Chú trọng đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học

Thực hiện Kế hoạch số 1374 ngày 2/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện phong trào thi đua 'Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập' giai đoạn 2020- 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị xây dựng Kế hoạch số 2563 ngày 23/12/2020 để thực hiện. Từ những bài học kinh nghiệm và kết quả đạt được trong phong trào thi đua 'Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học tập' giai đoạn 2016- 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục, đơn vị trường học căn cứ tình hình thực tế, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị cũng như lồng ghép các phong trào thi đua, cuộc vận động khác của ngành trong từng năm học.

 Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VI, năm 2021 - Ảnh: N.V

Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VI, năm 2021 - Ảnh: N.V

Trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020- 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện chủ đề năm học 2020- 2021 của ngành: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”.

Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua bao gồm xây dựng môi trường giáo dục (GD) mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Đối với đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá, các trường học, giáo viên (GV) chú trọng tăng cường giúp học sinh (HS) kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào từng nội dung của bài học; tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của HS dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GD phổ thông. Cùng với đó, một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học được quan tâm thực hiện như cải tiến phương pháp dạy học truyền thống kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học hiện đại; sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học và công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học. Ngoài ra, cơ sở GD còn đa dạng hóa các hoạt động GD như giúp HS tìm hiểu về truyền thống nhà trường, các ngày lễ của quê hương, đất nước, về kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa.

Một trong những kết quả nổi bật của phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” là xuất hiện ngày càng nhiều HS giỏi kiến thức và hạnh kiểm tốt. Năm học 2020- 2021, Quảng Trị có 28 HS đoạt giải HS giỏi quốc gia. Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức thành công cuộc thi khoa học kỹ thuật HS trung học cấp tỉnh với 166 HS các trường THCS thuộc 9 phòng GD&ĐT, 30 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh tham dự, có 92 dự án dự thi gồm 18 dự án cá nhân và 74 dự án tập thể. Kết quả 58 dự án đoạt giải, có 2 dự án được sở chọn dự thi KHKT cấp quốc gia và đều đoạt giải cao. Thông qua cuộc thi, đội ngũ GV giúp đỡ HS thể hiện tư duy sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu, phát minh, qua đó tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ tốt việc học tập và trải nghiệm cho HS. Sở tổ chức thành công hội thi GV dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh và hội thi GV dạy giỏi cấp THPT cấp tỉnh. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, vinh danh và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong ngành luôn được Sở GD&ĐT, trường học quan tâm. Năm học 2020- 2021, ngành GD&ĐT Quảng Trị tuyên dương, khen thưởng 15 HS có nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, có hành động dũng cảm cứu người. Ngành đã giới thiệu 5 cá nhân điển hình tiên tiến và được Bộ GD&ĐT khen thưởng; 2 nhà giáo được Nhà nước tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc. Có nhiều GV và HS được Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen trong các cuộc thi như cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác” lần thứ III do Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Công đoàn GD Việt Nam và Vụ GD Chính trị- Công tác HS, sinh viên, Bộ GD&ĐT tổ chức. Nhiều GV và HS đoạt giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 do Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Sở GD&ĐT Quảng Trị được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2020; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Minh chia sẻ, thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GD trong công tác giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học. Nhiều GV tích cực, chủ động đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình dạy học, đồng thời sáng tạo ra nhiều sản phẩm đóng góp tích cực cho hoạt động giảng dạy; phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến của ngành GD&ĐT Quảng Trị thời gian qua góp phần nâng cao hiệu quả công tác GD đạo đức, tính trung thực, nhân cách sống, lý tưởng sống cho HS, đoàn viên trong nhà trường; có tác dụng nêu gương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị để phát huy nhân tố tích cực GD thế hệ trẻ về ý thức và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội…

Nguyễn Vinh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=158893&title=chu-trong-doi-moi-sang-tao-trong-quan-ly-day-va-hoc