Chủ xe bực bội trả lại xe KIA Sportage cho đại lý sau 4 lần bị trộm

Một chủ xe KIA Sportage tại Mỹ đã bực bội bán lại chiếc xế hộp của mình sau 4 lần bị trộm liên tiếp.

Hyundai, Honda và KIA đang là những thương hiệu ô tô gặp phải tình trạng bị trộm cắp nghiêm trọng nhất tại Mỹ. Sự việc này bắt nguồn từ một video mang tên “KIA Boyz” nổi tiếng trên mạng xã hội ở nước này, dạy cách lợi dụng các sơ hở trong hệ thống chống trộm của những hãng xe Hàn Quốc và Nhật Bản để đột nhập và lấy cắp ô tô.

KIA là một trong những thương hiệu bị trộm cắp ô tô nhiều nhất tại Mỹ hiện nay. Ảnh: KIA.

Anh Behrouz Alimoradi, chủ sở hữu một chiếc KIA Sportage tại Washington, Mỹ đã gặp phải tình trạng “dở khóc, dở cười” khi chiếc xế hộp của anh đã bị kẻ xấu trộm đi tới 4 lần liên tục. Anh cho biết, anh đã phải mất hàng nghìn đô la sửa chữa sau mỗi lần tìm thấy chiếc xe của mình khi bị lấy đi.

Lần bị trộm gần nhất của chiếc KIA Sportage là vào cuối tháng 11 vừa qua. Dù cho cảnh sát khu vực đã tìm thấy và hoàn trả nó về với chủ nhân, dẫu vậy chiếc xe tiếp tục bị đập vỡ kính khi đang đậu bên đường.

Quá tức giận và bực bội vì tình trạng trên, anh Alimoradi quyết định lái ô tô của mình thẳng đến đại lý ở Federal Way, bang Washington, bỏ lại rồi tự đi bộ tới 4 tiếng về nhà. Trả lời kênh Fox 13, chủ xe cho biết rằng anh cảm thấy cực kỳ bất lực và đã quá chán nản đối với chiếc xe của mình.

Theo cảnh sát thành phố Tacoma, tiểu bang Washington cho biết, có tới 82 vụ trộm xe trên địa bàn họ quản lý chỉ trong 1 tuần. Đây là tình trạng đặc biệt đáng báo động và liên tục diễn biến phức tạp hơn, dù cho các hãng xe cũng đã cố gắng có các nâng cấp phần mềm chống trộm hay bổ sung các trang bị chống trộm cho những sản phẩm của họ, song việc này không có tác dụng đáng kể.

Hùng Dũng (theo Carscoops)

Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chu-xe-buc-boi-tra-lai-xe-kia-sportage-cho-dai-ly-sau-4-lan-bi-trom-2221700.html