Chưa đá, đã lo 'đói' cầu thủ chất lượng

Kết thúc V.League 1 và League 2 năm nay, khả năng có khá đông cầu thủ sẽ 'về nhà', đó chính là các CLB sở hữu. Nếu không có một cuộc đàm phán nào mới, đội quân đánh thuê hoặc đá nhờ này… phải trở về nơi mà mình thuộc biên chế. Hiện tượng 'chảy máu' ở một số CLB dĩ nhiên dù không muốn vẫn cứ diễn ra.

Dụng Quang Nho (áo sáng) dù đá cho Hải Phòng nhưng vẫn thuộc biên chế của HAGL.

Trong số này, lực lượng CLB Hải Phòng sẽ giảm đáng kể khi hàng loạt cầu thủ mượn từ HAGL như Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng… sẽ trở về đội bóng phố Núi. “Điều đấy khiến tôi đang suy nghĩ rất nhiều. Chúng tôi đang tính toán đàm phán để có thể giữ người nhưng cũng không thể nói trước được điều gì. Ngoài ra, đội đang nhắm một vài vị trí để tăng cường”, ngay sau trận hòa 1-1 trước H. Hà Tĩnh, HLV Chu Đình Nghiêm đã lo lắng nói.

Mới lên hạng, tân binh V.League mùa sau CAND là đội phải nhả “ngoại binh” nhiều nhất. Đó cũng là những cầu thủ HAGL góp mặt trong màu áo CAND như Hồ Minh Quyền, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Anh Tài, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Trần Thanh Sơn, Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình, Nguyễn Văn Anh, Lương Hoàng Nam, Huỳnh Tiến Đạt, Lê Đức Lương và A Sân. Đó là chưa kể đến quân số của Hà Nội FC đến CAND để có đất luyện võ, giữ phong độ… cũng chưa xác định tương lai. Tính gộp, đội CAND có 22 cầu thủ hết hạn hợp đồng trong năm nay.

Tùy vào cách xây dựng chiến thuật, ban huấn luyện CLB Hải Phòng và CAND sẽ chọn lựa nhân sự. Thế nhưng, cũng với sự lựa chọn lực lượng cho mùa bóng mới của CLB HAGL và Hà Nội FC, những cầu thủ chất lượng dự báo chắc chắn sẽ theo phương án “thừa trong nhà mới ra bề ngoài”. Có nghĩa, của ở lại chưa chắc đã là của ngon. Thậm chí, có những cầu thủ được cho đi “đổi gió” ở những CLB khác, CLB kình địch...

“Những quân cờ di động” là điều thường thấy ở V. League, trong bối cảnh nội binh chất lượng không nhiều. Các lò đào tạo trẻ như SLNA, HAGL, VYF, Viettel, SHB Đà Nẵng… hàng năm đều cho ra lò những lứa cầu thủ được đào tạo bài bản, nhưng cũng chỉ được tung ra ở những giải U, hiếm hoi mới có những tài năng được đặc cách lên đội 1. Phần lớn gương mặt được “lên sàn” chuyển nhượng đều đã được kiểm chứng trong môi trường khắc nghiệt của V.League. Lúc ấy, lời mời nào hấp dẫn hơn sẽ được đáp ứng, những đội bóng hầu bao eo hẹp sẽ khó bề cạnh tranh. Lúc ấy, nhiều CLB sẽ diễn ra tình trạng “đói” cầu thủ.

Dự báo trước điều này, nhiều đội bóng đã bắt đầu lo “chạy bữa”, dù mùa bóng mới chưa bắt đầu.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chua-da-da-lo-doi-cau-thu-chat-luong-post269100.html