Chủ tịch Tập đoàn Nam Long (NLG) muốn 'chốt lời' 2 triệu cổ phiếu

So với mức đáy ngắn hạn được thiết lập hồi cuối tháng 4 vừa qua, thị giá cổ phiếu NLG của Tập đoàn Nam Long đã tăng hơn 22%.

Tập đoàn Nam Long hiện nhận định điểm rơi lợi nhuận năm nay sẽ vào quý 3 - quý 4.

Tập đoàn Nam Long hiện nhận định điểm rơi lợi nhuận năm nay sẽ vào quý 3 - quý 4.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Tập đoàn Nam Long, mã cổ phiếu NLG – sàn HoSE) vừa có thông báo về việc ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu NLG nhằm “tái cấu trúc tài chính cá nhân”.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/5 - 20/6/2024 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Sau khi giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Tập đoàn Nam Long sẽ giảm từ 11,03% xuống còn 10,51%, tương ứng 40,5 triệu cổ phiếu NLG.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 18/5, thị giá cổ phiếu NLG đạt 44.000 đồng/cổ phiếu. So với mức đáy ngắn hạn được thiết lập hồi cuối tháng 4 vừa qua, thị giá cổ phiếu NLG đã tăng hơn 22%. Tạm ước tính theo mức giá hiện tại, ông Nguyễn Xuân Quang có thể thu về khoảng 88 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2024, doanh thu thuần của Tập đoàn Nam Long đạt 205 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, ghi nhận mức lỗ sau thuế 65 tỷ đồng, so với mức lãi hơn 16 tỷ đồng trong quý 1/2023. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ sau 10 năm, kể từ quý 1/2014 với khoản lỗ 23 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo Tập đoàn Nam Long, nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh quý 1/2024 giảm đột biến chủ yếu do đặc thù của ngành bất động sản. Theo đó, quý 1 luôn là thời điểm doanh số bán hàng, doanh thu và lợi nhuận thấp nhất năm. Ngoài ra, năm nay, dịp Tết Nguyên đán sát với Tết dương lịch nên động lực bàn giao nhà vào đầu năm chưa cao. Tập đoàn Nam Long dự kiến, điểm rơi lợi nhuận năm nay sẽ vào quý 3 và quý 4.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NLG của Tập đoàn Nam Long trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NLG của Tập đoàn Nam Long trong 12 tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Tập đoàn Nam Long cho biết thêm, doanh số bán hàng trong quý 1/2024 đạt 1.160 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ các dự án: Akari (490 tỷ), Mizuki (246 tỷ), Southgate (283 tỷ),...

Qua đó, có thể thấy, tình hình bán hàng vẫn khả quan, thị trường có dấu hiệu tích cực trở lại. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty chưa ghi nhận vào doanh thu khiến chỉ số đầu năm không đạt kỳ vọng, ban lãnh đạo Tập đoàn Nam Long chia sẻ.

Theo Tập đoàn Nam Long, tính đến cuối năm 2023, tổng giá trị doanh thu chưa ghi nhận của công ty là hơn 8.000 tỷ đồng, dự kiến trong năm nay sẽ ghi nhận khoảng 6.000 tỷ đồng doanh thu từ bàn giao sản phẩm trong năm nay, phần còn lại ghi nhận tiếp trong giai đoạn 2025 - 2026.

Trong năm nay, Tập đoàn Nam Long đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 821 tỷ đồng, lần lượt tăng 111% và 2% so với năm 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, đây sẽ là mức doanh thu kỷ lục của công ty trong lịch sử hoạt động, vượt gần 1.500 tỷ đồng so với mức đỉnh ghi nhận trong năm 2021.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/chu-tich-tap-doan-nam-long--nlg--muon--chot-loi--2-trieu-co-phieu-121341.htm