Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trả lời ý kiến cử tri về vấn đề ngập lụt

Chiều 16-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) để chuẩn bị cho Kỳ họp cuối năm 2023 HĐND thành phố Khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Tây.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hòa Thuận Tây đã được nghe kết quả thực hiện một số kiến nghị của cử tri phường ở kỳ tiếp xúc trước. Theo đó, TP tiếp nhận 13 ý kiến, đã giải quyết 8 kiến nghị và 5 kiến nghị đang được tiếp tục xử lý. Bên cạnh đó, cử tri cũng tiếp tục kiến nghị nhiều vấn đề mới về trật tự an toàn giao thông; bất cập trên một số tuyến xe buýt; xử lý tình trạng quảng cáo, tờ rơi liên quan đến “tín dụng đen”, phát triển bóng đá… Đặc biệt là tình trạng ngập lụt tại một số địa điểm trên địa bàn bàn Hòa Thuận Tây hiện nay đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nên cử tri đề nghị khảo sát, kiểm tra lại hệ thống thoát nước trên địa bàn, đặc biệt là có phương án thoát nước từ sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã trả lời và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan để giải quyết, phản ánh tại kỳ họp HĐND TP sắp đến. Về vấn đề ngập lụt, Chủ tịch UBND TP cho biết Đà Nẵng có 20 điểm ngập nặng như Khe Cạn, Mẹ Suốt, khu dân cư quanh Sân bay quốc tế Đà Nẵng... Trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, TP đã xây dựng nhiều giải pháp để chủ động ứng phó. Hiện đã giao cho Sở Xây dựng rà soát lại hệ thống thoát nước toàn TP. Một số hệ thống thoát nước xuống cấp, thời gian tới sẽ đầu tư sửa chữa và xây dựng thêm một số tuyến thoát nước khác.

Nói thêm về “bức tranh” kinh tế của Đà Nẵng trong năm qua, Chủ tịch UBND TP cho hay, năm 2023 TP đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nguồn lực của TP “đóng băng” nhiều do các kết luận thanh tra, điều tra, cần một thời gian dài để tháo gỡ. Lãnh đạo TP cũng đang cố gắng tháo gỡ trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Riêng thu ngân sách của Đà Nẵng hiện mới đạt 80%. Việc thực hiện miễn giảm thuế môi trường khiến cho TP hụt thu gần 2.000 tỷ đồng. Đà Nẵng phấn đấu đến cuối năm thu ngân sách đạt 95% chỉ tiêu. Vừa qua, TP đã nỗ lực tháo gỡ nhiều dự án, khơi thông 54.000 tỷ đồng. Trong năm 2024 các dự án sẽ được triển khai, góp phần rất lớn vào tăng trưởng của TP.

* Trong các ngày 15 và 16-11, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng (đơn vị bầu cử số 9) gồm các đại biểu Đoàn Ngọc Hùng Anh, Huỳnh Bá Cử và Nguyễn Thị Phượng tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri của 2 phường An Hải Tây và An Hải Đông.

Đại biểu Đoàn Ngọc Hùng Anh trả lời một số ý kiến của cử tri.

Trong khi cử tri phường An Hải Tây kiến nghị và đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư như xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nhà sinh hoạt cộng đồng, công tác quản lý Nhà nước về cấp giấy phép xây dựng nhà ở của nhân dân, các dự án quy hoạch treo, chậm triển khai, nhất là các dự án tại khu vực trung tâm; tình trạng “treo” của dự án Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà (cơ sở 2) gây lãng phí đất đai… thì cử tri An Hải Đông kiến nghị HĐND TP nghiên cứu quy hoạch bờ sông đến tận khu vực Mân Quang, đảm bảo tính thẩm mỹ của cảnh quan; lo ngại tình trạng sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tình trạng cho vay nặng lãi; sự bất cập trong xây dựng, quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị và đẩy nhanh tiến độ đấu nối hệ thống thoát nước để đảm bảo cuộc sống dân sinh; tình trạng xuống cấp các nhà chung cư; các vấn đề về ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm tiếng ồn; chế độ, chính sách đối với người làm việc thường xuyên tại các hội, đoàn thể…

Cử tri phường An Hải Đông kiến nghị về tình hình tội phạm tại khu vực.

Cử tri Sơn Trà cũng đề xuất một số nội dung về chủ trương đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến phố; kiến nghị quy hoạch đô thị cần mang tính đồng bộ giữa các ngành, đơn vị để đảm bảo thi công và mỹ quan đô thị; xây dựng và phát triển thành phố du lịch mang tính liên hoàn cao; một số tồn tại về công tác cắt tỉa cây xanh, giải tỏa đền bù, chính sách giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ…

Những vấn đề khác cử tri quan tâm, phản ánh, các đại biểu tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp và chuyển các sở ban ngành và nghiên cứu trong tổ để tiếp tục trao đổi trước kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2023 tới đây.

MAI VINH – LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chu-tich-ubnd-tp-da-nang-le-trung-chinh-tra-loi-y-kien-cu-tri-ve-van-de-ngap-lut-post286598.html