Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia tại Việt Nam

Chiều 29.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth tới chào từ biệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Đại sứ Chay Navuth đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam; đánh giá rất cao những đóng góp của Đại sứ nói riêng và của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam nói chung trong việc tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trên tất cả các kênh Đảng, Nghị viện, Chính phủ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2022, trong bối cảnh 2 nước có rất nhiều hoạt động kỷ niệm “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam”, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24.6.1967 - 24.6.2022), quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Campuchia đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ và ấn tượng. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đều đã sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng đã sang thăm chính thức Campuchia và dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43). Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong kết quả này có sự đóng góp rất lớn của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ Chay Navuth.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. Ảnh: Lâm Hiển

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Đại sứ Chay Navuth trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam thời gian qua; xúc động cho biết, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất do đại dịch Covid - 19 bùng phát thì toàn bộ nhân viên Đại sứ quan Campuchia và hơn 3.000 lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam đều được bảo vệ an toàn.

Đại sứ Chay Navuth bày tỏ vui mừng được trực tiếp chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác. Nhấn mạnh, sự phát triển của Campuchia hiện nay không thể tách rời sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong đó có sự giúp đỡ của Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đại sứ cho biết, những giúp đỡ to lớn về kỹ thuật và nhiều mặt khác của Quốc hội Việt Nam đã góp phần rất lớn vào thành công của Đại hội đồng AIPA-43 do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng ảnh lưu niệm cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng ảnh lưu niệm cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. Ảnh: Lâm Hiển

Mới đây, tại Đà Nẵng, Quốc hội Việt Nam đã đăng cai tổ chức hoạt động giao lưu nghị sĩ hữu nghị hai nước. Đây là hoạt động thiết thực góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình đã giúp các nghị sĩ của Campuchia có thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động nghị viện và được trực tiếp chứng kiến các mô hình phát triển kinh tế của doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam. Đặc biệt, trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, Hội nghị 3 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia (CLV) đã được tổ chức thành công và từ những đề xuất ban đầu của Việt Nam đã mở ra cơ chế hợp tác mới giữa Quốc hội 3 nước CLV. Theo Đại sứ Chay Navuth, đây là những minh chứng sinh động cho đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam - Campuchia cũng như giữa Quốc hội 3 nước CLV.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Chay Navuth dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ những ấn tượng sâu đậm về sự phát triển của đất nước Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Chính phủ, Thượng viện, Quốc hội Campuchia; chúc mừng Campuchia đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2022 và Chủ tịch AIPA-43. Vừa qua, Quốc hội 3 nước CLV đã chính thức thiết lập cơ chế hợp tác, song hành với quan hệ trên kênh Đảng và Chính phủ của 3 nước. Trên cơ sở quan hệ hợp tác đã có và cơ chế mới thiết lập, Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng, trong thời gian tới, cơ quan lập pháp hai nước sẽ tăng cường thường xuyên hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia vừa là bạn bè, vừa là láng giềng tốt, vừa như anh em một nhà, đã sát cánh bên nhau trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử; tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ trường tồn cùng năm tháng; khẳng định, Quốc hội Việt Nam và cá nhân sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường, củng cố, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

Đề cập kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước không ngừng tăng cao trong thời gian qua, vượt mốc hơn 10 tỷ USD, Đại sứ Chay Navuth cho rằng, hai nước còn nhiều dư địa để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; mong muốn trong thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này, có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Campuchia.

Nhắc lại quan điểm của Thủ tướng Hun Sen về mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ tốt đẹp về chính trị và quan hệ tốt đẹp về kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Chính phủ, Nghị viện Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ vướng mắc, kiến tạo phát triển để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước này đầu tư vào nước kia.

Đại sứ Chay Navuth khẳng định, tới đây, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ luôn tích cực đóng góp để thúc đẩy, vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan lập pháp 2 nước nói riêng.

Nhân dịp năm mới 2023 đang đến gần, Chủ tịch Quốc hội chúc Đại sứ cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thành công trong công tác. Qua Đại sứ, thay mặt Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ Samdech Techo Hun Sen, các nhà lãnh đạo và toàn thể Nhân dân Campuchia; chúc Campuchia tổ chức thành công các sự kiện trọng đại như bầu cử Quốc hội vào tháng 7.2023 và kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

Phạm Thúy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-tiep-dai-su-campuchia-tai-viet-nam-i312964/