Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đối thoại với thanh niên

Sáng 28-3, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa Nguyễn Thị Hồng Hải đã chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2024. Hơn 150 cán bộ, đoàn viên và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thị xã Ninh Hòa tham dự hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải đối thoại với thanh niên

Tại hội nghị, cán bộ đoàn, hội viên thanh niên thị xã bày tỏ vui mừng và phấn khởi trước những đổi thay, phát triển một cách toàn diện trong đời sống kinh tế, xã hội của thị xã. Đặc biệt là sự chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, tổ chức thông qua các chính sách hỗ trợ đoàn viên, thanh niên học tập, khởi nghiệp, tổ chức đào tạo nghề, kết nối tạo công ăn việc làm…

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, các đoàn viên thị xã đã trao đổi về những thắc mắc, trăn trở của mình và đã được lãnh đạo thị xã, các phòng chuyên môn thảo luận, giải đáp cho các đoàn viên.

Về những trăn trở của đoàn viên đối với chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn thị xã đã triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chương trình đào tạo nguồn nhân lực, qua đó góp phần nâng cao tay nghề cho người lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn thị xã.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lực lượng lao động, trong đó có thanh niên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, các đoàn viên, thanh niên có nhu cầu đăng ký tại UBND cấp xã để được hướng dẫn, lập danh sách đăng ký học nghề.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã trao đổi với thanh niên.

Đối với tạo việc làm, hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa rất lớn. Chẳng hạn tại phiên giao dịch việc làm vào ngày 29-2-2024 tại nhà Thiếu nhi thị xã Ninh Hòa, có 11 Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 1.000 lao động trong nước và 284 người lao động ở nước ngoài.

Liên quan đến việc đồng hành, hỗ trợ thành niên trong quá trình khởi nghiệp, lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ninh Hòa cho biết, thời gian qua, Thị đoàn Ninh Hòa đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp nhằm tạo điều kiện cho thanh niên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình. Đoàn đã chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của đoàn viên, thanh niên để từ đó chủ động tư vấn, định hướng cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp. Xây dựng chuyên mục giới thiệu việc làm, khởi nghiệp trên trang điện tử fanpage Tuổi trẻ Ninh Hòa, kết nối với các trang web giới thiệu việc làm trong tỉnh; tổ chức các lớp đào tạo nghề, tư vấn, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Thường xuyên phối hợp các ngành liên quan tổ chức các buổi tư vấn, hướng nghiệp, các phiên giao dịch việc làm đáp ứng nguyện vọng của thanh niên. Hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ninh Hòa phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tạo điều kiện cho dự án khởi nghiệp (có tính khả thi) tối đa 100 triệu đồng và tối đa 500 triệu đồng với nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (nguồn vốn 120) của Trung ương Đoàn. Chưa kể Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ thị xã Ninh Hòa đặt chỉ tiêu hàng năm hỗ trợ vốn 2 dự án khởi nghiệp khả thi (50-100 triệu/dự án).

Đoàn viên, thanh niên quan tâm nhiều đến khởi nghiệp, việc làm và chuyển đổi số.

Cùng với việc làm, khởi nghiệp, đoàn viên thanh niên thị xã Ninh Hòa cũng đặt nhiều tâm tư của mình liên quan đến vấn đề chuyển đổi số, nhất là chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và một số nguy cơ lừa đảo qua mạng khi nhân dân đẩy mạnh ứng dụng số vào đời sống, sản xuất.

Trao đổi với đoàn viên, thanh niên, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã cho biết, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ninh Hòa tập trung chuyển đổi số hướng đến 3 trụ cột đó là: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, Ninh Hòa là địa phương triển khai thí điểm mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Dinh Ninh Hòa. Đến nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt được người dân, doanh nghiệp hưởng ứng rộng rãi. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đều đã có tài khoản thanh toán hoặc tự thao tác thanh toán không dùng tiền mặt. Nhân đây, UBND thị xã kêu gọi các cơ sở Đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên xung kích, hưởng ứng mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong học tập, làm việc, nhất là hưởng ứng mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời, có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm quen việc thao tác trên điện thoại để thanh toán không dùng tiền mặt.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin đối thoại với thanh niên.

Đối với nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, lãnh đạo Công an thị xã Ninh Hòa nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương nói chung và thị xã Ninh Hòa nói riêng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống Nhân dân. Đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, xu hướng phát triển mạnh và ngày càng có nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt bằng việc sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông làm công cụ, phương tiện phạm tội.

Lãnh đạo Công an thị xã trao đổi với thanh niên về nguy cơ lừa đảo qua mạng

Một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phổ biến và thường gặp như: kẻ gian tạo ra các gói du lịch hấp dẫn với giá rẻ để lừa đảo người khác; sử dụng công nghệ để tạo video giả mạo và lừa đảo qua cuộc gọi video; lừa đảo cho vay tiền online nhưng lại yêu cầu chuyển tiền vào để ứng trước và báo lỗi hệ thống; lừa đảo tuyển cộng tác viên online cho các dịch vụ đa cấp; lừa đảo thông qua việc giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án…; lừa đảo là nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cảnh báo “khóa SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao hoặc còn nợ tiền cước chưa thanh toán; giả danh là giáo viên/nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu; lừa đảo có người gửi bưu kiện, hoặc trúng thưởng, hoặc có khoản tiền ngoại tệ được chuyển đến… cần có tiền ứng trước để lấy hàng.

Cơ quan công an cũng hướng dẫn cho các bạn trẻ những kiến thức cơ bản đề nhận biết cũng như giải pháp xử lý khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ phải là lực lượng tiên phong, chủ động làm chủ công nghệ, luôn nâng cao trình độ, hiểu biết cũng như cảnh giác, tỉnh táo trước những nguy cơ trên không gian mạng, đồng thời là lực lượng nòng cốt để hướng dẫn cho người thân, gia đình tránh bị lừa đảo trên không gian mạng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cũng đã trao đổi với các đoàn viên, thanh niên về một số nội dung liên quan đến rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi trong hội nhập quốc tế. Đặc biệt là những kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thị xã trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải cũng nêu rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên trong nỗ lực cùng với thị xã ra sức phấn đấu, cụ thể hóa và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại nghị quyết của trung ương, của tỉnh về phát triển Ninh Hòa thành vùng kinh tế động lực, đô thị công nghiệp của Khánh Hòa.

CÔNG ĐỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/chu-tich-ubnd-thi-xa-ninh-hoa-doi-thoai-voi-thanh-nien-e12360d/