Chú trọng tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động công đoàn

'Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, những năm qua, lực lượng đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) trong Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình hành động của tổ chức công đoàn (TCCĐ) cấp trên và cấp mình, hăng hái tham gia công tác công đoàn và phong trào công nhân đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh'.

Đó là khẳng định của Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Công đoàn-Phụ nữ Cơ quan TCCT trước thềm Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan TCCT lần thứ VIII (2018-2023).

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2017, thủ trưởng Cơ quan TCCT đã biểu dương các TCCĐ trong tổng cục có nhiều nỗ lực trong phối hợp tổ chức tốt các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", tặng quà ĐVCĐ là con liệt sĩ, thương binh... Từ năm 2012 đến nay, các TCCĐ trong tổng cục luôn làm tốt hoạt động chính sách-xã hội, thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ) với tổng số tiền chi cho các hoạt động là hơn 5,5 tỷ đồng.

Người lao động Công ty TNHH MTV In Quân đội 2 tham gia Hội thi An toàn vệ sinh lao động. Ảnh: HOÀI SƠN

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hiền, tham gia các hoạt động chính sách-xã hội, nhân đạo, từ thiện, "đền ơn đáp nghĩa" là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động của công đoàn các cấp. Để chương trình được triển khai hiệu quả, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong tổng cục đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, cơ quan chính trị và triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác công đoàn. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình ĐVCĐ, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực trong hoạt động.

Công đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình học tập giáo dục chính trị cho ĐVCĐ theo quy định. CĐCS các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công nhân viên chức (CNVC) ở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và hội nghị người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp; ký thỏa ước lao động tập thể, phát huy quyền, trách nhiệm của NLĐ trong tham gia quản lý đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích của ĐVCĐ, NLĐ. Các TCCĐ phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, CNVC, lao động quốc phòng (LĐQP), quan tâm chăm lo đời sống NLĐ, xây dựng các quan hệ lao động hài hòa...

Phát huy tốt vai trò, chức năng của TCCĐ trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh thi đua trong đội ngũ ĐVCĐ, CNVC, LĐQP, 5 năm qua, 100% cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ trong TCCT luôn có ý thức tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ các phong trào thi đua, đã có 35 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tiết kiệm, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 2,7 tỷ đồng; có 12 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và TCCT; 140 lượt ĐVCĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 64 cán bộ, ĐVCĐ được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Nhiều ĐVCĐ được tuyên dương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của công đoàn Quân đội giai đoạn 2012-2017. Tổ chức công đoàn đã giới thiệu cho Đảng kết nạp 312 ĐVCĐ ưu tú. Hoạt động của các tổ chức công đoàn Cơ quan TCCT góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và tổng cục.

PHẠM THU HẰNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-trong-tinh-hieu-qua-thiet-thuc-cua-hoat-dong-cong-doan-520996