Chùa Hương vắng vẻ trong ngày đầu mở cửa chính thức

Ngày 16/2, Khu Di tích - thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức mở cửa đón du khách sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch. Tuy nhiên, lượng du khách so với các năm trước khá vắng vẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn cho biết, dự kiến trong ngày 16/2, có khoảng 5.000 du khách tới tham quan, vãng cảnh và lễ chùa tại khu di tích.

Ban tổ chức đã bố trí khoảng 3.000 thuyền để sẵn sàng phục vụ, chuyên chở du khách.

Tuy nhiên, tại bến đò suối Yến không còn cảnh đông khách, chờ đợi lâu như các mùa lễ hội trước đó.

Chú Lý, 58 tuổi - một người lái đò lâu năm tại chùa Hương cho biết: "Hôm nay chùa Hương chính thức mở cửa nhưng lượng du khách đến không đông. Ngày hôm nay tôi chỉ chở được 1 chuyến khách và giờ đã nghỉ rồi".

Trên dòng suối Yến, lượng đò qua lại cũng không quá tấp nập.

Tại các điểm kinh doanh dịch vụ đều vắng người qua lại.

Chị Linh, 30 chủ một cửa hàng tại đền Trình nói: "Từ sáng đến giờ giờ tôi mới có 1 khách mua hàng và sắp lễ vào đền. Hôm nay vắng lắm".

Chú Triệu, 60 tuổi - người viết sớ ngồi trầm ngâm nhìn dòng suối Yến tâm sự: "Năm nay khách đi chùa vắng lắm. Mọi năm, tầm này du khách vẫn ngồi đợi dài để chờ viết sớ, nhưng năm nay giờ này đã chẳng còn ai".

Các điểm tâm linh như đền Trình, chùa Thiên Trù, động Hương Tích… hay tại khu vực ga cáp treo, không có cảnh chen lấn, đông đúc.

Người đi lễ Phật được tận hưởng cảm giác thư thái, thanh tịnh, yên bình hơn.

Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, lễ Phật, Ban Quản lý Khu Di tích - Thắng cảnh Hương Sơn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện 5K, bố trí các cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu để du khách có thông tin cần thiết về khu di tích và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tại các điểm có nguy cơ tập trung đông người, lực lượng chức năng thường xuyên sử dụng loa để nhắc nhở. 100% du khách đeo khẩu trang (bố trí bán khẩu trang bổ sung), sát khuẩn tay, khai báo y tế bằng mã QR code.

Huyện Mỹ Đức cũng bố trí 8 chốt kiểm soát dịch và 3 lều y tế lưu động để xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ sốt, ho, mệt mỏi có yếu tố dịch tễ.

Ngoài ra, các tuyến đường dẫn đến các điểm tâm linh sạch sẽ, không có rác thải xả bừa bãi. Khu vực nội tự các đền, chùa thực hiện tốt văn minh nơi thờ tự.

Diệu Linh - Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chua-huong-vang-ve-trong-ngay-dau-mo-cua-chinh-thuc-post181630.html