Chú trọng tuyên truyền, nâng cao hiệu lực của Luật Thanh tra năm 2022

Ngày 29-3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì, tại điểm cầu Đồng Nai có Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Thắng.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Tố Tâm

Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã triển khai một số thông tin liên quan đến Luật Thanh tra năm 2022; trong đó nhấn mạnh một số điểm mới như: tổng cục, cục thuộc bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành; UBND tỉnh có quyền thành lập thanh tra sở; quy định rõ thời gian ban hành kết luận thanh tra; luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên…

Ngày 14-11-2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thanh tra năm 2022 (thay thế Luật Thanh tra năm 2010) và có hiệu lực từ ngày 1-7-2023 với 8 chương, 118 điều. Việc ban hành Luật Thanh tra năm 2022 nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và vai trò người đứng đầu của cơ quan thanh tra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và được Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thi hành luật.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị thời gian tới, Vụ Pháp chế tiếp tục tiếp nhận trả lời những vướng mắc, khó khăn của các địa phương trong quá trình thực thi Luật Thanh tra năm 2022 một cách kịp thời, chính xác để việc áp dụng pháp luật đúng quy định. Đồng thời, sau hội nghị, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Thanh tra năm 2022 để cán bộ, người dân được biết, theo dõi thi hành, đảm bảo việc áp dụng, thi hành luật đúng, đủ, nghiêm túc nhằm nâng cao hiệu lực của luật trong thực tiễn.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202403/chu-trong-tuyen-truyen-nang-cao-hieu-luc-cua-luat-thanh-tra-nam-2022-1d02d6f/