Chưa thể bứt tốp

Tuần này, nhóm dẫn đầu gồm các đội Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea sẽ gặp những đối thủ “nặng”, “nhẹ” khác nhau, nhưng dù với kết quả như thế nào, những đội bóng này chưa thể bứt tốp. Tâm điểm của vòng đấu thứ 11 là cuộc so tài của Arsenal – Tottenham, Chelsea – Everton và chuyến làm khách của Man United đến sân của Swansea.

Đội đầu bảng Man City có lẽ gặp thuận lợi nhất khi tiếp đón đội bóng mới thăng hạng Middlesbrough. Trận thắng West Brom 4-0 ở vòng đấu trước và đặc biệt là chiến tích tươi mới hôm giữa tuần, hạ Barcelona 3-1, đã nói lên phong độ cực cao và ổn định của Man City. Vì thế, đội bóng xếp thứ 15 Middlesbrough khó có thể ngăn cản bước tiến vũ bão của thầy trò HLV P. Guardiola.

* Đội bóng có thể kiếm được ba điểm vòng đấu này là Liverpool của HLV J. Klopp. Tương tự như Man City, Liverpool có sức mạnh hủy diệt và là một trong hai đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất từ đầu mùa đến nay. Các cầu thủ Liverpool đã chơi nhuần nhuyễn chiến thuật của ông thầy người Đức, tiếp tục chơi rất hay trước các đối thủ mạnh và hầu như không để mất điểm trước những đội yếu hơn. Tuy nhiên, Liverpool chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước Watford – đội bóng hiện đứng trên cả Man United (thứ 7). Có thể tin rằng, với bản lĩnh đã được nâng lên một bậc, Liverpool sẽ giành đủ ba điểm trên sân nhà để tiếp tục so kè với đội đầu bảng Man City.

* Trận đấu tâm điểm là cuộc so tài giữa hai đội bóng thành Luân Đôn Arsenal và Tottenham. Tuy nhiên, hiện tại Tottenham đang “rơi” phong độ và có vẻ mất phương hướng : ba trận đấu gần đây ở Premier League và Champions League, các cầu thủ Tottenham chỉ ghi được một bàn thắng (hòa Bournemouth 0-0, Leicester 1-1 và thua Leverkusen 0-1). Vì thế, đây là thời điểm bất lợi khi Tottenham phải gặp một Arsenal đang bay cao. Các “pháo thủ” đang chơi rất thăng hoa ở tất cả các đấu trường và với đầy đủ lực lượng mạnh nhất, có thể lấy đủ ba điểm trong cuộc đón tiếp Tottenham. Nhiều khả năng, ba đội Man City, Liverpool và Arsenal sẽ lại “dàn hàng ngang” cùng tiến.

* Trận đấu trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Everton thậm chí còn được chú ý hơn trận derby Arsenal – Tottenham, bởi giới hâm mộ muốn tiếp tục được chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các học trò của HLV A. Conte.

Quả thật, sau vài vòng đấu không được như ý, Chelsea đã trở lại hết sức thuyết phục, kể từ trận thắng “hủy diệt” Man United. Lối chơi máu lửa và sự thăng hoa của các ngôi sao như Hazard, Costa, Matic, Moses… và sự truyền cảm hứng từ ngoài đường biên của A. Conte, Chelsea đang là một trong những đội bóng đáng xem nhất. Tuy nhiên, không dễ để Chelsea lấy ba điểm khi mà Everton cũng cho thấy họ là một đối thủ khó bị đánh bại. Hàng phòng ngự của Chelsea sẽ phải đối mặt với tiền đạo R. Lukaku – người cũ của Chelsea – cầu thủ có thể hình thể lực cực sung mãn với lối chơi rất mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế. Chỉ một sai lầm của D. Luiz hay G. Cahill trong hàng hậu vệ ba người, Chelsea sẽ phải trả giá. Dù sao, với đội hình đồng đều hơn và lợi thế sân nhà, Chelsea sẽ giành ba điểm để bám sát đội dẫn đầu.

* Mối hoài nghi về Man United tiếp tục lớn lên khi thầy trò HLV J. Mourinho phải làm khách của Swansea sau chuỗi trận gây thất vọng. Phong độ trồi sụt, thành tích bết bát cùng sự thiếu may mắn đang làm cho tinh thần của các cầu thủ Man United hoang mang, kể cả “người đặc biệt” cũng bế tắc về chiến thuật và cách dùng người. Swansea chính là đối thủ thích hợp để các cầu thủ Man United có thể giành ba điểm, để lấy lại sự tự tin đang bị lung lay, dù HLV J. Mourinho bị cấm chỉ đạo trận này. Nếu không thắng một Swansea đang bị khủng hoảng (đứng áp chót bảng xếp hạng), thầy trò J. Mourinho tự gạch tên mình khỏi danh sách cạnh tranh danh hiệu mùa này, thậm chí khó chen chân vào tốp 4.

Vòng 11 Premier League tuần này có nhiều trận đấu đáng xem.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/31171102-chua-the-but-top.html