Chủ tịch Trung Quốc gặp cựu ngoại trưởng 100 tuổi của Mỹ Kissinger

Ngày 20/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại Nhà khách Điếu Ngư Đài tại thủ đô Bắc Kinh nơi chính phủ Trung Quốc dùng để tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới và tổ chức các sự kiện ngoại giao lớn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger gặp gỡ năm 2016. Ảnh: Kyodo News

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger gặp gỡ năm 2016. Ảnh: Kyodo News

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, “Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger tại Nhà khách Điếu Ngư Đài”, tuy nhiên không đưa ra thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan tới cuộc gặp gỡ giữa hai bên.

CCTV cho biết kể từ năm 1971, ông Kissinger đã tới thăm Trung Quốc hơn 100 lần và chuyến thăm lần này cũng là chuyến đi đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ sinh nhật 100 tuổi vào ngày 27/5. Washington xác nhận chuyến đi của ông Kissinger tới Trung Quốc trong tuần này, tuy nhiên cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ không hành động thay mặt cho chính phủ Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm này.

Trước khi gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Henry Kissinger đã có các cuộc gặp với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Vương Nghị cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc trong vài ngày qua khi ở Bắc Kinh.

Theo một thông cáo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 18/7, ông Kissinger cho biết ông đến Bắc Kinh “với tư cách là một người bạn của Trung Quốc”, đồng thời khẳng định “Mỹ và Trung Quốc nên loại bỏ những hiểu lầm, cùng tồn tại hòa bình và tránh đối đầu”. Ông nhận định: “Lịch sử và thực tế đã nhiều lần chứng minh rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều không thể coi bên kia là kẻ thù”.

Trong khi đó về phía Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Lý Thượng Phúc cho biết “một số người ở Mỹ đã không hợp tác với Trung Quốc, khiến quan hệ Mỹ - Trung hạ xuống mức thấp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao”. Do đó, ông kêu gọi phía Mỹ đưa ra “phán quyết chiến lược đúng đắn” trong khi bày tỏ hy vọng Bắc Kinh và Washington vẫn có thể hợp tác để thúc đẩy “sự phát triển lành mạnh và ổn định”.

Chuyến đi của ông Kissinger tới thủ đô Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung -Mỹ đang căng thẳng và chính phủ Mỹ đang thực hiện nhiều nỗ lực trong những tháng gần đây để ổn định mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhiều quan chức chính quyền cấp cao đã tới Trung Quốc trong tháng qua, trong đó bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về thời tiết John Kerry.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/chu-tich-trung-quoc-gap-cuu-ngoai-truong-100-tuoi-cua-my-kissinger-post24454.html