Chủ tịch Thế Giới Di Động nói lý do giải thể 2 công ty con

Theo lãnh đạo MWG, 4K Farm hoạt động kém hiệu quả trong khi Logistic Toàn Tín đạt lợi nhuận quá nhỏ so với quy mô tập đoàn nên doanh nghiệp quyết định giải thể 2 công ty con này.

Ông Nguyễn Đức Tài cho biết việc giải thể 2 công ty con nằm trong kế hoạch tái cấu trúc "giảm lượng tăng chất" của doanh nghiệp. Ảnh: MWG.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc giải thể CTCP 4K Farm và CTCP Logistics Toàn Tín để tái cơ cấu lại nhóm công ty con, tối ưu việc vận hành.

Động thái giải thể công ty con diễn ra trong bối cảnh Thế Giới Di Động đang tiếp tục mạnh tay thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Sau khi giải thể Logistics Toàn Tín và 4K Farm, Thế Giới Di Động còn lại 9 công ty con.

Hoạt động kém hiệu quả, lãi thấp

Chia sẻ với nhà đầu tư, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG - cho biết việc giải thể 2 doanh nghiệp này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc "giảm lượng tăng chất" của doanh nghiệp.

"Trước hết, 4K Farm hoạt động kém hiệu quả nên chúng tôi quyết định ngưng. Bản chất của 4K Farm là sản xuất rau an toàn nhưng chi phí cao hơn so với các loại rau thông thường, trong khi đó người tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận sự chênh lệch giá đó", ông Tài nói.

Theo vị này, một thời gian nữa, khi người tiêu dùng sẵn sàng quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn, chất lượng sản phẩm thì mô hình này mới có cơ hội phát triển. "Việc đóng lại dự án này cũng không có tác động nào đáng kể đến lợi nhuận của Bách Hóa Xanh", lãnh đạo MWG chia sẻ thêm.

4K Farm là dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Thế Giới Di Động từ năm 2020, với mô hình nuôi trồng nông nghiệp công nghệ theo tiêu chí 4 không. Ảnh: 4K Farm.

Với Logistics Toàn Tín, Chủ tịch Thế Giới Di Động cho biết ban đầu, công ty này có mục tiêu cung cấp dịch vụ logistics ra bên ngoài, tuy nhiên sau một thời gian hoạt động, lợi nhuận của Logistics Toàn Tín quá nhỏ so với quy mô tập đoàn.

"Chúng tôi quyết định sẽ để Logistics Toàn Tín chuyên tâm phục vụ mảng logistics nội bộ của Thegioididong.com và Điện Máy Xanh. Việc đóng các dịch vụ bên ngoài và chuyên tâm phục vụ nội bộ để mọi thứ hiệu quả hơn", ông Tài nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, Giám đốc tài chính MWG Nguyễn Đăng Linh cho biết doanh nghiệp đã thực hiện việc giải thể 2 công ty con này trong năm 2023 bao gồm quyết toán thuế, phân bổ chi phí trong năm 2023... Do đó, các chi phí liên quan vấn đề này không còn ảnh hưởng trong năm 2024.

Nhân sự sụt giảm chủ yếu do biến động tự nhiên

Chia sẻ về việc số lượng nhân viên của tập đoàn sụt giảm mạnh trong thời gian qua, ông Nguyễn Đức Tài cho biết việc này cũng nằm trong kế hoạch "giảm lượng tăng chất" của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông, việc sụt giảm nhân viên ở các cửa hàng chủ yếu theo biến động tự nhiên (xin nghỉ việc - PV), trong khi đó tỷ lệ bị nghỉ việc, không phải tự nguyện rất thấp.

"Việc sụt giảm nhân sự diễn ra ở quy mô toàn tập đoàn, từ cấp bậc thấp đến cấp bậc trung bình, cao và trên mọi tỉnh thành nơi doanh nghiệp hoạt động", ông Tài nói.

Trong quý I, doanh nghiệp bán lẻ của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã tiếp tục ghi nhận sụt giảm lượng lớn nhân sự. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, số lượng nhân viên của MWG đã giảm 4.853 người. Lũy kế từ đầu năm 2023 đến nay, Thế Giới Di Động đã giảm khoảng 13.400 nhân sự.

Nếu so với thời điểm đạt đỉnh về số lượng nhân sự của Thế Giới Di Động vào cuối quý III/2022 (80.231 người), đến nay doanh nghiệp này đã giảm hơn 19.600 nhân sự. Hiện, doanh nghiệp còn hơn 60.500 lao động tính đến cuối tháng 3.

Lãnh đạo Thế Giới Di Động cho biết việc sụt giảm mạnh nhân sự tại doanh nghiệp chủ yếu do biến động tự nhiên. Ảnh: MWG.

Bên cạnh đó, trong quý vừa qua, MWG cũng đã đóng thêm 1 cửa hàng Thegioididong.com, 6 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2 siêu thị Bách Hóa Xanh, 1 nhà thuốc An Khang và mở mới 17 cửa hàng Erablue tại Indonesia.

Trong quý đầu năm, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu khoảng 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với quý I/2023. Đáng chú ý, doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế gần 903 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ. Đây là quý có kết quả kinh doanh tốt nhất kể từ quý III/2022.

Năm nay, MWG đặt mục tiêu doanh thu chỉ tăng 5% lên 125.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận gấp hơn 14 lần, dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 25% chỉ tiêu doanh thu và hơn 37% kế hoạch lợi nhuận.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-tich-the-gioi-di-dong-noi-ly-do-giai-the-2-cong-ty-con-post1474943.html