Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm Chủ tịch Thượng viện Bỉ

Sáng 21/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón Bà Stéphanie D'Hose, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ sang thăm Việt Nam. Ngay sau Lễ đón, hai Nhà Lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước và hai Quốc hội:

Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Bỉ là chính khách cấp cao nhất của Bỉ và các quý vị là hoạt động đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao của Bỉ sang thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bắt đầu nối lại các hoạt động trao đổi trực tiếp sau đại dịch Covid-19, mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong năm 2023, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 05 năm Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Chào đón và đánh giá cao chuyến thăm của Bà Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn coi Bỉ là một trong những đối tác quan trọng trong Liên minh Châu Âu (EU) và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ trên tất cả các lĩnh vực; Ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực Bỉ - Việt Nam. Đồng thời Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ Bỉ - ASEAN, EU - ASEAN.

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D’Hose cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và các nhà Lãnh đạo Việt Nam đã dành cho cá nhân Bà và Đoàn sự đón tiếp trọng thị, tin tưởng quan hệ giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp ngày càng phát triển. Đánh giá cao chuyến thăm Bỉ của Chủ tịch Quốc hội năm 2021, Bà Chủ tịch Thượng viện cho rằng quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước đang phát triển sâu rộng, toàn diện. Hai bên duy trì tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Hai bên tiếp tục hợp tác, triển khai hiệu quả các cơ chế song phương; phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 05 năm Đối tác Chiến lược về nông nghiệp trong đó có các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế - thương mại.

Về hợp tác đa phương: Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương và quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Pháp ngữ, ASEM, IPU..., nhất là hai nước đã phối hợp chặt chẽ khi cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2020 trong các vấn đề cùng quan tâm như ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu... Hai nước cần tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là khi Việt Nam và Bỉ cùng là thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025; mong muốn tăng cường hợp tác với Bỉ trong lĩnh vực quyền con người, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ các quan tâm của Bỉ trên các hồ sơ tại Hội đồng Nhân quyền. Đề nghị Bỉ ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế. Đặc biệt, sau khi hai bên triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), trao đổi thương mại song phương tăng trưởng nhanh. Hiện nay, Bỉ là đối tác thương mại quan trọng với 89 dự án dự án đầu tư và tổng vốn đăng ký đạt 1,1 tỷ USD.. Chủ tịch Quốc hội đề nghịHai bên tích cực triển khai và tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước. Đồng thời, đ Bỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và EU; đĐược biết Nghị viện vùng Flanders và Cộng đồng nói tiếng Hà Lan (Flemish Parliament) và Nghị viện vùng Wallonie (Walloon Parliament) đã tán thành phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA). ề nghị Nghị viện Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn EVIPA; ủng hộ Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam., Chủ tịch quốc hội ktính đến quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị của EC về phát triển nghề cá bền vững.hẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các dự án đã có và kêu gọi Bỉ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stéphanie D’Hose nhất trí Nông nghiệp là một trụ cột hợp tác và hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực này từ năm 2018. Đây là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng và dư địa. Hoan nghênh các mô hình hợp tác giữa các Viện nghiên cứu, trường đại học hai nước góp phần giúp tìm ra giải pháp hữu ích và bền vững cho nông nghiệp hai nước. Đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác ba bên với sự hỗ trợ về tài chính và hậu cần của Bỉ, giữa Việt Nam - Bỉ - đối tác châu Phi nhằm cùng ứng phó với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp năng lực đảm bảo vệ sinh, kiểm dịch động thực vật, ủng hộ doanh nghiệp Bỉ đầu tư, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội vào đầu tư vào thị trường của nhau,. Bỉ sẵn sàng có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao; đẩy mạnh trao đổi hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai bên; tạo điều kiện cho sinh viên, người lao động Việt Nam học tập, nâng cao trình độ, tay nghề nghiên cứu tại Bỉ.

Hiện có khoảng 13.000 người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bỉ, đóng vai trò cầu nối hữu nghị quan trọng, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương và quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Pháp ngữ, ASEM, IPU; đề nghị Bỉ ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027. - Ủng hộ và đánh giá cao hoạt động của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước; đề nghị các Nhóm NSHN tăng cường hoạt động tiếp xúc, trao đổi, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối, trao đổi những vấn đề cùng quan tâm giữa các nghị sĩ hai nước.

Cho biết, tháng tới, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của IPU, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Nghị viện Liên bang Bỉ cử đoàn tham dự.

Kết thúc Hội đàm, hai Nhà Lãnh đạo Quốc hội đã ký Ý định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Liên Bang Bỉ. Đây là cơ sở quan trọng để hai cơ quan Quốc hội tăng cường hợp tác hiệu quả và thiết thực hơn trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đặng Linh -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-dam-chu-tich-thuong-vien-bi-186887.htm