Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Bangladesh

Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi và có tính dự báo, luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, mọi quyết sách đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đó là thông điệp nhất quán Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến cộng đồng doanh nghiệp Bangladesh tại Diễn đàn chính sách, pháp luật vừa diễn ra tại Thủ đô Dhaka.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn

Chiều nay, 22.9, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Bangladesh do Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bangladesh tổ chức.

Ảnh: Doãn Tấn

Ảnh: Doãn Tấn

Tham dự Diễn đàn có các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, đại diện các bộ, ngành, địa phương và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Bangladesh.

Về phía Bangladesh, có: Phó Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh Shomi Kaiser; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Dhaka S. M. Golam Faruk Alamgir cùng đại diện Bộ Thương mại, Bộ Du lịch và Hàng không Bangladesh cùng hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp Bangladesh.

Sự tham dự của đông đảo các đại biểu đã cho thấy quyết tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Bangladesh những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 37 năm tiến hành công cuộc Đổi mới và Hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn: Ảnh: Doãn Tấn

Các đại biểu tham dự Diễn đàn: Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội chỉ ra điểm thú vị giữa Việt Nam và Bangladesh khi hai nước cùng đặt ra những mục tiêu và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Cụ thể là, Bangladesh đặt mục tiêu “Tầm nhìn 2041”, đưa Bangladesh trở thành quốc gia hiện đại và tri thức vào năm 2041 nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nước. Trong khi đó, Việt Nam cũng đặt ra hai mục tiêu đến năm 2035 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Để thực hiện mục tiêu và khát vọng trên, chúng tôi xác định nội lực là cơ bản và quyết định, kết hợp hài hòa với ngoại lực là quan trọng và có tính đột phá cho phát triển nền kinh tế độc lập, tự cường, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng".

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Việt Nam luôn xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một bộ phận cấu thành, hữu cơ quan trọng của nền kinh tế và có môi trường đầu tư, ưu đãi đầu tư rất hấp dẫn. Cho đến nay, Việt Nam đã có 37.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ USD, đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong 20 quốc gia thu hút FDI thành công nhất trên thế giới (theo UNTAD của Liên Hợp Quốc), đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để Việt Nam phát triển trong thời gian qua.

Ngoài lực lượng lao động đông đảo, có trình độ học vấn và chi phí sản xuất cạnh tranh, Việt Nam đang tham gia 15 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới (như CPTPP, RCEP, EVFTA…) với thị trường rộng mở tại hơn 60 nước và vùng lãnh thổ.

"Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế, hệ thống pháp luật một cách đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi và có tính dự báo; luôn đồng hành và coi sự thành công của doanh nghiệp là thành công của chính mình. Mọi quyết sách của Quốc hội và Chính phủ đều phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đó là thông điệp nhất quán mà chúng tôi gửi đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Bangladesh", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam xác định Bangladesh là một đối tác quan trọng. Hiện nay, Bangladesh là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Nam Á, là điểm đến đầu tư nhiều tiềm năng cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong tương lai.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Bangladesh được coi là cửa ngõ để các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập, tiếp cận và tiếp tục vươn rộng ra các thị trường Nam Á và Trung Đông khác. Ngược lại, Việt Nam là cánh cửa để Bangladesh mở rộng thâm nhập vào các thị trường ASEAN và mở rộng hợp tác với các đối tác khác mà Việt Nam có FTA.

Trong tình hình kinh tế toàn cầu hiện đang có nhiều bất ổn, khó đoán định và xu thế đầu tư, tái cấu trúc các chuỗi cung ứng diễn ra mạnh mẽ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam và Bangladesh cần thiết và hoàn toàn có thể tăng cường hợp tác, tạo thuận lợi thương mại cho nhau, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp hai nước để duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hình thành và cùng nhau phát triển chuỗi cung ứng mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh; tăng cường hợp tác nông thủy sản (đặc biệt là gạo và lương thực), dệt may, vật liệu xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tích cực nghiên cứu, đầu tư vào Bangladesh trong các lĩnh vực như: điện, năng lượng, công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất giày dép, sản xuất giống cây trồng, rau quả, thương mại điện tử, công nghiệp Halal...

Trong các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Bangladesh và các lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà doanh nghiệp Bangladesh đều đề cập, mong muốn mở đường bay thẳng Việt Nam - Bangladesh. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ủng hộ và cho rằng, đề xuất này rất khả thi bởi với quy mô dân số hai nước lên tới 270 triệu dân và tiềm năng hợp tác còn rất lớn, nhu cầu đi lại, hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Việt Nam không theo đuổi mục tiêu xuất siêu sang Bangladesh mà mong muốn hai nước cùng nhau tăng kim ngạch thương mại tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của cả hai bên; đề nghị ngay trong năm 2024 sẽ đạt mục tiêu 2 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã đặt ra, đồng thời hướng đến việc nhanh chóng tăng gấp đôi con số này trong thời gian tới.

Đề cập các kết quả nổi bật của Bangladesh thời gian gần đây trong lĩnh vực dệt may, nhất là việc “xanh hóa” ngành dệt may, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai nước không cạnh tranh với nhau mà hoàn toàn có thể phối hợp với nhau để phát triển chuỗi giá trị dệt may.

Đánh giá nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi là lĩnh vực thế mạnh của cả hai nước nhưng thương mại nông sản hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch hai chiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên trao đổi ký mới bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, gia hạn bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản và chăn nuôi; doanh nghiệp hai bên tích cực trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; nuôi trồng thủy sản (trong đó có ngọc trai) và chăn nuôi, công nghiệp chế biến thực phẩm đóng gói, biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai.

Nhấn mạnh tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam – Bangladesh còn rất lớn và phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác năng động, sáng tạo, hiệu quả của chính các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau viết tiếp những chương mới trong 50 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước với những kết quả tốt đẹp hơn, mang lại phồn vinh cho mỗi nước và hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Ảnh: Doãn Tấn

Ảnh: Doãn Tấn

Với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu hai nước, nhân dịp này, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty BMH Việt Nam và Tập đoàn Doreen Group Bangladesh về hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất thép tiền chế; Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP Hỗ trợ phát triển Bangladesh Việt Nam ký với Hiệp hội Dược phẩm Bangladesh về trao đổi các sản phẩm dược phẩm Việt Nam – Bangladesh; Hợp đồng về thành lập Liên minh du lịch giữa Công ty CP Dịch vụ Hàng không Hương Giang với Hiệp hội du lịch Bangladesh.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành và các doanh nghiệp hai nước đã trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư cụ thể trong thời gian tới trong các lĩnh vực như: nông sản, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, dệt may, vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, năng lượng, du lịch, hàng không, dịch vụ tổ chức sự kiện, dịch vụ xúc tiến thương mại và đầu tư…

Phạm Thúy (Từ Thủ đô Dhaka, Bangladesh)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-du-dien-dan-chinh-sach-phap-luat-thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-dau-tu-viet-nam-bangladesh-i343832/