Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Mỹ tìm kiếm thỏa thuận với từng nước EU

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 31/5 đã cáo buộc chính quyền Mỹ đang tìm kiếm những thỏa thuận thương mại song phương với mỗi nước thành viên Liên minh châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker ngày 31/5 đã cáo buộc chính quyền Mỹ đang tìm kiếm những thỏa thuận thương mại song phương với mỗi nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho biết sẽ ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào như vậy nhằm phá vỡ lập trường thống nhất của khối này về thương mại.

Theo Chủ tịch Juncker, những người Mỹ đang giữ "một thái độ lạnh nhạt" đối với ủy ban này, trong khi đây là cơ quan điều hành EU chịu trách nhiệm đàm phán các thỏa thuận thương mại cho toàn khối. Quan chức hàng đầu EU nêu rõ: "Chúng tôi không thể cho phép diễn ra các thỏa thuận thương mại riêng rẽ giữa Mỹ với mỗi quốc gia châu Âu."

[Liên minh châu Âu và Tổng thống Mỹ vẫn bất đồng về nhiều vấn đề]

Ông Juncker cũng cho biết đã bày tỏ với Tổng thống Mỹ về những quan ngại của ông đối với quan điểm bảo hộ thương mại của Washington, cho rằng điều này không tốt vì có thể đẩy EU giao thương với Trung Quốc nhiều hơn là Mỹ. Ông nói: "Đây là hướng đi sai lầm, song tôi không thể ngăn điều này xảy ra."

Trong một diễn biến khác cùng ngày, ông Juncker cho biết EU phải làm rõ với Mỹ rằng việc rút khỏi hiệp định khí hậu Paris là một quá trình phức tạp và kéo dài nhiều năm. Phát biểu trong một hội nghị về tương lai châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nêu rõ: "Mỹ không thể cứ thế rời khỏi hiệp định bảo vệ khí hậu."

Trong khi đó trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 31/5 cho biết sẽ thông báo quyết định của ông về sự tham gia của nước này trong hiệp định khí hậu Paris vào lúc 15h (19h00 GMT) ngày 1/6./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-uy-ban-chau-au-my-tim-kiem-thoa-thuan-voi-tung-nuoc-eu/449258.vnp