Chủ tịch VFF phải nhiều tiền, Bầu Đức cấm cản người nhà

Chủ tịch VFF phải nhiều tiền và tử tế; Bầu Đức từng ngăn người vào VFF; Trọng tài Nhật Bản bắt chính vòng 21 V.League; HLV Mai Đức Chung không triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm; Hà Nội FC đón tin vui trong cuộc đua vô địch; Tuấn Anh lại lỡ cơ hội lên ĐT Việt Nam?...

Chủ tịch VFF phải nhiều tiền và tử tế

Theo quan điểm của Chủ tịch CLB SLNA, Nguyễn Hồng Thanh cho rằng, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại, Chủ tịch VFF là chính khách hay một doanh nhân không quan trọng mà vấn đề là người đó biết làm ra tiền và tử tế, yêu bóng đá.

“Trên thế giới, có những ông chủ đã kiếm được rất nhiều tiền cho nền bóng đá đó hoạt động. Mình cũng thế thôi. Trước hết là người đó có tâm huyết, phải biết bóng đá, muốn phát triển bóng đá của quốc gia lên. Chỉ những người như thế, với lòng nhiệt huyết mới làm được. Hơn nữa, người ta rất nhiều tiền thì không có chuyện người ta vào bóng đá để kiếm tiền mà sẽ bỏ tiền túi hoặc có những mối quan hệ để kêu gọi bởi muốn làm bóng đá phải cần rất nhiều tiền”, ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ.

Bầu Đức từng ngăn người vào VFF

Nguồn tin của Tienphong.vn tiết lộ ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng ngăn một lãnh đạo cao cấp của HAGL ngồi vào vị trí Tổng thư ký VFF. Ở kỳ Đại hội gần nhất, lãnh đạo VFF từng đề cập tới khả năng đưa vào bộ máy một quan chức cao cấp của HAGL.

Người này có quan hệ với làng báo khá rộng, có ngoại ngữ, kinh nghiệm và chuyên môn khá tốt. VFF tin rằng nhân vật này của HAGL sẽ giúp sức cho bóng đá Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, bầu Đức đã gạt đi đề nghị này.

Trọng tài Nhật Bản bắt chính vòng 21 V.League

Để đảm bảo những trận đấu quan trọng cuối mùa giải diễn minh bạch, khách quan, BTC giải VPF đã bàn với Ban Trọng tài VFF quyết định mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ một số trận đấu then chốt ở chặng đường còn lại của mùa giải 2017.

Trước mắt, trọng tài FIFA người Nhật Bản, ông Lumpei Iida sẽ bắt chính 1 trong những trận đấu ở vòng 21 V.League 2017. Chi tiết là trận đấu nào thì ban trọng tài từ chối tiết lộ trước.

HLV Mai Đức Chung không triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm

Để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ bảng C vòng loại Asian Cup 2019 ngày 10.10 tới, HLV Mai Đức Chung về cơ bản đã có danh sách triệu tập các cầu thủ, trong đó đáng chú ý không gọi thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm. Lý do là vì Văn Lâm vẫn đang phải điều trị chấn thương.

Một trường hợp khác cũng vắng mặt là thủ môn Phí Minh Long (CLB Hà Nội). Quyết định triệu tập Phí Minh Long ở trận lượt đi của HLV Mai Đức Chung đã vấp phải chất vấn từ chính các thành viên BCH VFF, có lẽ vì thế mà ông Chung đã nói không với Minh Long ở lần tập trung này để tránh những ồn ào không đáng có.

Hà Nội FC đón tin vui trong cuộc đua vô địch

Thời gian qua Hà Nội FC gặp không ít khó khăn về lực lượng khi các cầu thủ liên tục gặp chấn thương. Tuy nhiên lúc này HLV Chu Đình Nghiêm đã không còn quá lo lắng bởi đội bóng thủ đô chỉ còn duy nhất trường hợp của Thái Quý bị đau. Trước đó Duy Mạnh chấn thương từ SEA Games 29 đã nhanh chóng hồi phục, Đức Huy cũng trở lại sau sự cố bị thụt xuống hố khi tập luyện cùng U22 Việt Nam. Thoải mái lực lượng, nhà ĐKVĐ đang dồn sức cho giai đoạn nước rút với mục tiêu bám đuổi FLC Thanh Hóa để bảo vệ ngôi vương.

Tuấn Anh lại lỡ cơ hội lên ĐT Việt Nam?

Kể từ sau SEA Games 29, Tuấn Anh vẫn vật lộn với những chấn thương. Theo tiết lộ từ phía HAGL, Tuấn Anh bị đau cơ thẳng bụng và chéo bụng, đau cơ đáy chậu, đau cơ khép lớn, gặp vấn đề ở đầu gân cơ lược, cơ vuông đùi phía bên chân trái. Với hàng loạt chấn thương này, đại diện đội bóng phố Núi thừa nhận chưa thể khẳng định thời điểm Tuấn Anh có thể trở lại sân cỏ. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ 22 tuổi tiếp tục lỡ cơ hội lên ĐT Việt Nam trong cuộc tiếp đón Campuchia vào ngày 10/10 tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chu-tich-vff-phai-nhieu-tien-bau-duc-cam-can-nguoi-nha-808855.html