

Sau Thư Kỳ, anh tìm đến bến đỗ bên người mẫu gốc Việt Lạc Cơ Nhi. Lạc cơ Nhi được truyền thông Hoa ngữ gọi là “Thiên vương tẩu” (vợ của thiên vương Hong Kong). Cô được biết đến là ca sĩ, người mẫu Hồng Kông gốc Việt, cô sinh năm 1980. Lạc Cơ Nhi gia nhập ngành người mẫu ngay từ khi mới 14 tuổi và đến năm 18 tuổi, cô đến Hương cảng phát triển sự nghiệp. Lạc Cơ Nhi từng quay nhiều quảng cáo và cũng từng tham gia diễn xuất. Đặc biệt, người đẹp rất yêu thích vẽ và thiết kế thời trang. Hiện tại, cô đang theo đuổi công việc kinh doanh thiết kế trang sức.

Họ yêu bí mật, cưới không ai biết và chia tay trong ồn ào. Tháng 10/2012, Nhạc Cơ Nhi tuyên bố chia tay với Lê Minh và nhận được 1,5 tỷ USD bồi thường. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ duy trì 4 năm và không ít phen khiến dư luận xôn xao. Sau 5 năm ly hôn, mới đây người mẫu gốc Việt tuyên bố sẽ "đi bước nữa" với bạn trai ngoại quốc và trong danh sách khách mời không có tên Lê Minh. Hỷ sự mới của Lạc Cơ Nhi khiến công chúng dồn sự quan tâm đến phản ứng của chồng cũ. Tuy nhiên cho đến hiện tại Lê Minh vẫn lựa chọn im lặng trước những câu hỏi thăm dò của báo giới.

Lê Minh và người vợ gốc Việt Lạc Cơ Nhi.

Theo nhiều nguồn tin, sau khi kết hôn, Lê Minh vô cùng chiều chuộng vợ. Tuy nhiên, Lạc Cơ Nhi lại có vẻ chưa hài lòng với cuộc sống bên cạnh Thiên vương. Cô nhiều lần bị bắt gặp lén lút hẹn hò với bạn trai cũ người ngoại quốc trong thời gian chồng đi quay phim. Lê Minh đã từng tha thứ cho Lạc Cơ Nhi nhưng cô vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Theo Sina, Lê Minh đã từng không tiếc tiền sắm nhà đẹp xe sang, du thuyền xa xỉ và trang sức cho vợ với tổng trị giá lên tới 750 triệu tệ (khoảng 112 triệu đô la). Đổi lại, Thiên vương chỉ nhận được sự phản bội, khiến fan của anh vô cùng bức xúc và không ngừng chỉ trích Lạc Cơ Nhi.

Lạc Cơ Nhi từng tiết lộ, 7 năm sống cùng Lê Minh, cô chỉ như cái bóng trong gia đình. Còn Lê Mnh lại cáo buộc vợ cũ là người ham tiền. Chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ biết đến giờ Lê Minh vẫn đi về một mình. Bước sang tuổi ngũ tuần, Lê Minh đang tìm kiếm tình yêu. Tài tử không thích nói về vợ cũ và người tình xưa. “Tất cả là duyên phận. Hôn nhân, con cái cũng vậy” - anh trải lòng.

Lê Minh khác lạ và già hơn ở tuổi 50.

Lê Minh thời hoàng kim là hình mẫu lý tưởng của phái nữ Hồng Kông. Nhưng vài năm trở lại đây, sự nghiệp đóng phim của anh có dấu hiệu xuống dốc. "Mai Lan Phương" hay gần đây là "Dương Quý Phi: Vương triều nữ nhân", Lê Minh không tạo được dấu ấn. Khán giả bất ngờ về sự gia nua của anh cũng như phong độ giảm sút nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Hiện, anh chưa có vai diễn mới. Không ít người cho rằng thời của anh đã hết.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/chua-xot-bi-vo-goc-viet-cam-sung-tu-dai-thien-vuong-hong-kong-co-doc-va-gia-nua-o-tuoi-50-d154127.html