CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ, VÀO LĂNG VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng ngày 01/12, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ

Cùng dự lễ viếng có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và lãnh đạo Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế - Văn phòng Quốc hội.

Trước Đài tưởng niệm, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những Anh hùng, Liệt sĩ đã hiến dâng cả máu xương, anh dũng, kiên cường, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ về Chủ tịch Hồ Chính Minh vĩ đại - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ trước công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam.

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước đó, sau khi đến Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến chào xã giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cũng sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ngoài ra, nhân chuyến thăm lần này, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long sẽ có buổi làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và có buổi làm việc với Bộ Tài chính. Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Suos Yara cũng làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ này được nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967, đến nay đã được 56 năm. Chặng đường hơn nửa thế kỷ qua là minh chứng sống động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương. Các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin (12-14/9/2022) và Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum (24-26/10/2022) cùng với chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 19 – 22/11/2022 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã góp phần tích cực thúc đẩy và tuyên truyền về mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Quang cảnh trang nghiêm tại Đài tưởng niệm Anh hùng, Liệt sĩ

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng, Liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những Anh hùng, Liệt sĩ

Quang cảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cùng các đại biểu bày tỏ ngưỡng mộ trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam./.

Minh Hùng - Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=82756