Chưa thể gạch tên Eriksen

'Một quả bom' được phát nổ tại MU, nó đến từ Christian Eriksen. Cầu thủ người Đan Mạch bức xúc vì bị đày trên ghế dự bị CLB.

"Tôi đã nói chuyện với HLV Ten Hag bày tỏ sự không hài lòng về tình cảnh hiện tại ở MU. Bản thân muốn thi đấu nhiều nhất có thể. Tôi luôn sẵn sàng cống hiến cho đội và điều đó sẽ luôn như thế", Eriksen trò chuyện trên Tipsbladet.

Eriksen chưa hết thời

Eriksen mới thi đấu 886 phút tại Premier League từ đầu mùa, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Trong năm 2024, cựu tiền vệ Tottenham chỉ được ra sân 3 lần, với trận đấu gần nhất là cuộc chạm trán Liverpool tại tứ kết FA Cup hôm 17/3.

Eriksen đã gửi thông điệp tới Erik ten Hag ở MU.

Erik ten Hag có lý do mới không sử dụng Eriksen. Việc Kobbie Mainoo thi đấu ngày càng tiến bộ giúp cầu thủ này khẳng định chỗ đứng ở sân Old Trafford, còn tiền vệ người Đan Mạch được cho rằng sa sút.

"Thường khi HLV thay đổi đội hình thi đấu và giành giành chiến thắng thì sẽ xoay theo bộ khung ấy. Tôi tôn trọng điều này", Eriksen chia sẻ thêm.

Đội hình là do Ten Hag chọn. Song, chiến lược gia người Hà Lan dường như lãng phí phẩm chất hay nhất của Eriksen, để rồi khiến MU mất đi thứ vũ khí lợi hại: khả năng giữ bóng.

Chính vì điều này, MU thi đấu với sự buông thả bất cẩn, rối loạn trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu. Cũng do không cầm được bóng, "Quỷ đỏ" thất bại trong việc áp đặt lối chơi lên đối thủ, thường xuyên để đối thủ tự do thi triển những gì hay nhất.

Trong chiến thắng 2-1 của MU trước Luton Town hôm 18/2, thống kê từ Opta chỉ ra đội chủ sân Kenilworth Road có tới 72 tình huống chuyển đổi trạng thái, cao thứ ba với một CLB ở trận đấu thuộc Premier League mùa này. Đáng nói, Luton Town là tân binh của bóng đá Anh và đang chạy đua trụ hạng.

Tuyến giữa của MU quá bất ổn. Kobbie Mainoo có thể đang chơi rất trưởng thành nhưng đó là chỉ là bề nổi tảng băng. Tài năng trẻ người Anh vẫn còn chặng đường dài để vươn tới hàng ngũ cầu thủ đẳng cấp thế giới, quan trọng giúp CLB cải thiện khả năng kiểm soát bóng.

Trong khi đó, Eriksen đã lớn tuổi, phong độ không hay như kỳ vọng, nhưng sẽ là sai lầm nếu gạch tên cầu thủ này khỏi kế hoạch của MU. Ngôi sao người Đan Mạch được cho là nhân tố điềm tĩnh nhất, người sở hữu khả năng giữ bóng ấn tượng.

Tuổi tác có thể bào mòn thể lực của Eriksen, khiến anh không thể chơi trọn vẹn 90 phút. Nhưng nếu xét về độ sáng tạo trong lối chơi, cựu sao Tottenham vẫn là một trong những gương mặt xuất sắc ở Premier League khi được sử dụng đúng cách.

Eriksen vẫn là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất Premier League.

Tới lúc Ten Hag phải cân nhắc vai trò của Eriksen

Ở Eriksen sở hữu phẩm chất khác biệt Mainoo và cả Casemiro, đó là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Trong trận thắng 4-3 của MU trước Liverpool tại tứ kết FA Cup, tiền vệ người Đan Mạch sau khi vào sân lập tức giúp CLB cải thiện sức tấn công.

Điều đó đến từ những đường chuyền có độ sáng tạo rất cao. Phút 26 ở hiệp phụ thứ hai, Eriksen chuyền dài vượt tuyến chính xác chuyển đổi trạng thái từ sân nhà cho Marcus Rashford ở phía trên.

Tiền đạo người Anh rê dắt một đoạn, trước khi chuyền vào vùng cấm địa cho Scott McTominay trên đà băng lên dứt điểm ở chính diện khung thành đối thủ. Dù vậy, cú sút của tiền vệ người Scotland lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trước đó, ở phút bù giờ của hiệp hai, cũng là Eriksen xé toạc hàng thủ Liverpool bằng đường chọc khe bổng cho Rashford thoát xuống. Tuy nhiên, tình huống xử lý cuối cùng của chân sút 26 tuổi trong thế đối mặt với thủ môn Liverpool lại đưa bóng đi ra ngoài.

Từ Casemiro tới Mainoo, chưa chắc họ tạo ra được những đường chuyền mang độ sát thương cao như Eriksen. Tại Premier League mùa này, tiền vệ người Đan Mạch dù ít được thi đấu vẫn có trung bình số đường chuyền mở ra cơ hội (key-pass) mỗi trận ở mức 1.1, vượt trội Mainoo (0.5) và Casemiro (0.7).

Eriksen vẫn còn giá trị. Sự thật này không thể chối cãi. Màn trình diễn của tiền vệ 32 tuổi trước Liverpool nói lên điều đó, đồng thời gợi ra ý tưởng cho Erik ten Hag có thể cải thiện sức mạnh hàng tiền vệ ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

Trong bối cảnh Casemiro xuống dốc, Ten Hag nên cân nhắc đưa Eriksen trở lại đội hình chính, đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự. Với cách bố trí này, ngôi sao người Đan Mạch có thể tận dụng khoảng trống giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ để phát động tấn công thông qua những đường chuyền có độ chính xác cao tới các cầu thủ phía trên hàng công hay phần sân đối phương.

Quan trọng hơn, MU có thể cải thiện khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ nhanh hay chậm tùy ý với Eriksen làm chủ tuyến giữa. Bằng cách này, "Quỷ đỏ" sẽ giảm thiểu tối đa việc mất thế trận, cũng như tạo điều kiện để đối thủ có thể tạo ra nhiều tình huống chuyển đổi trạng thái.

Eriksen chưa hết thời. Những phẩm chất hay nhất của tiền vệ người Đan Mạch vẫn không bị mất đi. Nhìn thế trận tấn công của MU sáng nước thế nào sau khi cầu thủ này vào sân trước Liverpool là ví dụ điển hình.

Hôm 19/3, thông điệp được Eriksen gửi tới Ten Hag. Đó không phải sự nổi loạn, mà là khát khao muốn cống hiến nhiều hơn cho CLB. Nhưng vì lý do nào đó, Ten Hag từ chối Eriksen, đó có thể trở thành một trong những sai lầm tai hại nhất lúc này.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/chua-the-gach-ten-eriksen-post1465863.html