CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ CHỦ TỊCH DUMA QUỐC GIA QUỐC HỘI LIÊN BANG NGA ĐỒNG CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 2 CỦA ỦY BAN HỢP TÁC LIÊN NGHỊ VIỆN

Thực hiện thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga năm 2018, sáng 16/10, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin, Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga phối hợp tổ chức Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đồng chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin

Tham dự phiên họp về phía Việt Nam có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Phạm Phú Bình – Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công thương, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga…

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Về phía Liên bang Nga có: Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Ivan Ivanovich Melnikov; Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Alexander Mikhailovich Babakov; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Đối ngoại Leonid Eduardovich Slutskiy; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về Bảo vệ sức khỏe Badma Nikolaevich Bashakaev; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về năng lượng Pavel Nikolaevich Zavalnyi; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về khoa học và giáo dục đại học Sergey Vladimirovich Kabyshev; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng về du lịch Sangadzhi Andreevich Тarbaev; Chủ nhiệm Ủy ban Duma Quốc gia về chính sách thông tin, công nghệ thông tin và thông tin liên lạc Аlexander Evseevich Khinshtein. Cùng dự có các Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga về: Nông nghiệp, chính sách kinh tế, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng, sinh thái tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Văn phòng Duma Quốc gia và các Thứ trưởng các Bộ: Năng lượng; Khoa học và Giáo dục đại học; Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng; Nông nghiệp; Phát triển kinh tế; Giao thông vận tải; Cơ quan liên bang về vận tải hàng không của Chính phủ Liên bang Nga; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đồng chủ trì phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đồng chủ trì phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp lần này của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga được tổ chức sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Trong suốt chặng đường vừa qua, Việt Nam và Liên bang Nga đã luôn sát cánh và cùng nhau nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Những thành quả hợp tác của hai nước được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và du lịch, cũng như trên các diễn đàn đa phương.

Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với phía Nga triển khai các thỏa thuận, kết quả đạt được tại khóa họp lần thứ 24 diễn ra vào tháng 4/2023 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – kỹ thuật; tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành để sớm thống nhất các kế hoạch hành động và sớm triển khai cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp

Nêu rõ, với vai trò là cơ quan lập pháp, đại diện cho tiếng nói của người dân hai nước, Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong khuôn khổ song phương và các cơ chế hợp tác nghị viện đa phương mà hai nước là thành viên. Trong khuôn khổ song phương, tháng 12/2018, Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã ký thỏa thuận về thành lập Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga. Đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện cao nhất và là lần đầu tiên được Quốc hội Việt Nam thiết lập với nghị viện của quốc gia khác với mục đích phát huy vai trò và trách nhiệm của nghị viện hai nước trong giám sát, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất hơn, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Thỏa thuận hợp tác là cơ chế phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp, phối hợp trong các hoạt động tại các tổ chức liên nghị viện quốc tế và khu vực, đặc biệt trong các cơ chế hợp tác của lục địa Á – Âu; giám sát triển khai các điều ước quốc tế có hiệu lực giữa hai nước; tổ chức các hoạt động tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm.

Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga tham dự phiên họp

Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga tham dự phiên họp

Điểm lại kết quả của phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện được tổ chức năm 2019 tại Thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã cùng đánh giá tổng thể những kết quả đã đạt được trong hợp tác liên nghị viện và vai trò của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch, quốc phòng an ninh, giao lưu địa phương, Nhân dân. Quốc hội hai nước cũng đã thỏa thuận về mở rộng trao đổi thông tin các văn kiện luật pháp trên các lĩnh vực như kinh tế số, phát triển và quản lý không gian mạng, công nghệ cao và các lĩnh vực khác…

Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin là cơ hội để Quốc hội hai nước và các quan chức Chính phủ cùng đánh giá và nhìn lại những kết quả hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian qua.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về tình hình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, trao đổi, thảo luận xác định những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế, đầu tư, thương mại, tài chính, thông tin truyền thông; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy triển khai hiệu quả và thực chất các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của các cơ quan của cả hai bên, sự tham gia tích cực của các đại biểu, Phiên họp thứ hai của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga sẽ thành công tốt đẹp, là hoạt động thiết thực gắn kết hai cơ quan lập pháp, hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga vì lợi ích của Nhân dân hai nước.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đánh giá cao việc tổ chức Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện sau thời gian bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, khẳng định sự tham gia tích cực, chủ động của cả hai bên trong các công việc chung, cùng bàn thảo về những quan tâm chung, những vấn đề thiết thực đối với Nhân dân hai nước và thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước. Đồng thời cho biết, phía Nga quan tâm đến kết quả thiết thực trong đối thoại liên nghị viện nhằm khai thác hết các tiềm năng, mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai bên.

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng dự phiên họp

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng dự phiên họp

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin cho biết, trong phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện, hai bên đã lần đầu tiên trao đổi, khẳng định tầm quan trọng trong thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, thể hiện sự phối hợp hành động giữa hai bên cả về lập pháp và hành pháp. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga cũng cho rằng các hoạt động đối thoại trực tiếp cũng như cơ chế hợp tác của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa hai bên mang lại hiệu quả cao, qua đó, cùng nhau trao đổi, giải quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự, lập pháp, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định thỏa thuận hợp tác.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như đại dịch COVID – 19 nhưng hai nước đã cố gắng duy trì các hoạt động trao đổi, hợp tác và thực tiễn đã cho thấy việc hai bên cùng nhau phối hợp hành động đã mang lại lợi ích thiết thực, cùng nhau vượt qua được khó khăn, thách thức, tận dụng các cơ hội, các cơ chế hợp tác để thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đồng chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đồng chủ trì phiên họp.

Các đại biểu Việt Nam cùng dự phiên họp

Các đại biểu Việt Nam cùng dự phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga tham gia điều hành thảo luận tại phiên họp.

Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga tham gia điều hành thảo luận tại phiên họp.

Bảo Yến - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=80979