CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP TỔNG THƯ KÝ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CUBA: TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ CUBA

Chiều 12/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue cùng Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự cuộc tiếp phía Việt Nam có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng – An ninh, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Cuba Trịnh Xuân An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Hội đồng nhà nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue

Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội, Thành viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Tổng thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue làm Trưởng đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam; vui mừng được đón Đoàn tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn lần này diễn ra đúng dịp hai nước đang cùng nhau kỉ niệm nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam hiện nay), 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội cho biết vừa qua đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cuba. Chuyến thăm đã để lại những ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên đối với các thành viên trong Đoàn. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ Quốc hội Cuba đã dành cho mình vinh dự đặc biệt khi được phát biểu tại Phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba ngay sau thành công của cuộc Tổng tuyển cử; đồng thời đã có các hội kiến các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Cuba, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez và ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn trân trọng đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Cuba đã đón tiếp trọng thị, nồng ấm, thân tình và chu đáo dành cho Đoàn và cá nhân mình; dành cho nhiều sự ngoại lệ và bố trí nhiều nội dung trao đổi và tiếp xúc trong chuyến thăm đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng. Đồng thời cho biết, ngay sau chuyến thăm đã báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả chuyến thăm và những công việc cần thực hiện. Hiện nay, các cơ quan của Việt Nam đang khẩn trương triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký trong khuôn khổ chuyến thăm.

Đánh giá cao nội dung làm việc của Đoàn lần này với nhiều hoạt động cùng Hội phụ nữ Việt Nam các cấp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhau trao đổi để tiếp tục tăng cường quan hệ hai nước qua các kênh của Đảng, Quốc hội, Chinh phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị và giao lưu Nhân dân.

Bày tỏ vui mừng, cảm kích khi Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn tại địa điểm giàu lịch sử là Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue chia sẻ ngay khi đến Việt Nam, Đoàn đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và những tình cảm yêu thương, đoàn kết của Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba gửi lời cảm ơn những người đồng hành và hỗ trợ Đoàn trong suốt chuyến thăm.

Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue cho biết trong những ngày công tác tại Việt Nam, Đoàn được nghe chia sẻ các kinh nghiệm quý báu, cũng như tiếp cận các câu chuyện cụ thể, bổ ích góp phần cho công tác phát huy vai trò phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua, hai Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước đã cùng tổ chức Tọa đàm về Vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị kinh tế, xã hội. Thông qua các nội dung được chia sẻ, phía Cuba học hỏi nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với những thách thức mà người phụ nữ phải đối mặt trong quá trình phát triển như tạo thêm cơ hội việc làm cho phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao vai trò phụ nữ trong những ngành nghiên cứu khoa học.

Theo Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue, tại Cuba không có rào cản về mặt chính sách, pháp luật cho người phụ nữ tham gia vào các công việc của Nhà nước, xã hội nhưng vẫn còn tồn tại những khoảng cách về bình đẳng giới trong việc làm và trong một số ngành cụ thể. Do đó, bên cạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, phía Cuba mong muốn học hỏi thêm các kinh nghiệm để cải thiện thực trạng trên.

Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue cho biết, thời gian qua, Cuba đã đạt được một số thành tựu trong việc đấu tranh cho bình đẳng giới như có đến 80% nhân viên tại Tòa án và Viện kiểm sát là do phụ nữ đảm nhiệm; hay người đứng đầu Ủy ban bầu cử quốc gia, người đứng đầu cơ quan kiểm tra Chính phủ là phụ nữ; 45% nữ giới làm việc trong lĩnh vực hành chính công. Nhưng vẫn còn đó những lo lắng về những tồn tại nhất là khoảng cách về giới trong các hoạt động kinh tế. Đây là nội dung phía Cuba rất mong muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm từ phía Việt Nam.

Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue cho biết thêm, Cuba đạt thành tựu ấn tượng khi đạt tỉ lệ nữ giới tham gia Quốc hội đứng thứ 2 thế giới; tỉ lệ phụ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp cũng đạt tỉ lệ cao. Có được những kết quả này là nỗ lực, ý chí của Nhà nước trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ trên mọi khía cạnh, không ngừng cải thiện tình hình bất bình đẳng về giới.

Nhắc lại kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua với nhiều đại diện của lãnh đạo cấp cao của nhiều cơ quan, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue nêu rõ sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội và phát biểu trước Quốc hội Cuba ca ngợi tình cảm tốt đẹp của hai nước trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử, một nhiệm kì mới, giai đoạn mới của Cuba; đồng thời là sự động viên sát cánh với Cuba trong bối cảnh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn; là điều phi thường trong quan hệ Việt Nam – Cuba.

Từ ý chí của lãnh đạo hai nước đến những hành động cụ thể, những sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam với nhiều dự án hợp tác được triển khai, với nhiều tư vấn hiệu quả …tất cả là biểu hiện rõ nhất cho tình ảnh em hữu nghị đặc biệt của hai nước, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba Teresa Maria Amarelle Boue nhấn mạnh.

Trao đổi về những vấn đề quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao vai trò của phụ nữ Cuba cũng như hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba trong dẫn dắt phong trào phụ nữ Cuba, bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ Cuba trong mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Số lượng phụ nữ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu của các cấp lãnh đạo từ Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo doanh nghiệp và các thành phần khác trong xã hội là điều mà Việt Nam cần học tập. Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động hợp tác, chia sẻ và học tập lẫn nhau giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Việt Nam luôn là người bạn thủy chung của Cuba, luôn sát cánh cùng các đồng chí Cuba anh em, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong điều kiện tình hình quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay; tin tưởng Cuba sẽ giành được thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hết sức đặc biệt. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba anh em đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ và ủng hộ quý giá, như Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, trong đó, phụ nữ Cuba cũng luôn dành cho Việt Nam và phụ nữ Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ “đặc biệt trong đặc biệt”.

Do đó, theo Chủ tịch Quốc hội trong giai đoạn hiện nay, việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa phụ nữ hai nước là hết sức quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định luôn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường hợp tác giữa phụ nữ hai nước cả về quy mô, phạm vi; mong muốn, phụ nữ hai nước tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới mà hai nước đều là thành viên.

Nhân dịp này, qua Tổng Thư ký Teresa Amarelle Boúe, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời chào đến Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Rául Castro Ruz, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và ban lãnh đạo mới Nhà nước Cuba.

Một số hình ảnh tại cuộc tiếp:

Bảo Yến - Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=75759