CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ HỘI ĐÀM VỚI CHỦ TỊCH THƯỢNG VIỆN NHẬT BẢN: THÚC ĐẨY HỢP TÁC CƠ QUAN LẬP PHÁP HAI NƯỚC, GÓP PHẦN NÂNG TẦM QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Chiều 5/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại hội đàm, hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy quan hệ 'Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á' giữa Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Khẳng định vai trò của hợp tác nghị viện, hai bên thống nhất về việc cần có thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, từ đó thiết lập khung khổ hợp tác thực chất hơn nữa, tương xứng với quan hệ của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tại Nhà Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tại Nhà Quốc hội

Cùng dự hội đàm phía Việt Nam có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung.

Quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á” giữa Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện và Đoàn các Thượng Nghị sĩ Nhật Bản đến thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đặc biệt quan trọng diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản là người đứng đầu Cơ quan lập pháp của Nhật Bản đầu tiên thăm Việt Nam sau hơn 3 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á” giữa Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp; đồng thời, tỏ tin rằng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và góp phần quan trọng để tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung.

Quốc hội và Nhân dân Việt Nam chúc mừng Nhật Bản, một cường quốc hùng mạnh toàn cầu, trong thời gian qua luôn giữ vững ổn định chính trị, đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực; vai trò và vị thế của Nhật Bản ở khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản là cơ hội để hai bên có những định hướng, giải pháp để tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, nồng nhiệt của Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa bày tỏ vinh dự và vui mừng khi sang thăm Việt Nam vào đúng dịp hai nước kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chia sẻ thêm rằng, cá nhân mình đã có nhiều lần đến Việt Nam trên các cương vị khác nhau và dành nhiều tình cảm đặc biệt với Việt Nam, song chuyến thăm lần này là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của mình trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và cho biết sẽ nỗ lực làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ Nhật Bản - Việt Nam cũng như quan hệ giữa Quốc hội/Nghị viện hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa cũng cho biết các thành viên Đoàn của Thượng viện Nhật Bản sang thăm Việt Nam lần này không chỉ là các thượng nghị sĩ mà còn là đại diện lãnh đạo của các chính đảng lớn của Nhật Bản như Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Dân chủ Lập hiến, Đảng Xã hội Dân chủ, Đảng Công minh, Đảng Quốc dân Dân chủ, Đảng Cộng sản Nhật Bản…Điều này thể hiện sự coi trọng của Nhật Ban trong quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản trân trọng cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Việt Nam dành cho Nhật Bản sự hỗ trợ quý báu về khẩu trang y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; khẳng định Nhật Bản sẽ luôn trân quý sự hỗ trợ này.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản vui mừng khi hai nước có quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế mật thiết, các giao lưu văn hóa cũng ngày càng được quan tâm và diễn ra sôi nổi. Cùng với tình hữu nghị chân thành, giao lưu văn hóa sâu sắc với bề dày lịch sử lâu dài, Việt Nam và Nhật Bản cũng là những đối tác quan trọng của nhau trong việc thực hiện sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Do đó, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản nhất trí với Chủ tịch Quốc hội cho rằng chuyến thăm là cơ hội để hai nước tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống.

Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Trân trọng trước tình cảm và những lời nói tốt đẹp của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản dành cho đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài. Hai nước cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung. Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ hai nước trên tất cả các kênh, kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu Nhân dân.

hủ tịch Quốc hội cho biết, trong tháng 8 vừa qua đã có các cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến và Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản; vui mừng nhận thấy các chính đảng tại Nhật Bản đều có chung nhận thức và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hai nước. Đây là mẫu số chung quan trọng để hai bên thúc đẩy, tăng cường hợp tác.

Về chính trị - ngoại giao, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên và thăm lẫn nhau. Từ khi thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á”, hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị rất cao, là cơ sở để hợp tác toàn diện và sâu rộng đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Hướng về tương lai, Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Toàn cảnh hội đàm

Toàn cảnh hội đàm

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đánh giá cao vị thế, uy tín, tiếng nói của Nhật Bản ở khu vực và trên trường quốc tế; ủng hộ Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò trong các cơ chế hợp tác đa phương, khu vực, hợp tác ASEAN-Nhật, bao gồm hợp tác Tiểu vùng sông Mê-kong.

Với mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là lãnh đạo cấp cao; thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, tạo dấu ấn cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt – Nhật; tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng mà cả Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC... .

Tăng cường kết nối chiến lược hai nền kinh tế

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đối tác thương mại thứ 4, đối tác đầu tư thứ 3, đối tác lao động lớn thứ 2 và du lịch thứ 3 của Việt Nam. Việt Nam ủng hộ sáng kiến của Nhật Bản về xây dựng Cộng đồng châu Á về giảm phát thải carbon - AZEC, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Việt Nam cũng đã cam kết mạnh mẽ thực hiện Net Zero vào năm 2050; mong muốn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam cả về công nghệ, tài chính xanh để góp phần thực hiện mục tiêu này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm

Hai Chủ tịch cùng các thành viên Đoàn đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực; nhất trí cần tăng cường kết nối chiến lược hai nền kinh tế.

Nhận định Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, năng động, nền kinh tế đã và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, các Thượng nghị sĩ Nhật Bản cho rằng, hai nước có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và tin tưởng vào tương lai hợp tác tốt đẹp của hai nước trong giai đoạn 50 năm tới.

Nhấn mạnh nền kinh tế hai nước không cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung lẫn nhau và còn tiềm năng hợp tác to lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần hợp tác chặt chẽ để duy trì, củng cố các chuỗi cung ứng đã có và hợp tác phát triển chuỗi cung ứng mới mang tính chiến lược mà Việt Nam có nhu cầu và Nhật Bản có thế mạnh, nhất là trong bối cảnh hầu hết các nước trên thế giới phải tái cấu trúc thương mại và dòng đầu tư.

Hai nước tăng cường hợp tác giữa các địa phương; thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về phát triển hạ tầng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước gắn với thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tại cuộc hội đàm

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tại cuộc hội đàm

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn Thượng viện Nhật Bản, cá nhân Chủ tịch Otsuji Hidehisa, đã luôn ủng hộ Nhật Bản hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong 30 năm qua. Là nhà cung cấp ODA lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam để triển khai các dự án kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển bền vững; triển khai Chương trình ODA thế hệ mới cho Việt Nam, với ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý và dịch vụ; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tiếp tục duy trì viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Cảm ơn và đề nghị Nhật Bản tiếp tục có các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản như: nới lỏng các thủ tục nhập cảnh, miễn thị thực, cải tiến chế độ cho tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản..., Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và cộng đồng đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Các đại biểu Việt Nam cùng dự hội đàm

Các đại biểu Việt Nam cùng dự hội đàm

Về hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, tu nghiệp sinh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tích cực triển khai Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp; Nhật Bản quan tâm thúc đẩy hợp tác lao động, từng bước chuyển đổi chế độ tu nghiệp sinh sang chế độ lao động có hợp đồng; giao các bộ ngành hai nước trao đổi, thúc đẩy ký kết các hiệp định trong hai lĩnh vực này.

Các Thượng nghị sĩ Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đang thực hiện đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia ưu tiên hàng đầu; tin tưởng, thời gian tới, Việt Nam sẽ thu hút ngày càng nhiều hơn các nhà đầu tư Nhật Bản và nhà đầu tư nước ngoài. Nhật Bản rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với Việt Nam. Hiện nay, Nhật Bản đã đưa ra chính sách mới về thực tập sinh kỹ năng đặc biệt, khi thực tập sinh đạt đến năng lực, trình độ nhất định thì có thể mời gia đình sang Nhật Bản sinh sống. Hy vọng, chính sách này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước.

Nhất trí các ý kiến cho rằng trong hợp tác lao động cần phát huy vai trò của các công ty phái cử và tiếp nhận lao động để bảo đảm tốt nhất các quyền của người lao động, các tu nghiệp sinh, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm lĩnh vực này, nhất là hoàn thiện khung khổ pháp luật về lao động, hợp tác lao động và tăng cường giám sát thực thi pháp luật để các đối tác trong lĩnh vực lao động nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật hai nước, bảo đảm tốt nhất quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động.

Các đại biểu Đoàn Thượng viện Nhật Bản cùng dự hội đàm

Các đại biểu Đoàn Thượng viện Nhật Bản cùng dự hội đàm

Tại hội đàm, hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Tiếp tục các cơ chế hợp tác an ninh quốc phòng, hỗ trợ nâng cao năng lực an ninh mạng, năng lực của các lực lượng chấp pháp trên biển cho Việt Nam.

Tăng cường hợp tác nghị viện ngang tầm quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản

Trao đổi về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa cùng các Thượng nghị sĩ Nhật Bản đều nhấn mạnh vai trò của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước; cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Hai Bên đã trao đổi nhiều Đoàn giữa các cơ quan chuyên môn, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị/Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ...

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Thượng viện Nhật Bản, cá nhân Chủ tịch Otsuji Hidehisa và các Thượng Nghị sĩ đã ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Điều này một lần nữa khẳng định hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng trong tổng thể quan hệ đối tác, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa nhất trí cho rằng, hợp tác nghị viện giữa hai nước phải được tăng cường hơn nữa, ngang tầm với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và các hoạt động hợp tác sôi động trong các lĩnh vực khác. Hiện nay thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức mang tính toàn cầu, do đó, nghị sĩ hai nước cần phải tăng cường hơn nữa các hoạt động đối thoại, giao lưu, góp phần giải quyết các vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa trao đổi bên lề.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa trao đổi bên lề.

Các Thượng nghị sĩ Nhật Bản đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hai nước và trong tiến trình hội nhập, tham gia các cơ chế hợp tác đa phương rộng mở của Việt Nam.

Hai bên nhất trí chuẩn bị để sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản, làm cơ sở để cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ủy ban chuyên môn, nhất là trong hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư tại mỗi nước. Tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, nhất là nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ giữa hai nước, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối quan trọng của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật bản và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam trong việc thúc đẩy giao lưu Nhân dân, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, APPF.

Một số hình ảnh tại cuộc hội đàm:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Việt Nam đón Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa và các đại biểu Đoàn Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Việt Nam đón Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa và các đại biểu Đoàn Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tham quan Phòng Truyền thống, Nhà Quốc hội và ký sổ vàng lưu niệm

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tham quan Phòng Truyền thống, Nhà Quốc hội và ký sổ vàng lưu niệm

 Các đại biểu Việt Nam cùng dự hội đàm

Các đại biểu Việt Nam cùng dự hội đàm

Các đại biểu Đoàn Thượng viện Nhật Bản dự hội đàm.

Các đại biểu Đoàn Thượng viện Nhật Bản dự hội đàm.

Bảo Yến - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=79524