Chưa đá, Thái Lan đã sợ mất vàng SEA Games vào tay U22 Việt Nam

Người Thái tỏ ra lo lắng trước sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam và đặc biệt cảnh giác với thầy trò HLV Hữu Thắng tại SEA Games 29.

Bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự tiến bộ vượt bậc, U20 Việt Nam tham dự U20 thế giới 2017, và làm nên lịch sử với điểm số đầu tiên cho khu vực Đông Nam Á ở sân chơi này. U15 Việt Nam lên ngôi vô địch U15 Đông Nam Á 2017 tại Thái Lan sau khi vượt qua chính người Thái ở trận chung kết giàu kịch tính.

Trong khi đó U22 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng loại U23 châu Á và có thế trận lấn lướt trước U23 Hàn Quốc, thậm chí còn giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đội tuyển các ngôi sao K.League với thế trận tấn công đẹp mắt trước đối thủ đến từ một nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam đem đến những nỗi lo không nhỏ cho người Thái ở SEA Games 29, giải đấu mà hai đội cùng bảng và được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Thái Lan đề cao Việt Nam tại SEA Games 29. Ảnh: Đời sống Plus

Chaowat Veerachat, tiền vệ trung tâm và là ngôi sao sáng của U22 Thái Lan trong một chia sẻ mới đây tỏ rõ sự lo ngại về khả năng bảo vệ tấm huy chương vàng của đội nhà tại SEA Games 29.

“Sẽ không dễ dàng để Thái Lan bảo vệ ngôi vương ở Malaysia. Đối thủ nào cũng mang đến SEA Games đội hình mạnh nhất và quyết tâm đánh bại chúng tôi. Thật sự khó khăn khi phải gặp những đội bóng tràn đầy quyết tâm như thế”, Veerachat chia sẻ.

Trong khi đó, HLV trưởng Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan chỉ đích danh U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất của Thái Lan ở kỳ SEA Games năm nay.

“Chúng tôi không đánh giá thấp bất cứ đội bóng nào.Thái Lan sẽ đặc biệt coi chừng U22 Việt Nam. Trong đội hình của họ đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, đặc biệt là nhiều gương mặt trẻ dự VCK U20 World Cup hồi tháng 5 vừa qua”, ông Srimaka trả lời phòng vấn trên Siam Sports.

Vấn đề lực lượng đang khiến U22 Thái Lan đau đầu. Thủ môn Rattanai Songsangchan (FC Port) đã xin rút lui do không kịp bình phục chấn thương. 3 trường hợp khác là tiền đạo Chenrop Samphaodi, hậu vệ Suriya Singmui và tiền vệ Chaowat cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp dự SEA Games 29.

U22 Việt Nam 6-1 Busan FC.Nguồn: Metrachonics

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chua-da-thai-lan-da-so-mat-vang-sea-games-vao-tay-u22-viet-nam-26807-11.html